Thứ sáu 24/01/2025 14:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Kinh tế /

Dự án Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng chính thức chuyển sang cho Cty CP Trung Nam

15:43 | 06/09/2017

(Xây dựng) - Dự án Khu Công nghệ thông tin (CNTT) Đà Nẵng (DITP) được khởi công vào năm 2013, do Tập đoàn Rocky Lai & Associates - Đà Nẵng và các nhà đầu tư tại Mỹ nắm giữ 65% cổ phần. Sau thời gian triển khai, dự án DITP chậm tiến độ do gặp khó khăn về tài chính, thậm chí đứng trước nguy cơ bị thu hồi.


DITP hứa hẹn là một thung lũng Silicon tại Châu Á

Trước tiềm năng của dự án cũng như phù hợp với định hướng phát triển của Đà Nẵng, Cty CP Trung Nam đã đứng ra tiếp nhận chuyển nhượng 65% cổ phần trên. Việc chuyển đổi này sẽ đưa dự án tiếp tục hoạt động và mang lại sự thay đổi trong sự phát triển của dự án Khu CNTT đã được Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển.

Theo sự chấp thuận của UBND thành phố và theo Bản cam kết liên quan đến dự án khu CNTT Đà Nẵng, DITP với sự tham gia của nhà đầu tư mới đã thanh toán gần 60 tỷ đồng cho Cục Thuế gồm: tiền thuê đất 50 năm và các khoản nợ ngân sách nhà nước... Đồng thời, DITP sẽ thanh toán các chi phí khác theo đúng lộ trình cam kết với thành phố.

Theo ông Bùi Xuân Định – Phó tổng Giám đốc DITP cho biết: “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin sẽ là xu hướng của tương lai. Do đó, Đà Nẵng đã định hướng phát triển những ngành này về phía Tây Bắc Đà Nẵng gồm: quy hoạch 7 vùng nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ thông tin, khu công nghệ cao… Chúng tôi tin tưởng rằng với chiến lược phát triển bền vững này cùng với Hội nghị cấp cao APEC được tổ chức tại Đà Nẵng sẽ là cơ hội tốt để thành phố quảng bá, kêu gọi đầu tư nước ngoài”.

Sau khi tiếp nhận dự án, Cty CP Trung Nam đã huy động nhân lực, vật lực, phương tiện máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục hàng ngày kể cả ngày nghỉ nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Công trường dự án DITP sau một thời gian ngủ yên giờ đã được chủ đầu tư dốc toàn lực thi công mạnh mẽ trở lại để kịp tiến độ đề ra.Theo kế hoạch, đến cuối tháng 6/2018 sẽ hoàn thành hạng mục san nền và cuối năm 2018 đưa dự án vào hoạt động.

Do quá trình triển khai dự án của Cty DITP trong thời gian qua quá chậm so với tiến độ đã đăng ký tại Giấy chứng nhận đầu nên việc  hoàn thành tổng thể giai đoạn 1 của dự án vào cuối năm 2018. Hạng mục san nền hoàn thành chậm nhất đến cuối tháng 6/2018. Hạng mục khác như giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng, câv xanh... sẽ hoàn thành chậm nhất đến cuối tháng 11/2018. Và chậm nhất đến cuối tháng 12/ 2018 hoàn thiện dự án và đưa dự án đi vào hoạt động

Theo phê duyệt dự án năm 2013, dự án Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng được xây dựng trên diện tích đất 341ha tại địa bàn xã Hòa Liên, xã Hòa Ninh, xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) với tổng vốn đầu tư 278 triệu USD, chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 có diện tích 131ha, xây dựng trong 5 năm 2013 -  với vốn đầu tư 82 triệu USD; giai đoạn 2 có diện tích 210ha, xây dựng trong 6 năm 2017 - 2023 với vốn đầu tư 196 triệu USD.


Hoàn thiện một số tuyến đường tại dự án DITP, dự kiến cuối năm 2018 đưa dự án đi vào hoạt động.

Với định hướng xây dựng DITP trở thành một trong những cộng đồng phát triển CNTT tốt nhất Châu Á, cung cấp những dịch vụ và nguồn nhân lực tốt nhất đóng góp cho sự thành công của khách hàng. Đồng thời, mục tiêu đầu tư dự án này với kỳ vọng trở thành một cộng đồng CNTT theo mô hình của Thung lũng Silicon tại Hoa Kỳ hay Khu công nghệ cao Hsinchu tại Đài Loan; thu hút các nhà khoa học, kỹ sư, các chuyên gia về công nghệ trong và ngoài nước về làm việc, khuyến khích đào tạo các ngành công nghệ cao tại các trường đại học; hình thành môi trường sống, môi trường làm việc lý tưởng và khả năng tuyển dụng 25.000 lao động trong 10 năm tới, góp phần xây dựng nên một đô thị vệ tinh ở vùng Tây Bắc Đà Nẵng với khoảng 100.000 cư dân sinh sống.

Theo định hướng phát triển, DITP sẽ là một trong những cộng đồng phát CNTT tốt nhất Châu Á. Theo thiết kế quy hoạch dự án sẽ được xây dựng với các khu chức năng: Sản xuất và dịch vụ CNTT, R&D - Vườn ươm - Dịch vụ Tư vấn, Khu Trung tâm, Khu nhà ở chuyên gia, khu Hạ tầng kỹ thuật, công viên, không gian xanh, đường đi dạo quanh khu mặt nước với các tiện nghi ngoài trời, thể thao, cảnh quan thiên nhiên được thiết kế để mang lại không gian thư giãn cho những người sống và làm việc trong Khu CNTT.

DITP sẽ là môi trường sống, môi trường làm việc lý tưởng, với doanh thu ước đạt  3 tỷ USD/năm và khả năng tuyển dụng 25.000 lao động trong 10 năm tới, DITP sẽ trở thành đô thị vệ tinh vùng Tây Bắc của Đà Nẵng với khoảng 100.000 cư dân sinh sống. Dự án được đầu tư xây dựng với kỳ vọng trở thành một trở thành cộng đồng công nghệ thông tin theo mô hình của Thung lũng Silicon tại Hoa Kỳ và khu công nghệ cao Hsinchu tại Đài Loan. Dự án sẽ góp phần thu hút các nhà khoa học, kỹ sư, các chuyên gia về công nghệ trong và ngoài nước về làm việc, khuyến khích đào tạo các ngành công nghệ cao tại các trường đại học.

Hiện nay, DITP đang xúc tiến thành lập Chi nhánh và đặt Văn phòng đại diện tại California, Hoa Kỳ nhằm nâng cao năng lực và thuận lợi trong việc xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư cho dự án. DITP đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, làm việc , gặp gỡ với các cấp lãnh đạo của các tập đoàn, công ty lớn có tiềm năng để đầu tư sản xuất vào dự án. Tại Hoa Kỳ: DITP làm việc với các tập đoàn, công ty lớn: Apple, KIG, Microchip Techology Inc, Cypress Semiconductor, Silicon Labs. Tại Nhật Bản: DITP làm việc với các tập đoàn, Cty lớn: KĐI, Mitsui Co., Ltd, NTT Data Co., Ltd; Network of International Cooperation for Development (NICD).

 

Nguyễn Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load