Thứ năm 25/04/2024 16:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đồng Tháp: Lấy giáo đục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực

15:22 | 20/10/2020

(Xây dựng) – Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày 18-20/10. Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

dong thap lay giao duc dao tao thu hut nguon nhan luc chat luong cao sang tao va ung dung khoa hoc cong nghe lam dong luc
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Đồng Tháp, có bước phát triển khá toàn diện, xã hội ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, nhiều mô hình sản xuất mới được hình thành. Thực hiện đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu, trong đó tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt 6,44%.

Ước tính đến cuối năm 2020, giá trị GRDP đạt hơn 87.300 tỷ đồng, tăng gấp 1,53 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 54,55 triệu đồng, tăng 1,55 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn liên tục tăng qua các năm, đến cuối năm 2020, ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng bình quân 9,24%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2020, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 19,93% (năm 2015 là 17,4%), thương mại - dịch vụ chiếm 45,53% (năm 2015 là 42,7%), nông - lâm - thuỷ sản chiếm 34,54% (năm 2015 là 39,9%).

Tuy nhiên, theo đánh giá của Đại hội những năm qua Đồng Tháp có nhiều cố gắng nỗ lực huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển phát triển kinh tế-xã hội nhưng sự phát triển đó chưa tương xứng với tiềm năng. Trên cơ sở đó, Đại hội đã đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2005 là phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 05 năm đạt 7,5%; đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 8 - 10%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2020 - 2025 đạt khoảng 26% GRDP; tỷ lệ đô thị hoá đạt khoảng 42%.

dong thap lay giao duc dao tao thu hut nguon nhan luc chat luong cao sang tao va ung dung khoa hoc cong nghe lam dong luc
Đồng chí Lê Quốc Phong - tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phấn đấu tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn dưới 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%, trong đó lao động được đào tạo nghề đạt 57%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3% (theo chuẩn mới); có 30 giường bệnh/01 vạn dân; có 10,5 - 11 bác sĩ/01 vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; có 90% xã đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó có 30% xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 10% xã Nông thôn mới nâng cao đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 05 đơn vị cấp huyện cơ bản đạt chuẩn Nông thôn mới và 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; phấn đấu thành lập mới 35 hợp tác xã; tỷ lệ hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt 98%; có 100% chất thải nguy hại được xử lý.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã đánh giá cao những nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội của của tỉnh Đồng Tháp trong 5 năm qua (2015-2020): “Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 6,44%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người tăng 1,55 lần so với đầu nhiệm kỳ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, hệ thống giao thông được chú trọng nâng cấp, Đồng Tháp dần chấm dứt cảnh “Khuất nẻo - Qua sông phải luỵ đò” hàng thập kỷ qua; diện mạo từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc, khang trang và xanh sạch đẹp hơn. Ngành Nông nghiệp được tập trung cơ cấu lại, chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp đến tư duy kinh tế nông nghiệp; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới với một số mô hình tốt và xây dựng được một số thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng.

Sản xuất công nghiệp phát triển ổn định, theo hướng gia tăng hàm lượng công nghệ cao, đi vào chiều sâu. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển khá. Từng bước xây dựng phong trào khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Là tỉnh dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và trong tốp dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số “Cải cách hành chính” (PAR INDEX). Đây là một thành tích rất đáng trân trọng, rất đáng phấn khởi và tự hào của tỉnh ta đã đạt được”.

Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế chưa như kỳ vọng, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Từ đó, đồng chí Phạm Minh Chính đề xuất với Đồng Tháp: “Sự phát triển của Đồng Tháp trong thời gian tới phải đặt trong yêu cầu phát triển chung của đất nước nhưng lại phải phù hợp với tình hình, đặc điểm của tỉnh. Vì vậy, Đại hội cần phân tích sâu sắc, xác định, nhận diện rõ hơn những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Đồng Tháp trong mối tương quan chung của khu vực và cả nước. Trên cơ sở đó, xây dựng mục tiêu, phương hướng, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó: Lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, hiện đại làm nền tảng; lấy giáo dục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực;

Lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá phù hợp với đặc điểm tình hình, tính khả thi và nhất là phù hợp với nguồn lực để thực hiện có hiệu quả, trọng tâm là 3 đột phá chiến lược: Huy động nguồn lực từ hợp tác công tư theo tinh thần của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư để phát triển kết cấu hạ tầng liên kết với các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khai thác có hiệu quả các cửa khẩu quốc tế và tận dụng cơ hội phát triển kinh tế từ Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia.

Đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và dựa vào đó để thu hút hơn nữa các nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế. Từng bước đưa ngành công nghiệp chế biến thành ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh. Bên cạnh đó, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng chuỗi giá trị, chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, phát triển các ngành dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch gắn với văn hóa đặc sắc của địa phương, đồng thời gắn với chuỗi giá trị sản phẩm du lịch các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 với 51 đồng chí. Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối 51/51. Đại hội bầu 02 Phó bí thư Tỉnh ủy là: Đồng chí Phan Văn Thắng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Thi, tái đắc cử giữ chức vụ Chủ nhệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Quốc Phong (SN 1978; quê quán Hà Nội), có trình độ Thạc sĩ sinh học, lý luận chính trị cao cấp.

Từ tháng 9/1993 đến tháng 9/1995, đồng chí Lê Quốc Phong là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 3/1997 đến tháng 11/1999, đồng chí Lê Quốc Phong là Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 11/2002 đến tháng 12/2004, đồng chí Lê Quốc Phong làm Bí thư Đoàn trường trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 1/2005 đến tháng 9/2007, đồng chí Lê Quốc Phong là Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Đại học chuyên nghiệp Thành đoàn, Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 9/2007 đến tháng 4/2009, đồng chí Lê Quốc Phong là Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 2/2009, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ tháng 4/2009 đến năm 2012, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2013, đồng chí Lê Quốc Phong là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII; Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 12/2013, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 4 khóa X bầu đồng chí Lê Quốc Phong làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X.

Tháng 12/2013, đồng chí Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Tháng 1/2016, đồng chí Lê Quốc Phong được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 21/4/2016, đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tái đắc cử vào tháng 12/2017.

Năm 2018, đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII. Đến tháng 8/2020, đồng chí Lê Quốc Phong tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load