Thứ sáu 29/03/2024 05:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đông Sơn (Thanh Hóa): Triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”

20:54 | 06/09/2020

(Xây dựng) - Ngày 5/9, Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự cơ động, Công an huyện Đông Sơn phối kết hợp cùng Công an thị trấn Rừng Thông triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”.

dong son thanh hoa trien khai thang cao diem an toan giao thong cho hoc sinh den truong
Công an thị trấn Rừng Thông điều tiết giao thông tại Trường Tiểu học Lê Thế Long, Đông Sơn, Thanh Hóa.

Các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện để bảo đảm an toàn giao thông, phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường học.

Em Lê Thanh Lương học sinh lớp 10A1, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Mộng Tuân (thị trấn Rừng Thông) cho biết: “6h30 sáng nay, cháu có mặt tại cổng trường, được các chú Cảnh sát giao thông phát tờ rơi, hướng dẫn, phân luồng đi vào khu vực cổng trường, vì trường cháu nằm ngay cạnh khu vực ngã ba, nên lượng người tham gia giao thông rất đông, hôm nay là ngày tựu trường nữa, nếu không có lực lượng công an điều tiết thì hiện tượng ùn tắc giao thông xảy ra là đương nhiên, cháu thấy việc làm này rất thiết thực và ý nghĩa.”

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, Trung tá Vũ Ngọc Lân – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự cơ động, Công an huyện Đông Sơn, Thanh Hóa chia sẻ: Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, các bậc phụ huynh và giáo viên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông cho con em, học sinh, sinh viên. Trong đó, tập trung vào những nội dung như: Dừng, đỗ đúng phần đường quy định; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

“Mùa khai giảng năm nay có khác biệt với mọi năm, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, được sự chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh, lãnh đạo cấp huyện, đội chúng tôi triển khai phát tờ rơi, phân luồng giao thông… Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn và tránh ùn tắc giao thông trong dịp khai giảng năm học mới 2020-2021”, Trung tá Vũ Ngọc Lân cho biết thêm.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load