Thứ năm 25/04/2024 12:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐÌNH KHANG - UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN:

Đoàn viên cần tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo

15:23 | 30/01/2020

Ngay từ quý III/2019 các cấp công đoàn trong cả nước đã xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực nhằm chăm lo tốt hơn về vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020)…

doan vien can tiep tuc phat huy tinh nang dong sang tao

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Sơn Tùng

Nhân dịp xuân mới, liên quan đến hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết:

Với phương châm “Tất cả công nhân, lao động đều có Tết, vui Tết”, ngay từ cuối tháng 10.2019, Tổng LĐLĐVN đã ban hành và chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với những nội dung hết sức thiết thực, cụ thể tập trung vào các nội dung:

+ Tham gia kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

+ Chủ động đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của NLĐ ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, có chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản.

+ Tổ chức đưa đoàn viên và NLĐ về quê ăn Tết đảm bảo đúng đối tượng, chu đáo, an toàn, thuận lợi. Tổ chức các hoạt động vui Tết và thăm, động viên đoàn viên và NLĐ không có điều kiện về quê, đảm bảo vui tươi, chu đáo, ấm áp, nghĩa tình.

+ Đặc biệt, Tổng LĐLĐVN tiếp tục tham mưu mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, lãnh đạo địa phương đi thăm, chúc Tết và trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị cũng như trong xã hội.

Theo thống kê bước đầu, đã có hơn 10,3 triệu lượt đoàn viên, NLĐ được hỗ trợ Tết, tổng số tiền trên 3.039 tỉ đồng (tăng hơn 5,6 triệu lượt người và 15 tỉ đồng so với năm 2019). Trao tặng 1.626 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 95,2 tỉ đồng (tăng 1.408 nhà và trên 70,5 tỉ đồng so với năm 2019).

- Xin đồng chí cho biết, điểm mới của hoạt động Công đoàn Việt Nam chăm lo Tết năm nay cho đoàn viên và NLĐ so với các năm trước?

- Đồng chí Nguyễn Đình Khang: Năm 2020, ở cấp Tổng LĐLĐVN không tổ chức chương trình “Tết Sum vầy”, mà chương trình được tổ chức rộng khắp ở các khu công nghiệp, các doanh nghiệp lớn, ở nơi có đông công nhân. Đó là điểm nhấn đặc biệt để các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cùng chung tay chăm lo Tết cho đoàn viên và NLĐ, gắn với hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây không chỉ là dịp chăm lo, hỗ trợ Tết cho đoàn viên và NLĐ, mà còn là hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa Đảng với giai cấp công nhân, NLĐ đúng như chủ đề của chương trình năm nay “Tết Sum vầy - Mừng Xuân, ơn Đảng”.

Cùng với việc tổ chức “Tết Sum vầy”, các cấp công đoàn đa dạng hóa hình thức chăm lo cho đoàn viên và NLĐ vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 như: Tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”, “Phiên chợ công nhân” bán các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu với giá ưu đãi cho đoàn viên và NLĐ với mức giá thấp hơn giá thị trường từ 10%-80%. Nhiều “Gian hàng 0 đồng” và các hoạt động vui chơi bổ ích, có thưởng khác được đoàn viên và NLĐ nhiệt liệt hưởng ứng và đánh giá cao.

- Được biết, đã có hàng triệu đoàn viên, NLĐ được các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công đoàn, doanh nghiệp chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán này, theo đồng chí sau kỳ nghỉ Tết đoàn viên, NLĐ sẽ phải có những hành động nào để đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao tay nghề để có việc làm và thu nhập ổn định.

- Đồng chí Nguyễn Đình Khang: Với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cùng với nỗ lực, đổi mới trong hoạt động của các cấp Công đoàn cũng như sự vào cuộc của toàn xã hội, có thể nói đoàn viên, công nhân lao động nói chung và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn nói riêng đang từng bước được chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Số lượng công nhân lao động được thụ hưởng những phúc lợi này tăng dần theo từng năm. Để đời sống ngày càng tốt hơn, phúc lợi cao hơn rất cần sự chung sức, chung lòng, đồng hành của đoàn viên và NLĐ. Tôi mong rằng, sau kỳ nghỉ Tết, đoàn viên và NLĐ sẽ sớm quay trở lại làm việc; phát huy tính năng động sáng tạo trong lao động sản xuất...

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

Theo VIỆT LÂM THỰC HIỆN/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load