Thứ năm 28/03/2024 23:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đoàn kết thống nhất, đồng tâm hiệp lực vì sự phát triển bền vững của Fico – YTL

22:29 | 01/06/2020

(Xây dựng) - Ngày 30/5, Đảng bộ Công ty Cổ phần xi măng Fico Tây Ninh (Fico – YTL) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đã kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhìn nhận đánh giá tình hình thực tế hiện nay tại của Công ty, trên tinh thần “Đoàn kết thỗng nhất, đồng tâm hiệp lực vì sự phát triển bền vững của FICO – YTL”.

doan ket thong nhat dong tam hiep luc vi su phat trien ben vung cua fico ytl
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Thay mặt Chủ tịch đoàn, đồng chí Phan Anh Hải - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Fico-YTL đã giữ vững vai trò hạt nhân, đoàn kết, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Ngày càng nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm của Công ty trên thị trường vật liệu xây dựng. Sản phẩm xi măng Fico 10 năm liền luôn đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” và đạt các giải thưởng khác.

Đến cuối năm 2018, Tập đoàn YTL đã trở thành cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh. Từ đó, bộ nhận diện thương hiệu “Fico - YTL” đã chính thức ra mắt vào tháng 3/2019. Công ty Fico - YTL là một trong những Công ty xi măng hàng đầu phía Nam với nhà máy chính đặt tại Tây Ninh và các trạm nghiền tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương.

Sau khi chuyển sang doanh nghiệp cổ phần, hiện nay, vốn Nhà nước trong Fico - YTL chỉ chiếm tỷ lệ thấp (khoảng 10%). Do đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty xác định mục tiêu: Xây dựng định hướng đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện nay; đồng thời xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng Fico - YTL thành một doanh nghiệp lớn phát triển đa ngành theo mục tiêu HĐQT Công ty đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh cho hay: “Thời gian vừa qua, do việc sắp xếp, thay đổi mô hình quản lý diễn ra một cách nhanh chóng đã làm thay đổi cơ cấu tổ chức trước đây, nhiều vị trí quản lý trong bộ máy lãnh đạo của Công ty thay đổi, hàng loạt lao động bị cắt giảm… Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên trong Công ty. Do đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty Fico – YTL cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong việc tập hợp, đoàn kết cả hệ thống chính trị, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao hơn để xâu dựng Đảng bộ và Công ty ổn định, ngày càng phát triển tốt hơn trong tình hình mới”.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Công Bảo - Tổng Giám đốc Công ty xi măng FICO – YTL nhấn mạnh: “Với một Công ty có chiếm phần lớn là vốn đầu tư nước ngoài, nhưng lại có một Đảng bộ có 63 đảng viên (khoảng 10% số lượng lao động). Do vây, một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay đó là xây dựng và đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp có tính chuyên nghiệp cao, phù hợp thông lệ và các quy ước quốc tế. Chú trọng đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thị phần trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu. Bảo đảm tốt đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động hàng năm. Đặc biệt, Đảng bộ phải lãnh đạo Công ty tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Vận động cán bộ, đảng viên và người lao động không xả rác ra đường, kênh rạch, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Và tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng thương hiệu xi măng Fico – YTL ngày một lớn mạnh hơn.

doan ket thong nhat dong tam hiep luc vi su phat trien ben vung cua fico ytl
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Phương Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load