Thứ năm 28/03/2024 21:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đầu năm mới: Ông Phạm Nhật Vượng có thêm 400 triệu USD, tỷ phú Trần Đình Long bứt phá

08:52 | 29/01/2023

Nhiều tỷ phú USD Việt Nam ghi nhận tài sản tăng mạnh ngay đầu năm mới Quý Mão sau khi giảm sâu trong năm 2022. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 400 triệu USD, trong khi ông Nguyễn Đăng Quang và Trần Đình Long bứt phá.

Tỷ phú Việt có thêm 1,3 tỷ USD

Trong phiên giao dịch đầu năm Quý Mão 27/1, nhóm cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bật tăng, nhiều cổ phiếu ngành bán lẻ, ngân hàng, thép,... cũng tăng khá mạnh nhờ dòng tiền đổ vào ấn tượng.

Chỉ số VN-Index khởi sắc tăng hơn 9 điểm lên 1.117,1 điểm.

Nhiều tỷ phú USD Việt Nam ghi nhận tài sản tăng khá mạnh sau khi giảm sâu trong năm 2022.

Tính tới ngày 27/1, theo Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có khối tài sản trị giá 4,5 tỷ USD, tăng 300 triệu USD so với hôm 13/1 và tăng 400 triệu USD so với ngày đầu năm 2023.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có thêm 200 triệu USD (so với đầu năm) lên 2,5 tỷ USD theo ghi nhận của Forbes.

Tỷ phú Trần Đình Long có tài sản tăng thêm 300 triệu USD. Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh có thêm 200 triệu USD. Tính tới 27/1, tài sản của ông Quang và ông Hùng Anh tương ứng là 1,6 tỷ USD và 1,8 tỷ USD.

Như vậy, theo Forbes, tính đến 27/1/2023, Việt Nam có 6 tỷ phú USD so với con số 7 người như trong bảng xếp hạng hồi tháng 3/2022.

Đầu năm mới: Ông Phạm Nhật Vượng có thêm 400 triệu USD, tỷ phú Trần Đình Long bứt phá
Tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng thêm 400 triệu USD so với đầu năm 2023, lên 4,5 tỷ USD. (Nguồn: Forbes)

Các tỷ phú USD người Việt xếp lần lượt theo bảng danh sách của Forbes gồm: ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Tập đoàn Vingroup), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (CEO hãng hàng không VietJet), ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Ngân hàng Techcombank), ông Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát), ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan) và ông Trần Bá Dương và gia đình (ông chủ của nhà lắp ráp và sản xuất ô tô Thaco).

Ông Nguyễn Đăng Quang vượt lên trên ông Trần Bá Dương bởi cổ phiếu Masan tăng mạnh trong những ngày đầu năm 2023 nhờ triển vọng ngành bán lẻ - tiêu dùng tốt, đặc biệt trong dịp Tết kéo dài vừa qua.

Thống kê cho thấy, tính đến ngày 27/1, cả 6 tỷ phú USD Việt có tổng tài sản 13,7 tỷ USD, tăng 1,3 tỷ USD so với đầu năm 2023, nhưng vẫn kém xa so với mức 21,2 tỷ USD ghi nhận trong bảng xếp hạng hồi tháng 3/2022 (khi đó gồm có cả ông Bùi Thành Nhơn).

Nhóm cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông Nguyễn Đăng Quang và ông Hồ Hùng Anh tăng khá mạnh trong phiên đầu năm mới Quý Mão.

Nhóm cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng giá ấn tượng và là trụ đỡ cho thị trường chứng khoán. Trong phiên 27/1, cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng 1.800 đồng, lên 59.200 đồng/cp. Vinhomes (VHM) tăng 1.100 đồng, lên 53.300 đồng/cp. Vincom Retail (VRE) tăng 650 đồng, lên 30.300 đồng/cp.

Cổ phiếu Masan (MSN) của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang tăng 1.700 đồng, lên 103.700 đồng/cp.

Nhóm cổ phiếu dầu khí và bảo hiểm cũng tăng điểm. GAS tăng 3.700 đồng, lên 108.200 đồng/cp. Bảo Việt (BVH) tăng 1.100 đồng, lên 51.000 đồng/cp...

Đầu năm mới: Ông Phạm Nhật Vượng có thêm 400 triệu USD, tỷ phú Trần Đình Long bứt phá
Sáu tỷ phú Việt có tổng tài sản đạt 13,7 tỷ USD. (Biểu đồ: Mạnh Hà)

Ông Bùi Thành Nhơn chưa trở lại danh sách tỷ phú USD

Cổ phiếu NVL của Novaland giảm nhẹ ngay đầu năm mới Quý Mão (phiên ngày 27/1) sau khi đã giảm trong phiên cuối năm. Cổ phiếu NVL vẫn ở ngay mức thấp nhất trong lịch sử: 13.950 đồng/cp.

Ông Bùi Thành Nhơn hôm 18/11/2023 rớt khỏi danh sách tỷ phú USD do cổ phiếu NVL giảm sàn liên tục. Hồi tháng 3/2022, ông Nhơn được Forbes ghi nhận có tài sản là 2,9 tỷ USD.

Gia đình ông Nhơn trước khi tái cơ cấu nắm giữ khoảng 60% vốn Novaland. Cổ phiếu NVL giảm sàn 17 phiên liên tiếp hồi tháng 10-11/2022 và gia đình ông Nhơn bị bán giải chấp hàng chục triệu cổ phiếu. Trước đó, ông Nhơn đã chuyển toàn bộ cổ phần NVL về doanh nghiệp của gia đình - NovaGroup. Novagroup sau đó bán một phần trong số 150 triệu cổ phiếu NVL đăng ký để tái cấu trúc toàn bộ Novaland.

Novagroup vừa công bố tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT Novaland Hoàng Thu Châu đăng ký bán hơn 2 triệu cổ phiếu NVL trong khoảng thời gian từ 1/2-2/3. Bà Châu từng là kế toán trưởng NVL.

Chờ cú bứt phá của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Theo Bloomberg, VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sớm trong những tháng đầu năm 2023 và huy động tối thiểu 1 tỷ USD.

Trước đó, ông Phạm Nhật Vượng được kỳ vọng có thể sớm lọt top 40 người giàu nhất thế giới nếu thương vụ phát hành cổ phiếu VinFast IPO và niêm yết tại Mỹ thành công. Với ước tính trước đó, nếu VinFast IPO thành công tại Mỹ với định giá 60 tỷ USD như kỳ vọng, ông Vượng sẽ có thêm hàng chục tỷ USD.

Các đại gia bất động sản vẫn gặp khó

Nhiều cổ phiếu bất động sản vẫn gặp khó và chưa tăng giá, giống như trường hợp Novaland.

PDR của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt vẫn ở đáy lịch sử 13.700 đồng/cp. Trong năm 2022, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT của Phát Đạt ghi nhận khối tài sản giảm mạnh trên 20.000 tỷ đồng trong do cổ phiếu PDR lao dốc không phanh, từ mức trên 70.000 đồng/cp hồi đầu năm xuống còn 13.600 đồng/cp vào cuối năm 2022.

Chủ tịch HĐQT của Sunshine Group Đỗ Tuấn Anh ghi nhận khối tải sản giảm hàng chục nghìn tỷ trong năm qua do cổ phiếu giảm. Ông Đỗ Anh Tuấn (1975) hiện sở hữu nhiều cổ phiếu bất động sản, ngân hàng như: KLB, KSF, SCG và Sunshine Homes (SSH). Gần đây, Sunshine Homes và KLB gặp khó vì vấn đề trái phiếu doanh n

Theo Mạnh Hà/Vietnamnet.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Bình Dương: Năm 2024 sẽ tập trung ba đột phá chiến lược

    (Xây dựng) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 33 - khóa XI (mở rộng) diễn ra vào sáng 27/3, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực để khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ba khâu đột phá này phải được triển khai quyết liệt, có sự chuyển biến thực sự trong quý II và những tháng tiếp theo của năm 2024.

    21:51 | 27/03/2024
  • Nghệ An: Ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời

    (Xây dựng) - Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda (Trung Quốc) vừa tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

    21:43 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Cơ hội hợp tác đầu tư với thành phố Hannover, CHLB Đức còn rất lớn

    (Xây dựng) – Đây là nhận định của TS. Nguyễn Mạnh Hải, Tham tán phụ trách bộ phận đầu tư của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức. TS. Nguyễn Mạnh Hải cho rằng, Thái Bình đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn ở miền Bắc Việt Nam vì tỉnh đã có khu kinh tế ven biển với quỹ đất công nghiệp đủ lớn, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tiềm năng.

    19:24 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Kết nối, kêu gọi đầu tư tại thành phố Hannover, CHLB Đức

    (Xây dựng) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức từ ngày 25 – 28/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại Hannover (IHK).

    19:19 | 27/03/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế quý I/2024 tăng trưởng 6,54%, cao hơn dự báo

    (Xây dựng) – Theo Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng, quý I/2024, kinh tế Thành phố tăng trưởng mức 6,54%, cao hơn nhận định của các chuyên gia chỉ 5,5%.

    16:11 | 27/03/2024
  • Hà Tĩnh: Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp mới chỉ đạt 47,27%

    (Xây dựng) - Hà Tĩnh hiện có 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 542ha, tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy đến nay mới chỉ đạt 47,27%.

    14:27 | 27/03/2024
  • Công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy

    (Xây dựng) - Sáng 27/3, Hiệp hội Thang máy Việt Nam chính thức công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy. Đây là tiêu chuẩn cơ sở về yêu cầu an toàn chung trong quản lý, sử dụng, bảo trì và sửa chữa thang máy.

    14:25 | 27/03/2024
  • Ký kết quy chế phối hợp cung cấp than cho sản xuất điện

    (Xây dựng) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc vừa ký kết quy chế phối hợp các Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện. Đây là nỗ lực của các bên trong việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung sức đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

    14:23 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Mở rộng quan hệ hợp tác với Cộng hòa liên bang Đức

    (Xây dựng) - Ngài Herrmann, Thị trưởng thành phố Hannover, Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức bày tỏ sẵn sàng hợp tác đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới; đồng thời mong muốn tỉnh Thái Bình sẽ dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh của Hannover cũng như tham gia các hoạt động hội chợ để tăng cường hiểu biết, kết nối giao thương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư.

    10:33 | 27/03/2024
  • Bình Định thu hút các dự án năng lượng tái tạo

    (Xây dựng) – Những năm qua, Bình Định luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai xây dựng và đưa vào vận hành các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là các dự án phát triển điện gió ngoài khơi, điện rác và thủy điện tận dụng các hồ thủy lợi.

    10:29 | 27/03/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load