(Xây dựng) - Chủ đầu tư dự án đã tự ý thực hiện các thủ tục mua bán 73 căn nhà ở xã hội tại khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Trong 73 căn này, chỉ 7 hợp đồng sau thẩm tra là đúng quy định, 66 căn nhà được bán trái quy định pháp luật. Điều đáng nói, những căn nhà ở xã hội lại có tên nhiều gia đình quan chức tỉnh này đã gây bức xúc dư luận.
Khu nhà ở xã hội có diện tích hơn 17.000m2, có tên nhiều gia đình quan chức tỉnh Đắk Nông, gây bức xúc dư luận. |
Theo đó, năm 2017 UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt dự án nhà ở xã hội tại khu Sùng Đức và chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Beton 6 (trụ sở tại Đà Nẵng). Công trình có 15 căn nhà ở thương mại, diện tích 160m2/căn; nhà ở xã hội liền kề 112 căn, diện tích đất mỗi căn 70m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 130m2.
Dự án khu nhà ở xã hội với diện tích trên 17.000m2, tổng vốn đầu tư 139 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.
Đến năm 2018, UBND tỉnh Đắk Nông có quyết định thu hồi dự án của Công ty Cổ phần Beton 6 để giao cho Công ty TNHH MTV SEG Viet Land thực hiện.
Chủ đầu tư mới phải xây dựng 15 căn nhà ở thương mại, 108 căn nhà ở xã hội liền kề diện tích 70 - 160m2 và nhà ở cộng đồng, với tổng kinh phí giảm còn hơn 162 tỷ đồng, dự kiến năm 2019 hoàn thành đưa vào sử dụng.
Tuy nhiên, do thi công ỳ ạch, mắc nhiều sai phạm nên doanh nghiệp xin và UBND tỉnh Đắk Nông cho gia hạn tiến độ thực hiện đến quý IV/2021.
Theo ghi nhận, nhiều hạng mục còn thi công dở dang. Thế nhưng, chủ đầu tư lại rất rốt ráo trong việc bán nhà. Đã có hàng chục căn nhà ở xã hội được bán xong từ nhiều năm trước, nhiều hộ đã chuyển vào ở trái quy định.
Ngoài ra theo quyết định phê duyệt dự án, 108 căn nhà ở xã hội với diện tích 70 - 160m2/căn, với giá bán từ 1,2 - 1,4 tỷ đồng/căn, thì chủ đầu tư đã bán với giá 1,6 tỷ đồng/căn, cao hơn giá được phê duyệt hàng trăm triệu đồng.
Khu nhà ở xã hội chỉ dành cho người có thu nhập thấp, nhưng không hiểu bằng cách nào, lại có thể bán cho nhiều gia đình quan chức tỉnh Đắk Nông? |
Điều đáng nói, trong 66 căn nhà bán trái quy định thì có nhiều gia đình công chức mua nhà. Cụ thể, bà Phan Thị Khánh Hòa, cán bộ Công an tỉnh Đắk Nông, là vợ ông Dương Huy Toàn, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông được cơ quan chức năng phê duyệt mua nhà ở xã hội trái quy định. Bà Trần Tú Trinh, vợ của ông Tạ Đình Đề, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Nông cũng được chấp thuận mua căn nhà ở xã hội có diện tích 132m2 tại địa chỉ D03 vào tháng 10/2020, với giá hơn 1,4 tỷ đồng, đã vào sử dụng. Thời điểm bà Trinh mua nhà, ông Đề đang đương chức.
Ngày 28/4, trao đổi với báo chí về vấn đề nêu trên, ông Đỗ Đình Vinh - Trưởng Ban Quản lý dự án nhà ở xã hội tỉnh Đắk Nông cho biết, chủ đầu tư đang gấp rút khắc phục các sai phạm. Về tiến độ thu hồi nhà ở xã hội, nhiều gia đình quan chức đã trả lại nhà mua trái quy định. Hiện còn hơn 10 căn mua sai đang tiến hành thanh lý.
“Bà Phan Thị Khánh Hòa, cán bộ Công an tỉnh Đắk Nông, là vợ ông Dương Huy Toàn, Thó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông mới trả hôm kia. Còn bà Trần Tú Trinh, vợ của ông Tạ Đình Đề, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã trả lại nhà mua trái quy định trước đó. Hồ sơ xin gia hạn đã gửi lên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông chờ phê duyệt. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện việc thu hồi nhà bán sai, hoàn thiện dự án nhà ở xã hội trong năm 2023", ông Vinh thông tin.
Ngọc Giang
Theo