Thứ năm 28/03/2024 22:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên diễn ra từ 24 đến 26/10

22:27 | 15/10/2020

(Xây dựng) – Tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX chiều 15/10, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên Lê Văn Hưng cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong các ngày từ 24-26/10 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

doan ket dan chu ky cuong sang tao phat trien
Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết: Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo báo cáo chính trị và công tác nhân sự đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình quy định và đã được Bộ Chính trị duyệt. Đại hội sẽ thực hiện 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị gồm: Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội diễn ra từ ngày 24 – 26/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững”. Tổng số đại biểu dự Đại hội gồm 339 đồng chí, trong đó 44 đồng chí là đại biểu đương nhiên, 295 đồng chí được bầu từ đại hội cấp trên cơ sở.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết, trong 5 năm qua, kinh tế của Hưng Yên phát triển nhanh, xã hội ổn định.

5 năm qua, kinh tế toàn tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao (bình quân 8,38%/năm), là một trong 16 tỉnh thành tự cân đối thu chi, tổng sản phẩm bình quân đầu người ở mức cao (năm 2019) đứng thứ 13 so với các tỉnh thành trong cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, xây dựng (chiếm 61,5%). Năm 2019 đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp xã, đến nay đã đạt nông thôn mới cấp huyện, cấp tỉnh.

Trong 5 năm tới, mục tiêu của toàn tỉnh là phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững; tiếp tục thực hiện các khâu đột phá Trung ương đề ra.

Đồng thời đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá: Thực hiện quy hoạch tỉnh, tập trung thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch, ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách Nhà nước; Tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thương mại dịch vụ và đô thị, phát triển hạ tầng số, ưu tiên hạ tầng giao thông và các địa bàn trọng điểm để tạo động lực phát triển; Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển giữa các cấp, các ngành; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có uy tín, năng lực nổi trội.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã trả lời các câu hỏi của báo chí xung quanh những lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới và giải đáp một số thắc mắc của các phóng viên về quá trình tác nghiệp trong thời gian diễn ra Đại hội.

Quốc Bình

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load