Thứ sáu 29/03/2024 00:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đà Nẵng: Dừng thi công toàn bộ công trình xây dựng để phòng tránh bão số 9

19:27 | 26/10/2020

Toàn bộ công trình xây dựng trên địa bàn TP. Đà Nẵng tạm dừng thi công trước 15h chiều 27.10 để phòng tránh bão số 9.

da nang dung thi cong toan bo cong trinh xay dung de phong tranh bao so 9
Ảnh minh họa. Nguồn Hữu Long

Chiều 26.10, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản về việc yêu cầu tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố tạm dừng thi công trước 15h chiều 27.10 để phòng, chống bão số 9.

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư, Ban Quản lý, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tạm dừng toàn bộ các hoạt động thi công xây dựng công trình trước 15h chiều 27.10.

Thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, công trình và các công trình lân cận. Đối với các thiết bị, máy móc thi công có nguy cơ ảnh hưởng cao đến an toàn, đề nghị các đơn vị triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn đối với cần trục tháp, cần thực hiện đầy đủ biện pháp hạ và neo giảng theo phương án đảm bảo an toàn đã được chấp thuận, tuân thủ các quy định.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có công điện về việc ứng phó với cơn bão số 9 (Molave).

Trong công điện, UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ sẵn sàng lực lượng tham gia công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổng hợp công tác sơ tán nhân dân, báo cáo trước 16h30 chiều 27.10 và báo cáo công tác ứng phó và tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố trước 8h và 14h hằng ngày để kịp thời tổng hợp báo cáo Thành ủy, UBND thành phố.

Sáng 26.10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Molave đang di chuyển trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14.

Ngày và đêm nay, bão đi theo hướng tây với vận tốc 20-25 km/h, vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Sáng 27.10, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 350 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 14.

Ở thời điểm cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên 240 km sáng 28.10, bão đạt đến cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Đây có thể là cường độ cực đại của bão trong suốt thời gian di chuyển trên biển. Ngày và đêm 28.10, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Theo HỮU LONG/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load