Thứ năm 25/04/2024 20:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đà Lạt: Nâng cấp mở rộng hạ tầng kỹ thuật giao thông

09:17 | 21/02/2023

(Xây dựng) - UBND thành phố Đà Lạt cho biết vừa có tờ trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng đề nghị xem xét thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư loạt dự án nâng cấp mở rộng các tuyến đường nội ô nhằm chỉnh trang đô thị, nâng cao các giải pháp an toàn giao thông.

Đà Lạt: Nâng cấp mở rộng hạ tầng kỹ thuật giao thông

Cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật để phù hợp với yêu cầu phát triển lâu dài về giao thông, cảnh quan và kiến trúc.

Theo đó, UBND thành phố Đà Lạt đề nghị trong giai đoạn trong thời gian 2023 - 2026 sẽ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường Trần Lê, Hoàng Văn Thụ, Phù Đổng Thiên Vương và Trần Quốc Toản với tổng kinh phí hơn 400 tỷ đồng

Tuyến đường được đầu tư nâng cấp lớn nhất là Phù Đổng Thiên Vương với chiều dài 2.450 m (điểm đầu nút giao ngã 5 Đại Học và điểm cuối ở vị trí giao với ngã 3 đường Thánh Mẫu), vốn đề xuất gần 250 tỷ đồng.

Dự kiến mặt đường được mở rộng 12-14m. Đào và thay lớp cấp phối đá dăm mới, thảm bê tông nhựa nóng, vỉa hè được lát gạch terrazzo, hệ thống thoát nước mưa được nâng cấp, xây mới bằng bê tông cốt thép.

Đường Hoàng Văn Thụ (đoạn từ nút giao Hoàng Văn Thụ - Trần Phú đến nút giao Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Đình Quân) được mở rộng với nền đường 18m, mặt đường 12m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m. Tuyến đường Trần Lê cũng dự kiến được mở rộng thành 14m.

Cùng với đó, UBND thành phố Đà Lạt cũng đề nghị phê duyệt dự án mở rộng đường Trần Quốc Toản (đoạn từ nút giao Trần Nhân Tông - Trần Quốc Toản đến nút giao Đinh Tiên Hoàng - Trần Quốc Toản), trong đó sẽ xây dựng thêm tuyến đường mới phía sân Golf Đà Lạt và cải tạo 2 nút giao thông, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại điểm đầu và điểm cuối; hướng tuyến thiết kế uốn lượn theo địa hình nhằm hạn chế thấp nhất việc chặt hạ cây và san gạt địa hình.

Việc nâng cấp, cải tạo một đoạn đường Trần Quốc Toản nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài về giao thông, cảnh quan, kiến trúc; góp phần tôn tạo cảnh quan di tích thắng cảnh cấp quốc gia hồ Xuân Hương; phục vụ nhu cầu đi bộ, tham quan, du lịch, giao thông của du khách và người dân địa phương.

Hoàng Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load