Sau hơn mười năm triển khai, dự án xây dựng cụm, tuyến dân cư (CTDC) vượt lũ tỉnh An Giang thực hiện đạt được những kết quả quan trọng, góp phần cải thiện đời sống người dân, phát triển kinh tế-xã hội các địa phương. “An cư - lạc nghiệp” là đích hướng đến của dự án ý nghĩa này.
Mô hình nuôi lươn chi phí thấp, diên tích nhỏ, thu nhập khá.
Người dân thực sự hưởng lợi
Trở về vùng đầu nguồn lũ Tân Châu vào những ngày cuối năm chúng tôi thấy rõ sự đổi thay của bộ mặt nông thôn. Chính quyền và nhân dân đang hết sức nỗ lực xây dựng nông thôn mới theo đúng tiến độ đề ra. Dự án cầu Tân An nối liền thị xã và nước bạn Campuchia, giải quyết cách trở giao thông hứa hẹn vực dậy sức sống mới cho lĩnh vực kinh tế biên mậu giàu tiềm năng!... Nhắc đến Tân Châu là nghĩ ngay đến lũ. Đặc biệt, nằm nơi đầu nguồn vùng lũ nhưng lũ lớn bất ngờ đổ về Tân Châu lại có số hộ và nhà ở bị thiệt hại thấp tỉnh An Giang. Ông Nguyễn Văn Hải, người dân P.Long Châu bộc bạch: “Cũng nhờ cụm tuyến dân cư vượt lũ được xây dựng mà mấy năm qua người dân rốn lũ chúng tôi có cuộc sống ổn định và rất an toàn …”.
Trong chuyến thị sát cơn lũ lịch sử 2011 tại xã Phú Lộc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao thị xã về công tác bảo vệ tính mạng của người dân. Ai cũng nhận ra hiệu quả của một dự án lớn. Chính CTDC vượt lũ góp phần giảm nhẹ những thiệt hại về người và vật chất.
Tân Châu là địa phương có số CTDC vượt lũ nhiều nhất tỉnh. Những năm trước, một vài địa phương người dân còn tâm lý e ngại vào sống ở các CTDC, thì nay họ đã an tâm cư ngụ tại các CTDC do Nhà nước quy hoạch và đầu tư xây dựng. Bởi hạ tầng các CTDC hoàn chỉnh với hệ thống điện, nước, giao thông, hệ thống thoát nước, trường học, trạm y tế, chợ… Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên phát động phong trào thi đua, hỗ trợ vốn, kỹ thuật để phát triển nghề, tạo việc làm như: Nuôi lươn, nuôi bò… giúp người dân nghèo cải thiện cuộc sống; góp phần tạo nên thành công của dự án.
Được biết, giai đoạn I của dự án UBND TX Tân Châu bố trí cho trên 5.100 hộ dân vào sinh sống tại 34 CTDC. Giai đoạn 2, tỉnh phê duyệt quy hoạch tiếp tục xây dựng CTDC, bố trí chỗ ở ổn định cho các hộ dân vùng sạt lở và vùng ngập cạn. Hầu hết CTDC đã hoàn thành phần san lắp, tôn nền, một số bố trí dân vào ở. Gần đây hiện tượng sạt lở đất bờ sông diễn ra khá thường xuyên trên địa bàn Tân Châu, nhờ CTDC vượt lũ người dân Châu Phong trong diện có nguy cơ bị mất nhà cửa, đặc biệt là đồng bào Chăm có nơi cư ngụ an toàn, đảm bảo cuộc sống… Mối đoàn kết dân tộc thêm bền chặt, công tác dân vận ở địa phương qua đó cũng phát huy hiệu quả.
Quá trình thực hiện
Thực tiễn đã chứng minh chủ trương xây dựng các CTDC vượt lũ là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp vùng ngập lũ ở An Giang và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Do vậy, từ năm 2002, An Giang chính thức khởi động Chương trình xây dựng CTDC vượt lũ, đã tạo điều kiện cho gần 30.000 hộ dân nghèo thường xuyên bị đe dọa bởi lũ lụt có nền và nhà ở ổn định. Phương thức cho vay bằng nền nhà và nhà ở trả chậm thực sự phát huy hiệu quả tích cực. Hộ nghèo, bị đe dọa bởi lũ lụt, sạt lở giờ có nhà ở ổn định, trẻ em được đến trường, mùa lũ các sinh hoạt cộng đồng dân cư vẫn diễn ra bình thường. Giai đoạn I, An Giang đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật 203 cụm, tuyến, tạo được 38.634 nền nhà, trong đó 30.479 nền cơ bản và 8.155 nền linh hoạt, bố trí vào ở 29.313 hộ và bán 6.683/8.155 nền linh hoạt. Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng giá trị nền đã bán theo khế ước là 287,15 tỷ đồng; đã thu nợ được 25,85 tỷ đồng… Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Võ Anh Kiệt nhận định: “Nhìn chung, dưới sự quan tâm chỉ đạo tập trung của lãnh đạo tỉnh cùng với những bài học kinh nghiệm đã thực hiện ở giai đoạn I, chương trình xây dựng CTDC và nhà ở vượt lũ giai đoạn II đã được các huyện, thị, thành phố tích cực triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên hầu hết các cụm, tuyến không bị ảnh hưởng bởi Nghị định số 69/2009/NĐ-TTg ngày 13/8/2009 của Chính phủ (quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) nên giá thành nền nhà phù hợp với hạn mức cho vay của Chính phủ”.
Theo kế hoạch, chương trình xây dựng CTDC vượt lũ giai đoạn II của tỉnh có tổng số 42 cụm, tuyến với diện tích 193,79ha; tạo được 11.262 nền nhà. “Chương trình xây dựng CTDC và nhà ở vượt lũ đã thực sự phát huy hiệu quả, bước đầu đạt được mục tiêu đảm bảo an toàn, từng bước ổn định”, ông Võ Anh Kiệt cho biết.
Thanh Thảo
Theo