Thứ sáu 26/04/2024 00:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cục Hạ tầng kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

18:57 | 26/04/2023

(Xây dựng) - Ngày 26/4, tại trụ sở Cơ quan Bộ Xây dựng, Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cục Hạ tầng kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Duy Hiển đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Duy Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng; đồng chí Tạ Quang Vinh – Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật; các đồng chí lãnh đạo Cục và toàn thể đoàn viên Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Cục, giai đoạn 2019 - 2023, ngành Xây dựng phải đối mặt với không ít thách thức như tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn; ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu; ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19… Điều đó đã tác động đến việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành cũng như tư tưởng, đời sống, việc làm của công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn các cấp.

Tuy nhiên, nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Chi ủy, của Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật đã vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất, thi đua lao động sáng tạo trong công tác quản lý Nhà nước và hoạt động sự nghiệp.

Cục Hạ tầng kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Tạ Quang Vinh phát biểu tại Đại hội.

Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở, đổi mới trong hoạt động Công đoàn nhằm thực hiện tốt chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đã đề ra, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Sau khi có sự biến động về số lượng, tổng số công chức, viên chức và người lao động của Cục tính đến tháng 4/2023 là 48 người. Trong đó, số nữ là 18 người, chiếm 37% tổng số. Tỷ lệ đoàn viên công đoàn/tổng số công chức, viên chức, người lao động là 100%. Chất lượng đoàn viên Công đoàn ngày càng nâng cao về trình độ với 3 tiến sỹ; 29 thạc sỹ; 12 kỹ sư và cử nhân; 4 trung cấp; 2 lái xe.

Về hoạt động Công đoàn, Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật tham gia giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động: Tham gia với Thủ trưởng cơ quan thực hiện các chế độ, chính sách.

Cục Hạ tầng kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn Cục đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; hàng năm, kết hợp tổng kết công tác chính quyền thực hiện nhiệm vụ chính trị với hội nghị cán bộ công chức viên chức nhằm tìm hiểu, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các quy chế, quy định tại đơn vị, giúp đoàn viên thấy rõ được quyền, lợi ích hợp pháp; giữ vững đoàn kết, kỷ cương trong đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện xây dựng các quy chế nội bộ trong đơn vị.

Công đoàn luôn chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động: tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hưởng ứng phong trào giải cứu rau, củ, quả giúp đỡ người nông dân; quan tâm đến đời sống của công đoàn viên; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; hoạt động xã hội do Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng phát động; tham gia hiến máu nhân đạo…

Bên cạnh đó, công đoàn viên Cục tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động; hưởng ứng các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tổ chức Công đoàn, của Ngành và của đơn vị. Công đoàn Cục đã phối hợp với chuyên môn xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị; tổ chức hoạt động thể thao.

Ban Chấp hành Công đoàn Cục luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động Công đoàn: kịp thời triển khai thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; chỉ đạo hoạt động công đoàn bám sát nhiệm vụ chung của Cục cũng như sự chỉ đạo của cấp ủy. Hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Công đoàn để thông tin, triển khai các hoạt động kịp thời, nhanh chóng trong nội bộ…

Cục Hạ tầng kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
Toàn cảnh Đại hội Công đoàn.

Trong giai đoạn 2023 - 2028, Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và công chức, viên chức, người lao động; chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động và kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động; đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị…

Phát biểu tại Đại hội, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Tạ Quang Vinh cho biết, trong giai đoạn 2019 - 2023, Cục phải thực hiện nhiều hoạt động, nhiệm vụ quan trọng. Với sự lãnh đạo của Chi ủy, lãnh đạo Cục, Ban Chấp hành Công đoàn, Cục Hạ tầng kỹ thuật luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác Công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn Cục luôn quan tâm đến đời sống của đoàn viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên. Cục trưởng Tạ Quang Vinh mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn mới sẽ tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được, thể hiện được bản lĩnh, năng động, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

Cục Hạ tầng kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
Các đoàn viên Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công đoàn Bộ, lãnh đạo Cục.

Thay mặt Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, đồng chí Đỗ Duy Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đánh giá cao về công tác chuẩn bị của Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật cho Đại hội lần này. Công đoàn Cục trong nhiệm kỳ 2019 - 2023 luôn đoàn kết, quan tâm, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Đỗ Duy Hiển kỳ vọng, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 sau khi được bầu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị và tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí và bầu 3 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng chính thức và 1 đại biểu dự bị.

Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

  • Hà Tĩnh: Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và an toàn vệ sinh lao động năm 2024

    (Xây dựng) - Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, đồng thời tôn vinh các công nhân lao động tiêu biểu.

  • Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã tổ chức tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho các cán bộ Công đoàn thuộc Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng. Đến dự có các đồng chí: Đỗ Văn Quảng - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Diệp Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng và đại diện các Ban của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, cán bộ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, các Công đoàn cơ sở và Trưởng Ban thanh tra nhân dân các đơn vị trực thuộc.

  • Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động

    (Xây dựng) - Thực hiện Hướng dẫn số 191/HD-CĐXD ngày 17/4/2024 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động”, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã triển khai đến Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) của cơ quan, đơn vị hưởng ứng, tham gia dự thi.

  • Hà Nội: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

    (Xây dựng) - Ngày 19/4, Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của Thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

  • Hà Nội: Nhiều hoạt động được tổ chức trước, trong và sau Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024

    (Xây dựng) - Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 06/3/2024 của UBND Thành phố về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân Thành phố Hà Nội năm 2024, có nhiều hoạt động được tổ chức trước, trong và sau Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load