Thứ sáu 19/04/2024 18:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cử tri bức xúc tại Khoái Châu (Hưng Yên): Chưa được cấp phép, yêu cầu doanh nghiệp tư nhân Sáu Hằng dừng khai thác hoạt động bến bãi

17:37 | 08/06/2023

Trước sự phản đối quyết liệt của tập thể nhân dân và cử tri thôn Duyên Linh, xã Đông Ninh về tình trạng hoạt động bến bãi trái phép gây hiểm hoạ giao thông, mất an ninh trật tự, tại biên bản làm việc ngày 10.5, ông Phạm Duy Phong - Phó chủ tịch UBND xã Đông Ninh yêu cầu doanh nghiệp tư nhân Sáu Hằng dừng khai thác hoạt động bến bãi gây mất an ninh trật tự địa phương khi chưa được cấp phép hoạt động.

Phản ánh tới Báo Đại biểu Nhân dân, nhiều cử tri sinh sống tại các thôn Duyên Linh, Tử Lý, Nhân Lý, Phú Mỹ cư trú dọc tuyến đường trung tâm của xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, gần đây có một nhóm đối tượng đem theo hung khí đến tại khu vực bãi cát bỏ hoang nhiều năm để san gạt, dọn dẹp, chuẩn bị cho việc hút cát để vận chuyển đi bán.

Khi người dân sinh sống có ý kiến về việc sử dụng đất sai mục đích cùng với phản đối việc hoạt động trở lại của bãi tập kết vật liệu xây dựng, các đối tượng nêu trên đã dùng hung khí cùng với những lời lẽ đe doạ người dân sinh sống tại trên địa bàn.

Người dân phản ánh, đất tại khu vực nêu trên là đất 03 (đất nông nghiệp ven sông) của người dân, trước đây do một số hộ dân không có nhu cầu canh tác nên đã nhượng lại cho người dân sinh sống trên cùng địa bàn. Sau nhiều năm để không, gần đây xuất hiện các công trình xây dựng kiên cố cùng với nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho việc hút cát.

Cử tri bức xúc tại Khoái Châu (Hưng Yên): Chưa được cấp phép, yêu cầu doanh nghiệp tư nhân Sáu Hằng dừng khai thác hoạt động bến bãi
Người dân lo lắng về dấu hiệu hoạt động trở lại của việc hút cát lòng sông và tập kết vật liệu xây dựng trên đất 03.
Cử tri bức xúc tại Khoái Châu (Hưng Yên): Chưa được cấp phép, yêu cầu doanh nghiệp tư nhân Sáu Hằng dừng khai thác hoạt động bến bãi
Đất canh tác của người dân bị sạt lở.

Việc bãi tập kết vật liệu hoạt động như nhiều năm trước sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh, trẻ nhỏ đi học tới trường. đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến ruộng cũng như hoa màu của người dân canh tác gần đó.

Làm việc với PV Báo Đại biểu Nhân dân, ông Lê Văn Lượng - Chủ tịch UBND xã Đông Ninh đã cung cấp biên bản làm việc ngày 10.5.2023.

Thành phần buổi làm việc gồm có: Ông Lê Văn Lượng - Chủ tịch UBND xã Đông Ninh, ông Phạm Duy Phong - Phó chủ tịch UBND xã, ông Trần Đình Vũ - Trưởng công an xã, cán bộ địa chính xây dựng xã, ông Trần Văn Sáu, đại diện Doanh nghiệp tư nhân Sáu Hằng…

Tại buổi làm việc ngày 10.5, ông Lê Văn Lượng chủ trì thông qua nội dung theo đơn đề nghị của công dân thôn Duyên Linh.

Cử tri bức xúc tại Khoái Châu (Hưng Yên): Chưa được cấp phép, yêu cầu doanh nghiệp tư nhân Sáu Hằng dừng khai thác hoạt động bến bãi
Cử tri bức xúc tại Khoái Châu (Hưng Yên): Chưa được cấp phép, yêu cầu doanh nghiệp tư nhân Sáu Hằng dừng khai thác hoạt động bến bãi
Biên bản làm việc do ông Lê Văn Lượng - Chủ tịch UBND xã Đông Ninh chủ trì yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân Sáu Hằng dừng mọi hoạt động, đầu tư trên mặt bằng của bến bãi chưa được cấp phép đầu tư hoạt động.

Ông Trần Văn Sáu, đại diện Doanh nghiệp tư nhân Sáu Hằng thừa nhận từ năm 2016, doanh nghiệp này trình các cấp có thẩm quyền xin chủ trương đầu tư nhưng chưa được cấp phép hoạt động bến bãi.

Đại diện cán bộ địa chính xã khẳng định: Mặc dù bến bãi nằm trong quy hoạch nhưng chưa được cấp phép hoạt động, yêu cầu công ty hoàn thiện hồ sơ xin các cấp ngành quản lý xin cấp phép hoạt động, tránh gây tính tự phát gây bức xúc trong nhân dân khi chưa đủ điều kiện hoạt động của bến bãi.

Ông Phạm Duy Phong - Phó chủ tịch UBND xã cho biết: Do quy trình cấp phép hoạt động của doanh nghiệp từ những năm trước đây chưa mang tính đầy đủ về mặt pháp lý của các cấp có thẩm quyền cấp phép cho doanh nghiệp.

Ông Phong yêu cầu: Khi chưa được cấp phép hoạt động, công ty phải dừng việc khai thác hoạt động bến bãi gây mất an ninh trật tự địa phương, đặc biệt là bà con nhân dân thôn Duyên Linh.

Cử tri bức xúc tại Khoái Châu (Hưng Yên): Chưa được cấp phép, yêu cầu doanh nghiệp tư nhân Sáu Hằng dừng khai thác hoạt động bến bãi
Cử tri bức xúc tại Khoái Châu (Hưng Yên): Chưa được cấp phép, yêu cầu doanh nghiệp tư nhân Sáu Hằng dừng khai thác hoạt động bến bãi
Cổng, tường rào và công trình kiên cố mới được xây dựng trên đất nông nghiệp.

Cùng đó, ông Trần Đình Vũ - Trưởng công an xã yêu cầu: Về ngành công an quản lý, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp phải đảm bảo theo quy trình hoạt động bến bãi đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đại diện doanh nghiệp tư nhân Sáu Hằng cam kết: Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép hoạt động và không gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư thôn Duyên Linh cũng như nhân dân trong xã.

Ông Lê Văn Lượng yêu cầu Công an xã xác minh, nắm bắt tình hình an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn ngay các hành vi gây mất an ninh.

Chủ tịch UBND xã Đông Ninh cũng yêu cầu doanh nghiệp phải dừng ngay mọi hoạt động trên mặt bằng bến bãi chưa được cấp phép theo quy định pháp luật.

Theo Nhóm PVĐT/Daibieunhandan.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load