Thứ bảy 20/04/2024 19:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công đoàn Kon Tum trao 2 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

21:12 | 04/10/2021

Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum và Liên đoàn Lao động huyện Sa Thầy tổ chức nghiệm thu, bàn giao tiền hỗ trợ đoàn viên làm nhà "Mái ấm Công đoàn" cho 2 gia đình nữ đoàn viên Công đoàn khó khăn về nhà ở.

cong doan kon tum trao 2 mai am cong doan cho doan vien kho khan
Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum trao tiền hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Hòa

Ban chỉ đạo Quỹ “Mái ấm Công đoàn” tỉnh Kon Tum, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Sa Thầy, Công đoàn cơ sở Phòng kinh tế hạ tầng và Công đoàn cơ sở Khối Đảng huyện Sa Thầy đã thăm hỏi, nghiệm thu, bàn giao và trao 95 triệu đồng, hỗ trợ làm nhà Mái ấm Công đoàn cho 2 gia đình nữ đoàn viên Công đoàn khó khăn về nhà ở.

Theo đó, tại làng O, xã Ya Xiêr, chị Y Loan - đoàn viên đang công tác tại Công đoàn cơ sở khối Đảng, huyện ủy Sa Thầy - nhưng đang sinh sống tại địa bàn đặc biệt khó khăn, vì vậy được hỗ trợ 50 triệu đồng. Tại tổ 2, thị Trấn Sa Thầy, gia đình chị Phan Thị Ngọc Ánh - đoàn viên Công đoàn cơ sở Phòng kinh tế hạ tầng - được hỗ trợ 45 triệu đồng.

Trường hợp chị Y Loan là người dân tộc thiểu số Gia Rai, sinh sống cùng chồng con tại xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, đã có nhiều năm công tác, sinh hoạt Công đoàn tại Ban Tuyên giáo huyện ủy Sa Thầy. Do điều kiện kinh tế hết sức khó khăn, gia đình đã nhiều năm sinh sống trong căn nhà tạm, chật hẹp, xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro mỗi khi mưa gió.

cong doan kon tum trao 2 mai am cong doan cho doan vien kho khan
Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum trao tiền hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trường hợp thứ 2 là chị Phan Thị Ngọc Ánh (tại thôn 2, thị trấn Sa Thầy) là mẹ đơn thân, con lại bị tai nạn rủi ro, phải điều trị dài ngày tại bệnh viện tuyến trên từ mấy năm nay. Trong điều kiện thu nhập thấp, phải lo chi tiêu sinh hoạt cho 3 người, lại chữa trị cho con bị bệnh, chị đã phải hết sức tiết kiệm, vì vậy để có đủ kinh phí làm nhà là cực kỳ khó khăn.

Được sự động viên của CĐCS, đồng nghiệp, 2 chị đã làm thủ tục đề nghị Công đoàn cấp trên, quỹ “Mái ấm Công đoàn” tỉnh, nhận được sự đồng ý hỗ trợ, các chị đã có thêm động lực lớn cho quyết tâm vượt khó, xây dựng cho mình ngôi nhà để ổn định cuộc sống, không lo lắng về nơi ở, yên tâm công tác.

Đặc biệt, đây còn là món quà rất lớn từ tổ chức Công đoàn, trao tặng cho đoàn viên nữ trong dịp chúng ta tôn vinh phụ nữ Việt Nam, nhân kỷ niệm ngày thành lập 20.10.

Theo MINH HÒA/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load