Thứ năm 28/03/2024 21:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Có hay không việc Hưng Vượng Developer sử dụng sai mục đích phát hành trái phiếu?

18:06 | 01/03/2023

(Xây dựng) - Hưng Vượng Developer bị nghi ngờ sử dụng sai mục đích phát hành trái phiếu khi thu về gần 600 tỷ đồng, nhưng đầu tư tài chính dài hạn gần như đứng im ở mức 1.277 tỷ đồng. Trong khi đó, công ty cho vay cá nhân 310 tỷ đồng.

Có hay không việc Hưng Vượng Developer sử dụng sai mục đích phát hành trái phiếu?
Hưng Vượng Developer đã phát hành lô trái phiếu trị giá 600 tỷ đồng với mục đích sở hữu dự án Hodota tại Bình Thuận.

Muốn dùng 600 tỷ từ trái phiếu cho M&A nhưng đầu tư tài chính dài hạn đứng im

Một trong những thương vụ thâu tóm được chú ý nhất trong thời gian qua chính là Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP) tăng vốn mạnh mẽ để mua lại Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer.

Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer thành lập ngày 22/4/2020 với người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Duong Hai Ngoc (quốc tịch Mỹ). Ngành nghề chính của công ty là “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê”.

Hưng Vượng Developer còn là công ty mẹ, sở hữu 61,9% cổ phần Công ty Danh Việt, chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Hưng Vượng Developer gây chú ý bởi đợt trái phiếu phát hành năm 2021. Mục đích của đợt phát hành là thâu tóm công ty. Thế nhưng, giá trị đầu tư tài chính dài hạn của Hưng Vượng Developer lại gần như đứng im. Trong khi đó, công ty cho vay cá nhân 310 tỷ đồng. Bên đi vay trùng tên với lãnh đạo cũ của công ty.

Cụ thể, ngày 2/8/2021, Hưng Vượng Developer đã phát hành 6.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Như vậy, lô trái phiếu này trị giá tương đương 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu này do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đóng vai trò Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành; Đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và chuyển nhượng. Tổ chức Quản lý tài sản đảm bảo là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định.

Lô trái phiếu được phân phối cho 102 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp trong nước, có kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 12%/năm. Mục đích của đợt phát hành trái phiếu là dùng để thực hiện nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Công ty Cổ phần Cổ Kim Mỹ Nghệ - chủ đầu tư dự án Sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (dự án Hodota).

Cần phải nhấn mạnh 100% cổ phần Cổ Kim Mỹ Nghệ, cùng quyền sử dụng đất của 42 thửa đất tại dự án Hodota (được định giá 801 tỷ đồng), cũng được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho 600 tỷ đồng trái phiếu mà Hưng Vượng Developer phát hành.

Có hay không việc sử dụng sai mục đích phát hành trái phiếu?

Tại ngày 31/12/2021, đầu tư tài chính dài hạn tại Hưng Vượng Developer là 1.277 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với hồi cuối năm 2020. Trong khi đó, Hưng Vượng Developer muốn dùng toàn bộ 600 tỷ đồng từ trái phiếu để thâu tóm Cổ Kim Mỹ Nghệ.

Mặt khác, trong năm 2021, Hưng Vượng Developer phát sinh 310 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn. Con số này hồi cuối năm 2020 chỉ là 0 đồng. Đây là số tiền mà Hưng Vượng Developer cho ông Hồ Quang Tâm vay theo hình thức tín chấp. Mục đích cho vay là phục vụ cho hoạt động kinh doanh của bên vay. Khoản vay có kỳ hạn 6 tháng và lãi suất lên đến… 20%. Đáng chú ý, từ ngày 10/8/2021, Hưng Vượng Developer có Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật là ông Hồ Quang Tâm.

98,8% tài sản nằm ngoài công ty, hoạt động cầm chừng

Hưng Vượng Developer có vốn và tài sản ngàn tỷ. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó đã nằm ngoài công ty, góp phần khiến Hưng Vượng Developer chỉ hoạt động cầm chừng với doanh thu, lợi nhuận rất khiêm tốn.

Cụ thể, tại ngày 31/12/2021, Hưng Vượng Developer ghi nhận 593 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn (tăng mạnh so với 7 tỷ đồng của năm 2020) và 1.277 tỷ đồng các khoản phải thu dài hạn. Như vậy, tổng số tiền được chuyển ra khỏi công ty đạt 1.870 tỷ đồng, chiếm… 98,8% tổng tài sản.

Vì vậy, dòng vốn dành cho công ty hoạt động rất khiêm tốn. Năm 2021, chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ là 3,1 tỷ đồng, công ty thậm chí còn không phát sinh chi phí bán hàng. Trong khi đó, chi phí tài chính cao nhất đạt 27,3 tỷ đồng. Tất cả trong số này đều là tiền trả lãi.

Dòng tiền vào khiêm tốn, dòng tiền ra cũng bé tí hon, chỉ đạt 49,8 tỷ đồng, tăng so với 0 đồng hồi năm 2020. Kết quả là năm 2021, công ty chỉ lãi 3,6 tỷ đồng dù đã tăng gấp đôi so với năm 2020.

Nhi Nhi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Sẽ trình xin ý kiến Quốc hội về Quy hoạch Thủ đô tại Kỳ họp thứ 7

    Sau khi Quy hoạch Thủ đô được phê duyệt, thành phố Hà Nội sẽ cụ thể hóa bằng những đề án, dự án, chuyên đề, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực nhằm sớm đưa Quy hoạch vào cuộc sống.

    09:45 | 28/03/2024
  • Bình Dương: Năm 2024 sẽ tập trung ba đột phá chiến lược

    (Xây dựng) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 33 - khóa XI (mở rộng) diễn ra vào sáng 27/3, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực để khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ba khâu đột phá này phải được triển khai quyết liệt, có sự chuyển biến thực sự trong quý II và những tháng tiếp theo của năm 2024.

    21:51 | 27/03/2024
  • Nghệ An: Ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời

    (Xây dựng) - Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda (Trung Quốc) vừa tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

    21:43 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Cơ hội hợp tác đầu tư với thành phố Hannover, CHLB Đức còn rất lớn

    (Xây dựng) – Đây là nhận định của TS. Nguyễn Mạnh Hải, Tham tán phụ trách bộ phận đầu tư của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức. TS. Nguyễn Mạnh Hải cho rằng, Thái Bình đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn ở miền Bắc Việt Nam vì tỉnh đã có khu kinh tế ven biển với quỹ đất công nghiệp đủ lớn, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tiềm năng.

    19:24 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Kết nối, kêu gọi đầu tư tại thành phố Hannover, CHLB Đức

    (Xây dựng) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức từ ngày 25 – 28/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại Hannover (IHK).

    19:19 | 27/03/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế quý I/2024 tăng trưởng 6,54%, cao hơn dự báo

    (Xây dựng) – Theo Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng, quý I/2024, kinh tế Thành phố tăng trưởng mức 6,54%, cao hơn nhận định của các chuyên gia chỉ 5,5%.

    16:11 | 27/03/2024
  • Hà Tĩnh: Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp mới chỉ đạt 47,27%

    (Xây dựng) - Hà Tĩnh hiện có 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 542ha, tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy đến nay mới chỉ đạt 47,27%.

    14:27 | 27/03/2024
  • Công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy

    (Xây dựng) - Sáng 27/3, Hiệp hội Thang máy Việt Nam chính thức công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy. Đây là tiêu chuẩn cơ sở về yêu cầu an toàn chung trong quản lý, sử dụng, bảo trì và sửa chữa thang máy.

    14:25 | 27/03/2024
  • Ký kết quy chế phối hợp cung cấp than cho sản xuất điện

    (Xây dựng) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc vừa ký kết quy chế phối hợp các Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện. Đây là nỗ lực của các bên trong việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung sức đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

    14:23 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Mở rộng quan hệ hợp tác với Cộng hòa liên bang Đức

    (Xây dựng) - Ngài Herrmann, Thị trưởng thành phố Hannover, Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức bày tỏ sẵn sàng hợp tác đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới; đồng thời mong muốn tỉnh Thái Bình sẽ dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh của Hannover cũng như tham gia các hoạt động hội chợ để tăng cường hiểu biết, kết nối giao thương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư.

    10:33 | 27/03/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load