Thứ sáu 26/04/2024 01:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cổ đông ủng hộ, Tập đoàn CEO chuẩn bị ra mắt giai đoạn 1 dự án trọng điểm tại Vân Đồn

19:03 | 22/06/2020

(Xây dựng) - Ngày 22/6, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn CEO đã diễn ra thành công với nhiều nội dung quan trọng được thông qua với tỷ lệ nhất trí cao, trong đó có các định hướng và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

co dong ung ho tap doan ceo chuan bi ra mat giai doan 1 du an trong diem tai van don
Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn CEO năm 2020.

Doanh thu, lợi nhuận 2019 hoàn thành vượt chỉ tiêu

Năm 2019, Tập đoàn CEO đã có một năm hoạt động thành công với nhiều đột phá, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất được thông qua tại Đại hội, năm 2019, tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn CEO là 4.633 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch, tăng 95% so với năm 2018. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 607 tỷ đồng (tăng 83% so với năm 2018).

co dong ung ho tap doan ceo chuan bi ra mat giai doan 1 du an trong diem tai van don
Năm 2019 được đánh giá là năm nhiều thành công của Tập đoàn CEO với kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng.

Vị trí thương hiệu Tập đoàn CEO trên thị trường ngày càng được khẳng định. Năm 2019, Tập đoàn tăng 34 bậc lên vị trí 264 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500); xếp vị trí 45 trong Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2020 (FAST500); tiếp tục được xướng tên trong Top 10 Chủ đầu tư bất động sản uy tín 3 năm liên tiếp (2017 - 2019) của VN Report, được vinh danh Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2019.

Quyết tâm vượt thách thức

Bước sang năm 2020, thế giới phải đối mặt với khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử khi đại dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát trên phạm vi toàn cầu. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch Tập đoàn đã kịp thời gửi tâm thư kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên nêu cao tinh thần đoàn kết, chung tay vượt qua dịch bệnh.

Tập đoàn đã nghiêm túc tuân thủ các quy định của Chính phủ và các địa phương về phòng chống dịch, thành lập Ban phòng chống dịch với các giải pháp cụ thể quyết liệt, chuẩn bị sẵn sàng nhiều kịch bản phòng chống dịch, cung cấp gói lương thực cho cán bộ nhân viên toàn Tập đoàn… với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, khách hàng, đối tác và đội ngũ cán bộ nhân viên.

Tập đoàn đã dành khoảng 10 tỷ đồng để thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa như: Tham gia hiến máu nhân đạo tại Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Quốc; chương trình “Hạt gạo yêu thương - Sẻ chia cộng đồng”; ủng hộ mua nông sản cho bà con nông dân Bình Thuận; trao tặng hàng trăm nghìn khẩu trang và hàng nghìn bộ đồ bảo hộ cho các bệnh viện tuyến đầu và người dân tại các tỉnh thành trên cả nước; ủng hộ 2 tỷ đồng cho Thành phố Hà Nội chống dịch; đồng tài trợ 1,5 tỷ đồng để đưa vào hoạt động máy xét nghiệm nhanh virus SARS-COV-2 tại huyện đảo Phú Quốc; ủng hộ 2 tỷ đồng cho 4 tỉnh miền Tây chống hạn mặn…

Những hoạt động ý nghĩa này thể hiện tinh thần, trách nhiệm vì cộng đồng của Tập đoàn CEO, khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng sự phát triển lâu dài, bền vững của đất nước trên hành trình kiến tạo các giá trị tốt đẹp.

Để thích ứng với tình hình mới, Tập đoàn CEO cũng ngay lập tức kích hoạt chế độ “ngủ đông động”, cấu trúc lại bộ máy tương thích, lên danh mục các công việc ưu tiên, cắt giảm mọi chi phí không cần thiết. Cả Tập đoàn xây dựng kế hoạch duy trì công việc trong bất cứ kịch bản chống dịch nào.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm 2020

Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, Tập đoàn CEO đã đặt mục tiêu kế hoạch năm 2020 với tổng doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 200 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2020 với tỷ lệ nhất trí cao, đặc biệt cổ đông lớn PYN (sở hữu 15,38% CP) đã ủy quyền toàn bộ quyền biểu quyết cho Chủ tịch Tập đoàn thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào HĐQT Tập đoàn CEO.

co dong ung ho tap doan ceo chuan bi ra mat giai doan 1 du an trong diem tai van don
Cổ đông biểu quyết các nội dung Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2020, Tập đoàn quyết tâm thực hiện các giải pháp để tăng khả năng thích ứng trong điều kiện bình thường mới. Ngay sau khi dịch bệnh bước đầu được kiểm soát tốt ở Việt Nam và lệnh giãn cách xã hội được gỡ bỏ, Tập đoàn CEO đã mở cửa các khu nghỉ dưỡng trở lại, đồng thời tăng tốc công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thi công công trình, bàn giao sản phẩm cho khách hàng và thúc đẩy kinh doanh, song song với việc duy trì các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Đến nay, các hoạt động kinh doanh bất động sản và bất động sản nghỉ dưỡng của Tập đoàn CEO đã dần trở lại nhịp ổn định. Các dự án trọng điểm tại 4 khu vực: Vân Đồn (Quảng Ninh), Hà Nội, Hà Nam và Phú Quốc (Kiên Giang) được tập trung triển khai với nhịp độ mạnh mẽ trên nền tảng hơn 200ha đất sạch và hàng nghìn sản phẩm với loại hình đa dạng như biệt thự, nhà liền kề, đất có hạ tầng kỹ thuật…

Trong đó, tại dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, phân khu Singapore Shoptel giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thiện và chuẩn bị ra mắt trong tháng 7/2020.

co dong ung ho tap doan ceo chuan bi ra mat giai doan 1 du an trong diem tai van don
Sonasea Vân Đồn Harbor City - một trong những dự án trọng điểm được Tập đoàn CEO triển khai xây dựng trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Tập đoàn chú trọng hoàn thiện và áp dụng mô hình quản trị mới, xây dựng và chuẩn hóa các quy trình để nâng cao hiệu quả quản lý. Đồng thời, đẩy nhanh chuyển đổi số, số hóa dữ liệu và áp dụng các công nghệ phù hợp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, marketing. Tập đoàn cũng nghiên cứu, đầu tư phát triển các lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ mới tạo thế chủ động và linh hoạt trong điều kiện ngày càng thách thức hơn.

Năm 2020, Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý của hàng chục dự án khu đô thị, khu du lịch biển trên khắp Việt Nam với quy mô hàng nghìn ha, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành mục tiêu chiến lược đến năm 2021 - năm kỷ niệm Tập đoàn tròn 20 tuổi, đưa Tập đoàn CEO lọt Top 250 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Với nền tảng 19 năm phát triển, kết quả tích cực trong thời gian chống dịch và định hướng chiến lược phát triển bền vững, cùng sự ủng hộ của cổ đông, đối tác, khách hàng, HĐQT Tập đoàn CEO tin tưởng sẽ đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo, qua đó khẳng định vị thế, uy tín, thương hiệu của Tập đoàn CEO và tiếp tục đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Ninh Nhi

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hà Nội: Sẽ tổ chức đối thoại, thúc đẩy sản xuất kinh doanh làng nghề trong tháng 5

    (Xây dựng) - Dự kiến, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố trong tháng 5/2024.

  • Bình Định: Giao thông mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội

    (Xây dựng) - Xác định mục tiêu giao thông đi trước mở đường, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đầu tư hạ tầng giao thông. Đây là “cú huých” mạnh mẽ nhằm phá bỏ “điểm nghẽn” về giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khánh Hòa: Động lực thúc đẩy kinh tế

    (Xây dựng) - Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Sau khi hoàn thành, các dự án này sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế, tăng khả năng huy động vốn đầu tư, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khát vọng thịnh vượng “Chín Rồng”

    (Xây dựng) - Từ lâu nay, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được thế giới biết đến với tên gọi Mekong Delta, còn cư dân nơi đây thường gọi là “Cửu Long - Chín Rồng” Đây là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên quí giá, là vùng nông nghiệp lớn nhất nước, qua gần 50 năm xây dựng và phát triển (30/4/1975 - 30/4/2024), “Chín Rồng” đã và đang chuyển mình thức giấc với khát vọng thịnh vượng…

  • Khu công nghiệp Biên Hoà 1: Kết thúc “sứ mệnh”

    (Xây dựng) - Hơn nửa thế kỷ đảm nhận sứ mệnh tiên phong trong phát triển công nghiệp của đất nước, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Biên Hòa, Đồng Nai) sẽ được chuyển đổi công năng để sớm trở thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

  • Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tạo động lực mới cho phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) đang được xúc tiến và sẽ được công bố sớm nhất vào cuối năm nay. Đây là thông tin được lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong Hội thảo “Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh (C4IR) - Động lực mới cho phát triển bền vững” được tổ chức tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load