Thứ ba 14/01/2025 23:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Pháp luật /

Chuyện “từ con, bán đất” ở Gia Lâm, Hà Nội : Có sự bao che của cán bộ xã?

09:55 | 27/07/2011

Tôi là Nguyễn Thị Đồi, trú tại Đội 13, thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội) xin trình bày với quý báo sự việc sau: Tôi kết hôn cùng anh Nguyễn Văn Kỳ, con trai ông Nguyễn Văn Chiệu và bà Trần Thị Quýnh, sinh sống hoà thuận trên mảnh đất số 23 (2) + 24 (2), tờ bản đồ 28, diện tích 327m2. Năm 2005, ông Chiệu và anh Kỳ đều mất do bệnh hiểm nghèo (ông Chiệu không để lại di chúc - PV). Cũng từ đây, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Khiến tôi phải dắt 4 con nhỏ dọn xuống chuồng nuôi lợn, sửa sang để ở (năm 2007). Khoảng năm 2010, mảnh đất 327m2 bị mẹ tôi bán 170m2 mà không bàn bạc cùng con cháu. Không hiểu vì lý do gì mà cán bộ tư pháp xã đến Phó chủ tịch lại vô tư ký vào những giấy tờ xác nhận bà Quýnh là chỉ sống độc thân mà không hề có con, trong khi chúng tôi vẫn sống trong cùng một mảnh đất.


Mảnh đất mẹ con bà Đồi ở trước kia nay đã bị bán.

Theo tìm hiểu tôi được biết, sự việc bắt đầu từ việc xác nhận vào “Đơn xin từ con nuôi” của mẹ chồng tôi (bà Quýnh). Ông Dương Văn Khang - Phó chủ tịch xã xác nhận rằng (ngày 30/11/2010) “…tại xã Đa Tốn không lưu giữ tài liệu nào liên quan đến việc giao nhận con nuôi của gia đình bà Quýnh. Kính chuyển quý cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết”. Khó hiểu hơn khi một loạt văn bản rất “mập mờ” do ông Phó chủ tịch Cam Văn Vũ ký, không ghi rõ ngày, tháng, năm như “Đơn xin xác nhận quan hệ nhân thân với người để lại di sản” hay bản “Sơ yếu lý lịch” của bà Quýnh đều ghi cùng nội dung là không có con!?

Trong khi tại các giấy tờ liên quan đến hộ khẩu hộ bà Quýnh đều ghi rất rõ, không phân biệt con nuôi, con đẻ mà chỉ ghi chung là con, tôi kết hôn với anh Kỳ (có 4 người con) là con của ông Chiệu và bà Quýnh. Nếu chiểu theo pháp luật thì bà Quýnh không có quyền từ con nuôi và tự ý bán đất. Việc cán bộ tư pháp xã tham mưu cho 2 Phó chủ tịch ký những văn bản về xác nhận di sản gia đình bà Quýnh như vậy là sai. Qua XD&PL tôi mong muốn các cấp chính quyền sở tại vào cuộc, xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm, nhanh chóng giải quyết dứt điểm sự việc trả lại sự công bằng cho mẹ con tôi.

Theo baoxaydung.com.vn

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load