Thứ tư 24/04/2024 19:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chuẩn bị diễn ra Giải Marathon khám phá Quảng Bình 2022

16:06 | 03/03/2022

(Xây dựng) - Ngày 02/3, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Đường đua mới (Race Jungle) tổ chức họp bàn về việc tổ chức Giải Marathon khám phá Quảng Bình năm 2022.

chuan bi dien ra giai marathon kham pha quang binh 2022
Ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhất trí với dự thảo kế hoạch giải chạy và yêu cầu thắt chặt công tác y tế.

Giải đua sẽ diễn ra từ ngày 12-13/3/2022 tại khu vực Trung tâm Du lịch thị trấn Phong Nha - Kẻ Bàng, với nội dung chạy gồm các cự ly 6km, 10km, 21km và 42km.

Đường đua kéo dài từ Trung tâm Du lịch thị trấn Phong Nha - Kẻ Bàng đến Vườn thực vật, qua các điểm di tích lịch sử, du lịch nổi tiếng của tỉnh như: Đường 20 Quyết Thắng, cầu Trạ Ang, suối Moọc, cầu treo sông Son, bến đò Trằm Mé, Xuân Sơn... Ngoài giải chạy, Ban tổ chức cũng sẽ có các hoạt động bên lề như: Tổ chức trồng cây xanh, chương trình nghệ thuật, trò chơi, trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Sở Văn hóa và Thể thao cho biết: Giải Marathon khám phá Quảng Bình là sự kiện khởi động mùa du lịch của địa phương năm 2022, nhằm tuyên truyền, quảng bá với bạn bè trong nước, quốc tế về tiềm năng, thế mạnh về du lịch Quảng Bình và các giá trị đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên cũng như các sản phẩm du lịch tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

chuan bi dien ra giai marathon kham pha quang binh 2022
Giải Marathon khám phá Quảng Bình sẽ đi qua các điểm di tích lịch sử, du lịch nổi tiếng của khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đại diện Công ty Cổ phần Đường đua mới Race Jungle cho biết: Chúng tôi là đơn vị đăng cai, chịu trách nhiệm xây dựng phương án và trực tiếp tổ chức, điều hành giải. Đặc biệt, tại giải chạy năm 2022, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được Ban tổ chức đặt lên hàng đầu, nhằm khám phá hết vẻ đẹp tiềm ẩn tại danh thắng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị phối hợp tốt trong các hoạt động, trong đó, chú trọng công tác y tế, bảo đảm an ninh trật tự, công bố niêm yết giá các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, xây dựng những điểm “check in”, đẩy mạnh công tác truyền thông về giải chạy.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load