Thứ sáu 26/04/2024 00:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 và Lễ khởi công đường Vạn Thiện – Bến En

14:11 | 29/08/2022

(Xây dựng) - Chiều 28/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã tham dự Lễ khánh thành và vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 và Lễ khởi công xây dựng tuyến đường Vạn Thiện – Bến En.

chu tich nuoc nguyen xuan phuc du le khanh thanh nha may nhiet dien bot nghi son 2 va le khoi cong duong van thien ben en
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy BOT Nhiệt điện Nghi Sơn 2.

Nhà máy BOT Nhiệt điện Nghi Sơn 2 được khởi công xây dựng ngày 18/7/2018 có tổng công suất 1.250MW, gồm 2 tổ máy. Đây là một trong các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam, sử dụng công nghệ siêu tới hạn với hiệu suất cao, giảm tối đa lượng tiêu thụ than, phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường; được xây dựng và hoạt động theo hình thức xây dựng – vận hành – chuyển giao (BOT).

chu tich nuoc nguyen xuan phuc du le khanh thanh nha may nhiet dien bot nghi son 2 va le khoi cong duong van thien ben en
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho rằng, sự kiện ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng, ghi nhận thành công của dự án sau nỗ lực rất lớn của Công ty TNHH Nhiệt điện Nghi Sơn 2, sự quan tâm tạo điều kiện của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn và nhân dân địa phương. Phó Thủ tướng ghi nhận và đáng giá cao sự hy sinh, cố gắng của nhân dân vùng dự án đã vì sự phát triển chung, chấp nhận di dời, chuyển đến nơi ở mới để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Buổi lễ ngày hôm nay là sự kiện quan trọng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và của Chính phủ Nhật Bản, Hàn Quốc đối với tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng, phối hợp giữa tỉnh Thanh Hóa và chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án.

chu tich nuoc nguyen xuan phuc du le khanh thanh nha may nhiet dien bot nghi son 2 va le khoi cong duong van thien ben en
Quang cảnh dự án đường Vạn Thiện – Bến En.

Cũng vào chiều 28/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã tham dự Lễ khởi công xây dựng tuyến đường Vạn Thiện - Bến En do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

Tuyến đường có tổng chiều dài 12km, tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, quy mô đường đồng bằng cấp 3 với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/giờ, đi qua địa phận hai huyện Nông Cống và Như Thanh. Điểm đầu dự án giao với đường nối cao tốc Bắc – Nam nhánh Đông và Quốc lộ 45 tại địa bàn xã Vạn Thiện, điểm cuối thuộc địa phận thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh. Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, tuyến đường đi vào vận hành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khơi dậy tiềm năng du lịch của Vườn quốc gia Bến En, một điểm du lịch hấp dẫn, cách thành phố Thanh Hóa 45km về phía Tây Nam. Tuy nhiên, điểm du lịch này chưa phát huy hiệu quả do hạ tầng, nhất là giao thông chưa thuận lợi. Vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án quần thể du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái, dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp tại Bến En, dự án quy mô gần 800ha, tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng, do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Tuyến đường Vạn Thiện – Bến En được đầu tư xây dựng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho dự án này hoạt động hiệu quả trong tương lai.

Chủ tịch Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các cơ quan liên quan và nhà thầu thi công huy động nhân lực, máy móc, giải pháp kỹ thuật phù hợp, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa tuyến đường vào khai thác. Trong quá trình thi công, phải đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Đào Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load