Thứ tư 17/04/2024 04:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: Các khu công nghiệp hồi sinh sau đại dịch

19:40 | 12/10/2021

(Xây dựng) - Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Báo điện tử Xây dựng xin trích dẫn bài viết “Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hồi sinh sau đại dịch” của ông Nguyễn Văn Bé - Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến quý bạn đọc. Bài viết là tâm tư, là hành động, là sự cống hiến hết mình cho thành phố của đội ngũ các doanh nhân, doanh nghiệp trong cơn đại dịch vừa qua.

chu tich hiep hoi cac doanh nghiep khu cong nghiep thanh pho ho chi minh cac khu cong nghiep hoi sinh sau dai dich
Ông Nguyễn Văn Bé - Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhớ lại những ngày dịch bệnh lan tràn đến hơn 30 tỉnh thành của cả nước, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là tâm dịch, chúng ta thật sự bàng hoàng với những tổn thất, nhất là về nhân mạng.

Ngay từ giữa tháng 6, chính quyền thành phố đã triển khai cho tiêm ngừa Covid-19 mũi 1 cho 322.000 công nhân tại 18 khu chế xuất – khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Thế nhưng, với sự lây lan tốc độ cao của chủng mới virus Detal đã dẫn đến 800 nhà máy/doanh nghiệp buộc phải đóng cửa. Khoảng 700 nhà máy/doanh nghiệp còn lại vẫn kiên trì vừa phòng, chống dịch vừa tổ chức sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu theo phương thức “3 tại chỗ”, “Một cung đường, 2 điểm đến” với 1/4 lực lượng lao động.

Tháng 7, tháng 8 và đầu tháng 9, các ca nhiễm thường xuyên đã tăng lên chóng mặt từ 3.000 đến 5.000 người và đỉnh điểm lên đến 7.000 người nhiễm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng 18 khu, công nhân là F0 tổng cộng qua đợt dịch là 7.000 lao động. Bệnh viện và các trung tâm, các khu cách ly tập trung quá tải.

Trước tình cảnh đó, Chính phủ đã tập trung nhiều nguồn lực, nhất là vắc-xin và đội ngũ y bác sỹ vào chi viện cho miền Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ. Các tỉnh thành của cả nước chi viện cả nhân lực, tài lực và vật lực, nhất là đội ngũ y bác sỹ cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng bào của nhiều tỉnh, thành gom góp rau củ quả đóng hàng xe tải gửi vào cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Với tinh thần tự giác phòng, chống dịch của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và sự nỗ lực của các lực lượng phòng, chống dịch, nhất là đội ngũ y bác sỹ và các lực lượng tiền tiêu, diễn biến dịch bệnh có chiều hướng tốt hơn.

Đến ngày 30/9/2021, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố bước đầu nới lỏng, mở cửa, người dân có thể ra đường khi cần thiết, các lực lượng an ninh trật tự tháo dỡ tất cả rào cản. Thành phố bừng lên sức sống mới với trước mắt là 3 vùng xanh (Quận 7, Củ Chi và Cần Giờ) và tiếp nối là thành phố Thủ Đức cùng nhiều quận, huyện khác.

Nhân “Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10”, chúng ta không quên tri ân đội ngũ doanh nhân/doanh nghiệp của cả nước và của Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần to lớn trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” suốt hơn 6 tháng qua.

Đáp lời kêu gọi của Nhà nước và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Quỹ vắc-xin phòng dịch Covid-19, chỉ trong một thời gian ngắn Quỹ đã được hàng ngàn tỷ đồng. Trong đó, có sự đóng góp tích cực của nhiều tập đoàn, tổng công ty top đầu và sự đóng góp của hàng ngàn doanh nhân - doanh nghiệp trên cả nước.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh đang là tâm dịch, 1.500 nhà máy/doanh nghiệp đang đối mặt với dịch bệnh hoành hành lan tràn trong cả 18 khu chế xuất – khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Nhưng với tinh thần “Phúc lợi cùng hưởng, hoạn nạn sẻ chia”, đội ngũ doanh nhân/doanh nghiệp các khu đã có sự đóng góp, chi viện đầy nghĩa tình.

Trong đó có cả các doanh nghiệp F.D.I. giành cho “Quỹ vắc-xin”, nhiều doanh nghiệp đóng góp đến hàng chục tỷ đồng, đơn cử như Công ty Liên doanh khu chế xuất Tân Thuận (TTC) đóng góp 15 tỷ đồng, Tập đoàn đầu tư CT&D 40 tỷ đồng… Đóng góp hàng tỷ đồng như doanh nghiệp Always, Strongman, Thuận Hải, Cát Lợi, Sepzone Linh Trung, Đô thị Sài Gòn Tây Bắc Củ Chi… Nhiều doanh nghiệp đóng góp hàng trăm triệu đồng như Nikkiso, Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Kỹ thuật Ôtô Trường Long...

Đặc biệt các tập đoàn, tổng công ty với lợi thế có Nhà máy làm ra sản phẩm hàng tiêu dùng và nhu yếu phẩm. Trong diễn biến lúc bấy giờ nhiều nhà máy/doanh nghiệp tại các khu phát sinh dịch bệnh bị phong tỏa tại chỗ, đưa cả ngàn công nhân đi tập trung cách ly, đưa F0 đến các bệnh viện dã chiến… Thông qua Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đưa sản phẩm đến chi viện, cứu trợ, ủy lạo kịp thời.

Tổng giá trị sản phẩm nói trên lên đến 43 tỷ đồng. Chỉ riêng tập đoàn Unilever đã đóng góp hơn 39 tỷ đồng giá trị sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp khác như Công ty Bình Tây đóng góp hàng tỷ đồng sản phẩm. Doanh nghiệp SaVipharm và Dược Hậu Giang đã kịp thời hỗ trợ thuốc men cho hàng ngàn F0 và F1 trị giá tổng cộng hàng tỷ đồng, chưa kể tặng bệnh viện xe cấp cứu và các trang thiết bị y tế khác… Điều đáng nói là các doanh nhân/doanh nghiệp nói trên cũng đang lâm nạn với nguy cơ dịch bệnh chực chờ phải đóng cửa một phần nhà máy hoặc cả nhà máy.

Chúng ta cũng không thể quên nhiều nước và tổ chức quốc tế đã chi viện, hỗ trợ to lớn, nhất là về vắc-xin và thiết bị y tế phòng dịch. Đồng thời nhiều đóng góp đầy nghĩa tình của kiều bào và doanh nhân Việt ở nước ngoài.

Doanh nhân chúng tôi thường nói với nhau rằng: “Có lẽ nước ta là trong “top ten” hàng đầu dùng nhiều thương hiệu vắc-xin nhất thế giới: Anh, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Cu Ba… đều có cả. Và có lẽ cũng là một trong các nước được hỗ trợ, chi viện vắc-xin nhiều nhất thế giới”.

Chào mừng “Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10” và cũng là chào mừng Thành phố chúng ta đã qua gần 2 tuần hồi sinh, trong đó tại 18 khu đã có khoảng 700 nhà máy “3 tại chỗ” tiếp tục hoạt động và mở rộng sản xuất kinh doanh, công nhân đã được về nhà. Khoảng 800 nhà máy đang khởi động và đón nhận công nhân quay trở lại làm việc.

“Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai”, qua hoạn nạn dịch bệnh nhưng đội ngũ doanh nhân/doanh nghiệp chúng tôi vẫn nhận thức rằng tình hình “Bình thường mới” nhưng vẫn trong điều kiện “Sống chung với dịch”.

Chúng ta, không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác trong thực hiện “Mục tiêu kép” mà Chính phủ đã đề ra, vẫn thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí như thước đo trong phòng, chống dịch. Vẫn kiên định: Phòng dịch là cơ bản lâu dài, chống dịch là kịp thời và hiệu quả. Vẫn thuộc lòng phương châm: “An toàn đến đâu, sản xuất đến đó, an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Qua diễn đàn này, đội ngũ danh nhân/doanh nghiệp chúng tôi một lần nữa xin tri ân Chính phủ, chính quyền và đồng bào nhiều tỉnh, thành đã giành cho Thành phố và các khu công nghiệp chúng tôi một sự chi viện lớn lao đầy tình nghĩa, trong đó có đội ngũ doanh nhân của cả nước.

Từ đó cho ta niềm tin tất thắng trong công cuộc phòng, chống dịch và sự nghiệp công nghiệp hóa Thành phố.

Thiên Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load