Thứ sáu 19/04/2024 04:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chống Covid-19, cuộc chiến chưa có hồi kết…

10:34 | 25/02/2021

(Xây dựng) - Vào đầu thế kỷ thứ nhất của kỷ nguyên thứ ba sau công nguyên, nhân loại chứng kiến một đại dịch khủng khiếp chưa từng thấy trong lịch sử khiến hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ bị lây lan, bùng phát. Tính đến 6 giờ ngày 24/02/2021 toàn thế giới có 112.613.892 người mắc, 2.494.456 người chết. Nhiều nước phát triển và đông dân lại bị nặng nề nhất: Mỹ 28.888.011 người mắc, 514.532 người chết; Ấn Độ 11.029.326 người mắc, 156.598 người chết; Braxin 10.257.875 người mắc, 248.529 người chết; Nga 4.189.153 người mắc, 84.047 người chết; Anh 4.134.639 người mắc, 121.305 người chết…

chong covid 19 cuoc chien chua co hoi ket

Riêng Mỹ, số người chết nhiều hơn cả lính thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh thế giới I, II và chiến tranh ở Việt Nam.

Ở nước ta từ đầu tháng 3/2020 đến nay trải qua 3 đợt dịch bùng phát tại 43 tỉnh, thành phố có 2.403 người mắc (bình quân 43.000 người dân có 01 người nhiễm), trong đó có 1.469 người lây nhiễm trong cộng đồng còn khoảng 900 ca mắc do nhập cư, 35 người chết, 1.760 người dược chữa khỏi bệnh. So với các nước trên thế giới và khu vực thì đó là những con số đầy ấn tượng và kì tích.

Với phương châm “Chống dịch như chống giặc” được cả hệ thống chính trị vào cuộc, ngay từ đầu “cuộc chiến” nước ta đã chủ động phòng, chống có hiệu quả bằng quyết sách tập trung nguồn lực để thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, sử dụng khẩu trang, trừ khuẩn, huy động tối đa lực lượng Y tế, Quân đội, Công an và toàn dân tham gia nên sớm kết thúc đợt đầu. Khi đợt 2 (từ ngày 7-7/2020) và đợt 3 ( từ ngày 27/01/2021) chúng ta áp dụng giải pháp mạnh hơn, thực hiện 5 K (Khẩu trang, Khoảng cách, Khử khuẩn, Không tụ tập và Khai báo y tế), đồng thời triển khai “thần tốc” truy vết, khoanh vùng dập dịch, cách ly triệt để các ổ dịch, các đối tượng F 1, F2, xét nghiệm đại trà. Trong đợt 3 xảy ra ở 13 tỉnh, thành phố, đúng vào dịp Tết Nguyên đán, nghiêm trọng nhất là tỉnh Hải Dương. Sau gần một tháng bùng phát ở 12 huyện, thị với 6 ổ dịch đã có 630 người mắc (cả nước có 786 người bị nhiễm). Đây là địa phương dịch lây lan nhanh, rộng nhất trong 1 năm qua ở nước ta.

“Cuộc chiến mang tính thần tốc” trong đợt 3 đến nay đã được khống chế, đẩy lùi để đi tới kết thúc. Tuy nhiên, chừng nào đại dịch trên thế giới còn diễn ra thì chúng ta còn liên lụy bởi mối quan hệ quốc tế không thể “đóng cửa”. Sự giao lưu, hội nhập là xu thế tất yếu trong khi Covid-19 vẫn đang tồn tại, thậm chí biến thể tại nhiều quốc gia như Anh, Nam Phi, một số nước châu Âu… Hiện nay, cả thế giới đang nỗ lực sản xuất, phân phối, sử dụng vắc xin. Trong khi phổ cập vắc xin vẫn còn khoảng cách không nhỏ về thời gian cho Covid-19 xâm nhập, tấn công. Bởi vậy, cuộc chiến này vẫn chưa có hồi kết. Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ và rút kinh nghiệm qua 3 đợt phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, chúng ta càng phải cảnh giác, đề phòng. Một mặt “biến nguy thành cơ”, vừa phòng chống Covid-19 vừa phục hồi, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ để thực hiện thắng lợi kép năm 2021 theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Vũ Phong

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load