(Xây dựng) - Ngày 6/2 (ngày mồng 7, tháng Giêng, năm Giáp Ngọ), tại thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã khai mạc hội chợ Viềng năm Giáp Ngọ, một hình thức tín ngưỡng sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thể hiện nền kinh tế phồn thịnh của cư dân trồng lúa nước của vùng Đồng bằng sông Hồng nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đã có từ xa xưa.
Nét độc đáo của chợ Viềng Nam Định là một năm họp chợ có một lần từ đêm ngày mồng 7 đến ngày mồng 8 tháng Giêng hàng năm, chính là ý nghĩa cầu may trong năm mới cả người mua và bán mong muốn bước sang năm mới, có một sức khỏe tốt, thiên nhiên mưa thuận gió hòa làm ăn phát đạt.
Đến chợ Viềng hàng hóa chủ yếu là công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như cầy, cuốc, liềm, hái, quang, gánh... cho đến các loại giống cây, con... Sản phẩm nông nghiệp như thịt gia súc gia cầm, đặc biệt ở đây là thịt bê thui một sản phẩm truyền thống của phiên chợ.
Chợ Viềng ngày nay ít nhiều đã mang tính chất thương mại hóa và có nhiều đổi thay, nhưng ý nghĩa cầu may vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy hàng năm cứ đến ngày khai hội là khách thập phương lại về dự hội đông hơn.
Về chợ Viềng cả người bán lẫn người mua đều vui vẻ vì mua bán để cầu may là chính. Nhưng điều quan trọng nhất là để chúng ta nhớ về cội nguồn, tâm linh như thờ đạo Mẫu Việt Nam và hơn bốn ngàn năm lịch sử của dân tộc ta.
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Xây Dựng ghi lại chợ Viềng xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định xuân Giáp Ngọ năm 2014:
Vũ Linh
Theo