Thứ ba 18/02/2025 04:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội /

Chợ tự phát: Chính quyền khó kiểm soát

14:07 | 22/06/2012

Vài năm trở lại đây, một số chợ tự phát ở Hà Nội đang có xu hướng tăng nhanh. Mặc dù các lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng loại hình chợ này vẫn tồn tại, thậm chí ngày càng phát triển mạnh và khó kiểm soát.


Dọc đường Giải Phóng “kín mít” các quầy hàng tự phát vỉa hè, nhiệt tình mời khách vào mua

Đua nhau mọc khắp nơi

Từ nhiều năm nay, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, nhất là vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều tối ở một số các tuyến đường giao thông chính diễn ra thường xuyên, kéo theo nạn xả rác vô tội vạ, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Có thể thấy rằng, bất cứ ở đâu còn chỗ trống có thể bày được hàng bán là ở đó xuất hiện các hộ kinh doanh tự phát với đủ thể loại hàng hóa. Ví như dọc vỉa hè các tuyến phố Chùa Bộc, Trường Chinh, Giải Phóng, Nguyễn Trãi…, cứ khoảng từ 5 giờ chiều đến 8, 9 giờ tối là khoảng thời gian hoạt động nhộn nhịp nhất của các chợ này. Các mặt hàng được bán ở đây chủ yếu là quần áo, túi xách, giày dép, hoa, kính mắt…, phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc, cộng với giá cả rẻ hơn so với giá trong cửa hàng nên đáp ứng được nhu cầu của giới học sinh, sinh viên và những người có mức thu nhập trung bình đó là chất lượng sản phẩm đảm bảo, đặc biệt là hợp túi tiền. Có cầu ắt có cung và ngược lại, nên các chợ tự phát này ngày càng có “đất sống”, giống như phản ứng dây chuyền. Từ một, hai hộ kinh doanh ngày đầu, tình hình bán hàng khả quan nên dẫn theo nhiều hộ khác đua nhau tìm chỗ bán cùng, rồi dần hình thành nên một địa điểm mua bán “sầm uất” chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Qua khảo sát một vài chợ tự phát, giá các mặt hàng ở đây khá mềm. Một chiếc áo phông đẹp, thời trang chỉ trên dưới 80.000 đồng, hay khoảng 80.000 đến 100.000 đồng là người mua có thể sở hữu một đôi dép xăng đan với đủ nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới như “Gucci, Versace, Nike, Adidas…”, khoảng 200.000 đồng cũng mua được một chiếc túi xách khá bền và đẹp… Mẫu mã phong phú, chất lượng đảm bảo, chi phí hợp lý nên ngày càng đông người mua tìm đến các chợ này. Chị Nguyễn Thanh Thắng, nhà gần phố Chùa Bộc cho biết: “Mặt hàng ở đây khá đa dạng, đặc biệt hàng quần áo ở vỉa hè có chất lượng, mẫu mã như bày trong cửa hàng thường giá rẻ hơn rất nhiều nên thỉnh thoảng vào buổi tối tôi vẫn hay đến đây mua sắm. Thoải mái mặc cả và lựa chọn những đồ ưng ý cho mình và gia đình”.

Khó kiểm soát

Đa số các hộ dân đều kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, và thường họp vào giờ tan tầm buổi chiều, tối. Khoảng thời gian này rất khó giải tỏa các chợ tự phát bởi thực, khu vực nội thành Hà Nội có rất nhiều người lao động thu nhập thấp hoặc không có nghề nghiệp ổn định. Để kiếm sống, họ thường lấy hàng từ các chợ đầu mối về bán lẻ, sẵn sàng bày biện hàng hóa tại bất cứ chỗ nào có thể. Trong khi đó, người dân vẫn giữ thói quen gặp đâu mua đó, với tâm lý vừa tiện vừa rẻ. Chợ tự phát do tập trung mua bán đông đúc nên ảnh hưởng lớn đến trật tự xã hội và vấn đề an toàn giao thông. Dọc vỉa hè phân cách đường ô tô, xe máy với đường xe buýt trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cứ khoảng 5 giờ chiều là hầu hết các hàng bán hoa, bán sách, túi đựng đồ… đổ về đây. Chỉ cần trải miếng bao tải xuống đất cộng với một bó to hoa hồng, cúc đủ màu là tạo được một chỗ bán lý tưởng. Giá rẻ, hoa tươi nên người đi đường tiện đường rẽ vào mua, chen chúc, nhiều khi gây tắc nghẽn giao thông.

Do đặc thù kinh doanh “buôn thúng bán mẹt” bằng phương tiện thô sơ, nên khi lực lượng chức năng đến, hàng hóa nhanh chóng được di tản đi nơi khác. Mặt khác, do không phải đóng bất kỳ một khoản thuế, phí nào để thuê mặt bằng dẫn tới giá cả ở chợ tự phát thường rẻ hơn so với chợ truyền thống hay siêu thị, người dân dễ dàng chấp nhận. Tuy bị lực lượng dân phòng, công an phường bắt và xử phạt nghiêm nhưng do chợ tự phát hoạt động rải rác, linh hoạt, dẹp ở địa phận phường này thì chợ lại dịch sang địa phận phường khác nên việc kiểm soát, xử lý chưa hiệu quả, Ngoài ra, chợ tự phát còn bao gồm cả những quán ăn vỉa hè như quán nước, nước mía, trà chanh..., không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đại diện tổ dân phòng, phường Khương Thượng (Khu vực đường Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch) cho biết.

Chợ tự phát mọc lên cũng chỉ vì “cơm, áo, gạo, tiền” của những người có khó khăn về kinh tế, không có việc làm ổn định muốn kiếm thêm chút tiền để lo cho cuộc sống, nhưng vô hình chung tự họ lại đang góp phần gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự tại các khu vực có chợ tự phát “trú ngụ”. Chính vì vậy, bên cạnh sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, kiểm soát, xử lý triệt để loại hình chợ tự phát giữa chính quyền các phường, quận trên địa bàn Hà Nội, thiết nghĩ Nhà nước cũng như TP cũng nên có sự quy hoạch hợp lý, thay đổi chợ tự phát thành các chợ tập trung như chợ Sinh Viên Dich Vọng, chợ đêm Đồng Xuân…, một mặt vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa góp phần tạo công ăn việc làm cho những người khó khăn, muốn cải thiện và ổn định cuộc sống.

Linh Anh

Theo baoxaydung.com.vn

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load