(Xây dựng) - Những ai thường xuyên quan tâm đến thị trường BĐS nước nhà mới có thể nhận thấy rằng, cả nước phải vất vả như thế nào mới có được cái văn bản mang số 703 của Bộ TN&MT vào đúng ngày Lễ tình nhân 2020.
Ảnh minh họa (Nguồn: Intetnet). |
Không chỉ hệ thống luật pháp liên quan đến việc bảo hộ tài sản hợp pháp của công dân trong lĩnh vực BĐS đã khá đầy đủ, không chỉ áp lực của thị trường phân khúc căn hộ du lịch (mà người ta thường gọi là Condotel) mấy năm nay nóng như miệng núi lửa, không chỉ đích thân Thủ tướng Chính phủ phải yêu cầu tháo gỡ… mà cho đến bây giờ, đứa con “ngoài giá thú” ấy mới được liệt vào dạng hợp pháp!
Mà đâu đã xong, ngay lập tức, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM - đã “tố” lên rằng, còn sót một đứa con khác tương tự như Condotel nhưng vẫn chưa được pháp luật công nhận, đó là nhà phố du lịch.
ApartHotel đã hình thành tại nhiều nước, nó chính là sự kết hợp giữa 2 từ Apartment và Hotel, là sự kết hợp giữa dịch vụ, tiện ích đẳng cấp vượt trội của khách sạn tiêu chuẩn quốc tế và sự tiện nghi của một căn hộ cao cấp. Tất cả các tiện ích này được chia sẻ cho các du khách lưu trú như bể bơi, phòng tập, khu massage,… đây chính là điều tạo nên sự khác biệt cho mô hình ApartHotel so với các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng hiện có.
Vậy ai dám bảo đảm rằng, cuộc sống đa dạng và sinh động nay mai còn sinh ra biết bao đứa con tương tự như thế trong lĩnh vực BĐS du lịch nghỉ dưỡng, thí dụ như Xtel, Ytel… Và mỗi một đứa con ấy lại phải tốn không biết bao nguồn lực vật chất, tinh thần, thời gian và cơ hội của đất nước để có thể cấp cho nó một chiếc giấy khai sinh?
Và ai cũng biết rằng, đó chính là những lực cản vô hình trong quá trình phát triển của đất nước.
Theo quan điểm của tôi, thực ra, tất cả những đứa con ấy đều có bản chất giống nhau, đều là sản phẩm của nền kinh tế chia sẻ, mà tôi tạm đặt cho nó cái tên là “Chisetel”.
Những năm gần đây, nhiều người thường nhắc đến “nền kinh tế chia sẻ”, không chỉ trên những diễn đàn, hội thảo khoa học, trên các phương tiện thông tin đại chúng mà ngay cả trong phần lớn các chương trình khởi nghiệp của giới trẻ.
Có thể hiểu nền kinh tế chia sẻ một cách ngắn gọn rằng, “cái gì của tôi cũng có thể là của bạn, miễn là trả phí”. Có nghĩa là bạn không cần tốn nhiều tiền để sở hữu một sản phẩm đắt tiền mà thường xuyên không dùng đến nó. Thông qua hệ thống mạng, nền kinh tế chia sẻ sẽ xuất hiện và nhu cầu của bạn liền lập tức được đáp ứng với chi phí hết sức hấp dẫn.
Thì ra, cuộc sống vẫn luôn sinh động, sự trì trệ là của con người!
Nguyễn Hoàng Linh
Theo