Sau khi XD&PL số 48 ra ngày 30/11/2011 có bài “P.Khương Đình, Hà Nội - Xây dựng tràn lan trên đất nông nghiệp”, ĐDN XD&PL tiếp tục nhận được nhiều thông tin phản hồi từ bạn đọc. Dư luận đang tự đặt câu hỏi, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại địa bàn phường. Tại sao xây dựng công khai như vậy mà không bị xử lý theo pháp luật.
Mảnh đất nông nghiệp mà cò Hải hứa sẽ giúp PV làm luật để được xây dựng.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Hưng - Chủ tịch UBND P.Khương Đình cho biết: Từ tháng 5/2010 đến nay trên địa bàn phường không có tình trạng xây dựng nhà trên đất nông nghiệp.
Sau lời khẳng định của vị chủ tịch, PV đã mất một thời gian dài thu thập tài liệu để xác minh rõ tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đang diễn ra một cách tinh vi. Theo thông tin đăng ký bán BĐS của anh Đinh Văn Đỉnh (trú tại số 13, ngách 7 ngõ 207 Bùi Xương Trạch) thì căn nhà 3 tầng với diện tích 30m2 được xây dựng trong năm 2011. Tiếp đó, chị Bùi Thu Hương (trú tại số 9, hẻm 36, ngách 218 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân) cũng rao bán một căn nhà cao 2 tầng rộng 34m2 được hoàn thiện năm 2011, rao bán với mức giá 1,2 tỷ đồng. Qua trao đổi, phần lớn những chủ đất này đều thừa nhận nhiều căn nhà trên địa bàn P.Khương Đình đều xây dựng không phép trên đất nông nghiệp và mọi giao dịch mua bán đều viết tay.
Cuối tháng 11/2011, PV tìm đến ngõ 271 phố Bùi Xương Trạch (P.Khương Đình), chứng kiến tình trạng xây dựng ở đây diễn ra rất sôi động. Theo đó, tại sát số nhà 30 ngõ 271 Bùi Xương Trạch, một công trình mới đang hối hả đổ móng xây dựng; tiếp tục vào sâu trong ngõ, sát nhà số 45, một căn nhà 4 tầng khang trang đang hoàn thiện. Càng đi sâu vào trong ngõ, những căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp càng thêm dày đặc.
Rõ ràng, những phản ánh của người dân về tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại P.Khương Đình không phải là vô căn cứ. Đề nghị các ngành chức năng của Hà Nội sớm vào cuộc kiểm tra, ngăn chặn tình trạng này.
Đức Phùng - Chí Kiên
Theo baoxaydung.com.vn