Chủ nhật 19/01/2025 13:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Pháp luật /

Xi măng Điện Biên bị “chê” tại tỉnh nhà

Chỉ là tin đồn vô căn cứ

11:06 | 07/12/2011

Báo XD&PL số 43 ra ngày 26/10/2011 đăng bài “Công trình địa phương “chê” xi măng địa phương” phản ánh về việc: Dù được đầu tư nhiều tỷ đồng để xây dựng nhà máy xi măng tại tỉnh miền núi, nhưng sau khi nhà máy đi vào hoạt động sản phẩm xi măng duy nhất đại diện cho ngành công nghiệp VLXD tỉnh Điện Biên lại bị chính một số sở, ngành của tỉnh Điện Biên “chê”. Đại diện một số ngành “vin” vào lý do hết sức chung chung là chưa “đạt chất lượng”.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên: Không có việc xi măng Điện Biên
kém chất lượng.

Ngay sau khi thông tin về việc có hay không sản phẩm kém chất lượng của nhà máy xi măng Điện Biên được một số cơ quan báo chí phản ánh. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc ông Nguyễn Đình Giang - Giám đốc Sở GTVT Điện Biên trả lời phóng viên  rằng: “Đối với xi măng Điện Biên, chất lượng chưa đạt yêu cầu. Đối với ngành tôi, thực sự là tôi chưa dám cho dùng”. Phát biểu này khiến nhiều cấp ban, ngành của tỉnh Điện Biên bất bình. Bởi hầu hết những người làm công tác xây dựng tại một số tỉnh Tây Bắc đều biết đến thương hiệu xi măng Điện Biên. Vì sản phẩm xi măng này đang được sử dụng trong các công trình thuỷ điện tại Tây Bắc, công trình có tầm quan trọng rất lớn do Chính phủ làm chủ đầu tư. Thế nhưng chỉ một vị đại diện ngành GTVT của tỉnh lại “đánh giá” chất lượng chưa đạt yêu cầu?

Về vấn đề này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - ông Lê Thành Đô cho rằng: Thông tin xi măng Điện Biên không đạt chất lượng là không chính xác, bởi việc kiểm định chất lượng đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận. Ngoài ra hàng tháng các mẫu sản phẩm của nhà máy đều được Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cấp phiếu kết quả thử nhiệm về chất lượng sản phẩm. Việc sử dụng xi măng địa phương vào xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách đã tiết kiệm cho địa phương hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm tại chỗ cho gần 500 lao động địa phương.

Cùng theo ông Đô, tính đến nay toàn tỉnh Điện Biên chỉ có duy nhất một nhà máy xi măng Điện Biên được đầu tư xây dựng, và cũng là nhà máy duy nhất trong ngành sản xuất VLXD của tỉnh Điện Biên. Những khó khăn của nhà máy vừa qua đang được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chủ trương của tỉnh là phải giải cứu nhà máy bằng mọi giá. UBND tỉnh đã ban hành các văn bản khuyến khích sử dụng xi măng Điện Biên trong các công trình sử dụng vốn ngân sách, để góp phần tăng lượng tiêu thụ của sản phẩm ngay trên địa phương.

  

Gần đây có nguồn tin cho rằng nhiều công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên khi lập dự toán với các sản phẩm như Bút Sơn, Vinakasai, nhưng khi xây dựng lại dùng xi măng Điện Biên vào sử dụng (mức giá chênh lệch giữa xi măng Điện Biên và các loại xi măng khác lên 400 - 500 nghìn đ/tấn). Ông Lê Thành Đô - Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho rằng: Về việc này UBND tỉnh có nghe phản ánh, nhưng kiểm tra thì chưa phát hiện trường hợp nào. Để tăng cường hiệu quả đầu tư công, sắp tới UBND tỉnh sẽ siết lại công tác quản lý đầu tư để nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư.

Được biết công trình xây dựng Bệnh viện đa khoa TP Điện Biên đang được sử dụng xi măng Bút Sơn làm VLXD, đơn vị thi công là Cty TNHH xây dựng Ánh Tuyết. Ông Ngô Văn Bút - Giám đốc Cty TNHH xây dựng Ánh Tuyết cho biết: Vì chúng tôi là đơn vị thi công nên thực hiện theo kế hoạch phê duyệt dự án, chủ đầu tư đã thích sử dụng loại xi măng nào thì chúng tôi phải thực hiện theo.

Tại một công trình xây dựng trường THCS trên địa bàn TP Điện Biên, anh Nguyễn Văn Hân cán bộ kỹ thuật cho biết: Công trình này sử dựng xi măng Bút Sơn. Tất cả trong hồ sơ dự thầu, và hồ sơ công trình đều thể hiện rõ từng chủng loại xi măng rồi.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Giám đốc Cty xi măng Điện Biên cho biết: Sau khi có những thông tin không chính xác về chất lượng sản phẩm của nhà máy, chúng tôi đã tổ chức cuộc họp bất thường để tìm hiểu về việc  này. Và được biết thông tin này chỉ do một số cá nhân đưa ra, không có căn cứ. Bởi thực tế chất lượng sản phẩm của chúng tôi đã được Nhà nước công nhận, và đang được sử dụng rất tốt tại nhiều công trình quan trọng do Chính phủ là chủ đầu tư.

Quyết tâm giữ vững nhà máy duy nhất mang thương hiệu tỉnh nhà, bằng những cuộc giải cứu thiết thực. Ông Lê Thành Đô cho biết: Sắp tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục ra thêm văn bản hướng dẫn việc sử dụng, lựa chọn loại VLXD tại các công trình xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách để giảm chi phí đầu tư và tăng hiệu quả công trình.

Vũ chiến

Theo baoxaydung.com.vn

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load