(Xây dựng) - Theo ước tính, đến năm 2025, cứ 3 tấn cá ngoài đại dương sẽ có 1 tấn rác nhựa và đến năm 2050, lượng rác loại này trên thế giới sẽ lên tới 12 tỷ tấn, nhiều hơn cả số cá trên các đại dương cộng lại. Đây quả là một thông tin đáng lo ngại cho trái đất.
Theo ước tính, đến năm 2025, cứ 3 tấn cá ngoài đại dương sẽ có 1 tấn rác nhựa.
Các hạt nhựa li ti đã lặn sâu tới các vùng sâu và xa nhất của trái đất, cụ thể là tầng đáy của những vùng nước sâu nhất của đại dương và làm ô nhiễm khu vực này.
Theo công trình nghiên cứu công bố ngày 5/12, các nhà khoa học đến từ Viện Khoa học và công nghệ nghiên cứu đại dương, thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc đã tiến hành thu thập các mẫu nước và trầm tích ở các vùng nước sâu 2.500 - 11.000m và 5.500 - 11.000m từ rãnh Mariana (rãnh đại dương sâu nhất) ở phía Nam. Kết quả cho thấy tỷ lệ các hạt nhựa siêu nhỏ ở tầng đáy là 2,06 - 13,5 hạt/lít, cao hơn gấp nhiều lần so với vùng nước dưới bề mặt biển.
Trong khi đó, tại các vùng trầm tích sâu của rãnh Mariana, tỷ lệ này lên đến 200 - 2.200 hạt/lít, cao hơn hẳn so với hầu hết các tầng trầm tích khác dưới đáy đại dương. Tỷ lệ nhựa siêu nhỏ ở các vùng nước sâu 10.903m là 11,43 hạt/lít. Kích cỡ của các hạt nhựa ở tầng nước bề mặt dao động từ 1 - 3mm và ở các tầng trầm tích là 0,1 - 0,5mm.
Các chuyên gia cảnh báo tầng đáy đại dương đang trở thành một trong những “vựa” rác thải nhựa lớn nhất trên trái đất, có nguy cơ gây ra những tác động hủy hoại đối với hệ sinh thái.
Rác thải nhựa từ lâu được biết đến là nguồn sản sinh ra những hóa chất độc hại thấm vào đất và nước, gây hại cho sức khỏe con người. Những nghiên cứu trước đó cho thấy kể từ năm 1950, hơn 9 tỷ tấn nhựa được sản xuất và thải ra đại dương. Tìm ra “đường đi” của nhựa sẽ giúp xác định những tác động của tình trạng ô nhiễm nhựa ở đại dương.
Theo Hiệp hội các doanh nghiệp sản xuất nhựa châu Âu, ngành nhựa EU trị giá 340 tỷ euro trong năm 2015 và tạo ra hơn 1,5 triệu việc làm. Chủ tịch hiệp hội Karl-H. Foerster nêu rõ các doanh nghiệp nhựa của EU cam kết nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ tái sử dụng và tái chế cao với tham vọng đạt 60% vào năm 2030 và 100% vào năm 2040 trong khu vực liên minh này.
Theo Liên Hợp Quốc, mỗi năm con người thải ra một khối lượng nhựa đủ để trải quanh trái đất 4 lần, có khoảng 500 tỷ túi nhựa được tiêu thụ trên thế giới song phần lớn lượng rác thải nhựa không được chôn trong các bãi chôn lấp.
Với nhịp độ sử dụng nhựa như hiện nay, sẽ có thêm 33 tỷ tấn nhựa được sản xuất vào năm 2050 và một phần lớn trong số đó sẽ nằm trong các đại dương nơi mà nó sẽ tồn tại trong nhiều thế kỷ.
Hiện có hơn 60 quốc gia đã áp dụng lệnh cấm hoặc đánh thuế cao đối với sản phẩm nhựa dùng một lần. Kết quả là tại 30% số quốc gia này, việc sử dụng túi nhựa đã giảm mạnh trong năm đầu tiên áp dụng các biện pháp hạn chế.
GS.TS Đặng Thị Kim Chi, đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam nhấn mạnh: Những năm gần đây, lượng rác thải tăng lên không ngừng cùng với nhu cầu sử dụng các sản phẩm nhựa. Phần lớn sản phẩm nhựa mà con người đang sử dụng là nhựa dùng một lần sau đó thải bỏ.
Số liệu của Tổng cục Môi trường cũng cho thấy, người Việt Nam đang dùng khoảng 30 - 40kg nhựa/người/năm, với dân số và nhu cầu tiêu dùng hiện nay thì số lượng túi nilon được tiêu thụ mỗi năm là con số không nhỏ.
Riêng TP Hồ Chí Minh có khoảng 30 tấn nilon được sử dụng mỗi ngày trong các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và 34 - 60 tấn nilon/ngày tương đương từ 5 - 9 triệu túi nilon/ngày từ các hộ dân.
Hạ Ly
Theo