Thoạt nghe, người ta cứ ngỡ đây là những công nhân quốc phòng nghề lắp ráp, cơ khí hay sửa chữa quân khí quốc phòng gì đó... Nhưng không! Họ chính là những người thợ xây dựng mặc áo lính ở TCty Xây dựng công trình hàng không ACC (gọi tắt là TCty ACC) thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng). Chứng kiến những công trình trên khắp mọi miền của Tổ quốc - những công trình tầm cỡ quốc gia mà chính lính thợ ACC xây dựng suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông... mới thấu hiểu hết nỗi nhọc nhằn, vất vả của những người thợ áo lính ACC cần cù, chịu khó trên từng đường băng, mỗi hạng mục hạ tầng cơ sở ở các cảng hàng không, sân bay trong cả nước.
Ngày 06/11/1990, cách đây 23 năm theo Quyết định 296/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng, Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế và Xây dựng Công trình hàng không được thành lập, qua quá trình sắp xếp chuyển đổi DN phát triển thành Cty rồi TCty ACC thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng), có nhiệm vụ xây dựng các công trình sân bay, công trình dân dụng và công nghiệp, phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt, học tập của quân đội ở những địa bàn chiến lược vùng sâu vùng xa, biển đảo, các công trình phục vụ CNH, HĐH đất nước. Ngoài ra, TCty ACC sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu quân chủng và Bộ Quốc phòng giao.
Thực hiện phương châm “Vượt khó đi lên”, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, vận dụng sáng tạo quan điểm độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, hơn 5.000 cán bộ, nhân viên kỹ thuật, thợ chuyên môn lành nghề cùng người lao động, TCty ACC đã thể hiện đúng bản chất “Anh bộ đội cụ Hồ”, khả năng sáng tạo, bước vào cơ chế thị trường với bản lĩnh của những người lính thợ vắt trí tuệ, đổ mồ hôi công sức, học hỏi kinh nghiệm từ thực tiễn để đảm nhận các công trình phục vụ quốc phòng, kinh tế quốc dân từ giản đơn đến phức tạp, với chất lượng cao, tạo uy tín và thương hiệu của ACC qua mỗi công trình xây dựng.
Hai mươi ba năm qua, ACC đã là thương hiệu thân quen trên thị phần xây dựng cả nước. Với những trang thiết bị, xe, máy thi công hùng hậu và hiện đại: gồm 13 trạm trộn bê tông xi măng công suất 60 - 75m3/h cùng 5 trạm trộn bê tông nhựa nóng công suất 80 - 120 tấn/h; 6 máy trải bê tông xi măng và 7 máy trải bê tông nhựa nóng. TCty ACC đã có tới gần 700 đầu xe, máy công trình các loại và hàng chục bộ thiết bị khoan cọc nhồi gia cố xi măng nền đất yếu cùng dây chuyền sản xuất xi măng công suất 8 vạn tấn/năm. Tổng giá trị máy móc, thiết bị ước tính tới hàng trăm tỷ đồng. Với những trang thiết bị máy móc hiện đại và đồng bộ, TCty ACC có thể thi công cùng một lúc hàng chục công trình sân bay, đường giao thông cùng nhà cao tầng... khắp mọi miền từ biên giới tới hải đảo xa xôi với doanh thu hàng năm lên tới trên 2.000 tỷ đồng.
Ảnh: Đoàn Doanh
Liên tục nỗ lực phấn đấu, từng bước trưởng thành, phát triển ổn định qua mỗi dự án, công trình mà Tổ quốc, quân đội giao phó, đối với nguồn lực phát triển sản xuất là con người luôn được TCty ACC quan tâm, chú trọng và nâng cao. Trong số hơn một nghìn cán bộ, nhân viên kỹ thuật, thợ lành nghề của TCty ACC thì đã có 496 người có trình độ đại học, cao học và cao đẳng, 196 người có trình độ trung cấp. 100% lao động được đào tạo qua các trường công nhân kỹ thuật, trường dạy nghề; công nhân có tay nghề bình quân trên bậc 4 cùng với số có tay nghề cao là 186 người, đáp ứng hoạt động SXKD ở 38 ngành, nghề khác nhau của ACC. Trong tổng số 50 công trình có quy mô lớn của TCty ACC được tặng thưởng Huy chương vàng chất lượng thì công trình sân đỗ máy bay A75 Tân Sơn Nhất là một trong 16 công trình được Hội đồng chất lượng Nhà nước cấp bằng chứng nhận “Công trình đạt tiêu chuẩn chất lượng thập kỷ 90, thế kỷ XX”. Năm 2010, ACC đã bàn giao sân bay Quốc tế Cần Thơ. Cuối năm 2012, TCty ACC đã hoàn thành với chất lượng cao Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, đã đưa vào khai thác sử dụng, được Thủ tướng Chính phủ biểu dương khen thưởng.
Sau 23 năm xây dựng và trưởng thành, TCty ACC đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; Huân chương Độc lập hạng Ba; 10 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 3 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Lao động hạng Nhì do Nhà nước CHDCND Lào trao tặng cùng với bằng khen của Bộ VHTT Lào; 9 cờ thưởng thi đua của Bộ Quốc phòng và Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng nhiều phần thưởng cao quý khác và các Cúp vàng doanh nghiệp; Cúp vàng ISO... Khẳng định thương hiệu và không thể phủ nhận là TCty ACC - đơn vị hàng đầu Việt Nam về xây dựng các công trình hàng không có quan hệ bền vững, uy tín với các khách hàng lớn như Cục hàng không Việt Nam, TCty Hàng không Việt Nam, TCty Cảng hàng không Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân; Bộ Quốc phòng và các đơn vị trực thuộc; Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ GD&ĐT v..v... Có chức năng SXKD đa dạng, hiệu quả SXKD của TCty, hàng năm được đánh giá đứng vào danh sách hàng đầu các đơn vị xây dựng trong quân đội. Với nguồn tài chính lành mạnh cùng nguồn lực lao động hiện có và các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ và ngày càng được nâng cao sẽ tạo cơ sở cho TCty ACC tiếp tục phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả SXKD trong những năm tới. Bên cạnh đó, TCty ACC cũng luôn quan tâm cải thiện nâng cao đời sống thu nhập của người lao động và các hoạt động từ thiện đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng các bà mẹ VNAH, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, cùng các chương trình đảm bảo an sinh xã hội v..v... giữ vững thương hiệu là đơn vị hàng đầu về xây dựng công trình hàng không trong nước và khu vực.
Khi hỏi về cảm nghĩ sau khi vinh dự được nhận doanh nhân Việt Nam và Cúp Thánh Gióng của Nhà nước trao tặng cho TCty ACC - là một trong 100 DN hàng đầu xuất sắc năm 2013 về những ngày hôm qua và hiện tại, Đại tá Đặng Hùng - Tổng giám đốc TCty ACC khiêm tốn: “Hôm qua, đó là sự mất mát hy sinh trong chiến tranh ác liệt, những người lính sẵn sàng bởi niềm tin tất yếu vào thắng lợi cuối cùng của dân tộc. Còn giờ đây, cũng không ít gian khổ, thách thức, có khi đòi hỏi cả sự hy sinh đấy... Song, chỉ toan tính lầm lẫn, sơ sẩy trong khoảnh khắc thôi thì có khi phải trả giá bằng tất cả những gì đã tạo dựng được qua hàng chục năm trời...”.
Quả đúng vậy! Chia tay với những người thợ áo lính đã và đang xây dựng các hạng mục công trình tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài mở rộng, bất giác đã thấy thấp thoáng những cành đào, cành mai vàng, quất đỏ trên mỗi chuyến bay trong nắng xuân ấm áp... Xuân lại về với đất trời Tổ quốc, trong cỏ cây hoa lá, hòa cùng trong niềm vui của những người thợ áo lính ACC nơi đây... Họ đang góp phần làm đẹp thêm cho mùa Xuân trong hành khúc ngợi ca chính họ - Hành khúc ACC!
Văn Đức Hạnh
Theo