Thứ bảy 20/04/2024 17:27 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ trước Quốc hội và nhân dân

19:14 | 26/07/2021

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

chanh an toa an nhan dan toi cao tuyen the truoc quoc hoi va nhan dan
Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều 26/7, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành Chánh án Toà án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo kết quả kiểm phiếu, với 480/480 đại biểu có mặt đồng ý (chiếm 96,19% tổng số đại biểu Quốc hội).

Căn cứ Nội quy kỳ họp, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Toà án nhân dân tối cao tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 đã trúng cử vị trí Chánh án Toà án nhân dân tối cao tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau khi được bầu, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ trang trọng tại Hội trường Diên Hồng.

Trước quốc kỳ, Quốc hội và cử tri cả nước, tay trái đặt lên bản Hiến pháp, tay phải giơ cao, ông Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi Chánh án Toà án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.”

Phát biểu sau khi tuyên thệ, ông Nguyễn Hòa Bình hứa “sẽ không ngừng rèn luyện và nêu gương, cùng tập thể thẩm phán nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.”/.

Theo Nhóm PV (Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load