Thứ sáu 26/04/2024 03:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cầu nghìn tỷ, biểu tượng mới giữa trung tâm TP.HCM tạm dừng thi công

14:34 | 12/09/2020

TP.HCM chưa bàn giao mặt bằng như cam kết khiến dự án cầu Thủ Thiêm 2, biểu tượng giao thông mới giữa trung tâm phải tạm dừng thi công.

Ngày 12/9, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (chủ đầu tư) cho biết thông tin tiến độ về dự án cầu Thủ Thiêm 2.

Hiện phần hạng mục cầu chính nhịp dây văng phía quận 2 đã thi công hoàn thành toàn bộ kết cầu dầm bê tông cốt thép. Kết cấu trụ tháp S2 giữa sông đã thi công được 27/34 đốt trụ tháp.

cau nghin ty bieu tuong moi giua trung tam tphcm tam dung thi cong
Dự án xây cầu Thủ Thiêm 2 đang phải tạm dừng thi công

Nhà đầu tư cũng hoàn thành sản xuất 100% dầm thép tại bãi sản xuất và lắp đặt được 11/17 đốt.

Phần vật tư cáp dây văng được xem là phần 'hồn' của dự án, nhà đầu tư đã cho nhập 100% khối lượng từ châu Âu về công trường. Đến nay, công tác thi công căng cáp dây văng đạt 36/56 bó cáp.

Phía quận 1, phần cầu dẫn đã hoàn thành thi công kết cấu dầm từ Nguyễn Trung Ngạn đến khúc cua Tôn Đức Thắng. Tuy nhiên, nhịp cuối cùng của cầu dẫn đang vướng giải phóng mặt bằng đất Ba Son nên không thể tổ chức thi công.

Ngoài ra, mặt bằng trống để thực hiện nhánh N1 và N2 vẫn chưa được giao; nhịp cuối của cầu Thủ Thiêm 2 nối với quận 2 để hợp long cũng vướng giải phóng mặt bằng.

cau nghin ty bieu tuong moi giua trung tam tphcm tam dung thi cong
Phần cầu chính từ trên đường Tôn Đức Thắng đã thi công hoàn thành thi công kết cấu dầm

Theo phía chủ đầu tư, cuối tháng 7 vừa qua, UBND TP.HCM hứa sẽ bàn giao mặt bằng trống cho nhà đầu tư thi công trước ngày 10/9, tuy nhiên đến nay việc bàn giao vẫn chưa được thực hiện.

Mặt khác, tổng giá trị khối lượng thực hiện đến nay đã đạt trên 70% khối lượng. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư vẫn chưa được xác nhận khối lượng và giá trị để thực hiện việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc chậm thanh toán ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công hoàn thành dự án, dẫn đến phát sinh chi phí kéo dài dự án.

Từ những nguyên nhân trên, dự án này gần như tạm dừng thi công. Trên công trường phía quận 1 và quận 2 không có công nhân làm việc. Chỉ duy nhất ở hạng mục thi công trụ tháp có lác đác vài người.

Cầu Thủ Thiêm 2 có tổng mức đầu tư 4.260 tỷ đồng, theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Cầu Thủ Thiêm 2 có tổng chiều dài là 1,4km trong đó phần cầu dài 885m, được thiết kế kiểu dây văng với trụ tháp chính có hình dáng cầu Rồng cao 113m, nghiêng về phía Thủ Thiêm.

Cầu bắc qua sông Sài Gòn, nối quận 1 và khu đô thị Thủ Thiêm (quận 2) sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ giúp giảm kẹt xe ở giao lộ giữa đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh. Ngoài ra, cầu cũng được xem là biểu tượng giao thông mới giữa lòng TP lớn nhất nước.

Dù được khởi công vào tháng 2/2015 và dự kiến 2018 hoàn thành. Tuy nhiên, dự án phải nhiều lần gia hạn.

Lần mới nhất, cầu dự kiến hợp long vào tháng 9/2020 và thông xe vào cuối năm. Tuy nhiên do ảnh hưởng của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên UBND TP.HCM cho gia hạn thời gian hoàn thành công trình đến tháng 9/2021.

Theo Tuấn Kiệt /Vietnamnet.vn

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load