Thứ hai 13/01/2025 05:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Pháp luật /

“Cát tặc” tấn công hạ nguồn sông Hương

09:12 | 06/05/2009

Sang địa bàn khác là… bó tay

Tình trạng khai thác cát trái phép tại hạ nguồn sông Hương xảy ra khoảng sáu năm nay. Trước đây, các đối tượng này chỉ dùng thuyền nhỏ khai thác thủ công. Hai năm trở lại đây, khoảng chục sà lan với công nghệ hiện đại tập trung nạo vét kéo dài khoảng 10km thuộc địa bàn 3 xã Phú Mậu, Phú Thanh, Hương Phong làm thay đổi dòng chảy dẫn đến sạt lở bờ sông.


Sà lan 70-80m3 ngày đêm nạo vét cả đoạn sông làm sạt lở nghiêm trọng.

Ông Hà Thân Hùng - Phó Công an xã Phú Thanh cho biết: Tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã làm sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Khi lực lượng xã tiến hành truy quét thì họ chạy sang địa phận khác… nên bó tay. Do phương tiện không có, bên cạnh đó các địa phương và ngành chức năng vẫn chưa phối hợp để kiểm tra xử lý nạn khai thác cát nói trên.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Giáo - Chủ tịch UBND xã Phú Mậu cho biết: Từ năm 2008 đến nay UBND xã đã ra quân 4 đợt nhằm đẩy đuổi nạn “cát tặc” ra khỏi địa bàn, tuy nhiên có nhiều lần bị chúng chống trả bằng chỉa, gậy gộc và nhiều hung khí khác… UBND huyện đã cho canô về truy quét nhưng khi lực lượng chức năng đi thì bọn chúng tiếp tục khai thác, giờ khai thác cao điểm của bọn chúng vào khoảng 1 - 7h sáng nên rất khó phát hiện và xử lý.

Trước nạn khai thác cát một cách bừa bãi, ngày 22/4 UBND xã Phú Thanh đã có tờ trình gửi các cơ quan chức năng và UBND huyện có hướng giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo cuộc sống cho 150 người dân hai thôn Hoà An và Quy Lai đang sinh sống ven sông Hương hàng ngày phải chứng kiến cảnh xói, sạt lở càng lớn do thay đổi dòng chảy. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có một động thái nào từ phía các cơ quan chức năng!?

Phải di dời 11 hộ dân

Nạn khai thác cát trái phép lộng hành ở hạ nguồn sông Hương từ nhiều năm nay khiến cho tình trạng sạt lở bờ sông làm 11 hộ dân ở thôn Tiên Nộm, Vọng Trì, Lại Ân xã Phú Mậu phải di dời và 5 hộ dân ở thôn Hoà An, xã Phú Thanh có nguy cơ phải di dời. Thời gian qua, UBND tỉnh đã đầu tư 6 tỷ đồng xây dựng bờ kè tại các điểm sạt lở bờ sông Hương đi qua xã Phú Mậu. Tuy nhiên, nạn khai thác cát vẫn còn tiếp diễn như hiện nay, nguy cơ các đoạn kè trên sẽ cuốn trôi xuống dòng sông.

Theo quy định của UBND tỉnh TT-Huế, những ghe thuyền khai thác cát, sạn bằng thủ công ở lòng sông phải cách xa bờ từ 30 - 50m, riêng ở sông Hương phải khai thác cách bờ 50m; cách chân các công trình cầu, cống về hai phía thượng nguồn và hạ lưu mỗi bên ít nhất là 100m. Cách chùa Thiên Mụ, điện Hòn Chén, bến thuyền lăng Minh Mạng, Nhà máy nước Vạn Niên và các di tích lịch sử khác về hai phía thượng và hạ lưu mỗi bên ít nhất là 500m.

Ông Phạm Phước Trí - Trưởng thôn Quy Lai, xã Phú Thanh bức xúc: “Từ nhiều năm nay, ngày mô cũng có khoảng chục chiếc sà lan to đùng về cày xới lòng sông cả ngày lẫn đêm, làm đục ngầu cả đoạn sông. Hút hết cát giữa lòng sông, các sà lan lại tiến sát vào bờ để hút. Không những thế bọn chúng còn cắm mốc để tiện khai thác”.

Theo thống kê của xã Phú Mậu, toàn xã có khoảng 4km bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng. Ngoài một số tuyến kè được xây dựng, còn lại vẫn là bờ đất nên hàng trăm héc ta đất hoa màu, đất ruộng, vườn bị dòng sông cuốn trôi. Tại hai thôn Hoà An, Quy Lai, xã Phú Thanh tình trạng sạt lở kéo dài khoảng 2km ăn sâu vào vườn ảnh hưởng đến hoa màu của 20 hộ dân thuộc thôn Hoà An.

Để bảo vệ nhà cửa và vườn tược tránh sạt lở, những hộ dân sống dọc bờ sông phải ngày đêm canh chừng không cho bọn “cát tặc” khai thác vào sát bờ. Nhưng biện pháp bảo vệ này không mấy hiệu quả, vì chỉ quay lưng thì những đối tượng khai thác cát trái phép lại tiến hành khai thác. Bọn chúng sẵn sàng đánh trả khi người dân nào đến cản trở không cho khai thác.

Hiếu Giang

Theo baoxaydung.com.vn

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load

Theo quy định của UBND tỉnh TT-Huế, những ghe thuyền khai thác cát, sạn bằng thủ công ở lòng sông phải cách xa bờ từ 30 - 50m, riêng ở sông Hương phải khai thác cách bờ 50m; cách chân các công trình cầu, cống về hai phía thượng nguồn và hạ lưu mỗi bên ít nhất là 100m. Cách chùa Thiên Mụ, điện Hòn Chén, bến thuyền lăng Minh Mạng, Nhà máy nước Vạn Niên và các di tích lịch sử khác về hai phía thượng và hạ lưu mỗi bên ít nhất là 500m.