Thứ sáu 19/04/2024 15:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cáp treo lên núi cho du khách ngồi trên nóc

15:19 | 18/03/2020

Để lên đỉnh núi Stanserhorn (Thụy Sĩ) ở độ cao 1.898 m, du khách có thể đi cáp treo CabriO. Điều đặc biệt là bạn sẽ có cơ hội đứng trên nóc khoang, thay vì chỉ ngồi bên trong.

cap treo len nui cho du khach ngoi tren noc
Stanserhorn là một ngọn núi nằm ở vùng Nidwalden, gần ranh giới Obwalden, Thuỵ Sĩ. Với đỉnh núi ở độ cao 1.898 m so với mực nước biển, nơi đây cho du khách chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục. Ảnh: Pixabay.
cap treo len nui cho du khach ngoi tren noc
Để lên đỉnh núi, du khách có thể sử dụng CabriO, hệ thống cáp treo đầu tiên của thế giới có tầng không nóc. Đây là công nghệ cáp treo mới nhất, đem đến trải nghiệm khác biệt cho người dùng. Ảnh: Switzelandtours.
cap treo len nui cho du khach ngoi tren noc
Khoang dưới với cửa kính rộng đủ chỗ cho 60 người. Tại đây, một cầu thang dẫn du khách lên khoang mở phía trên, nơi có sức chứa khoảng 30 người. Ảnh: Newlyswissed.
cap treo len nui cho du khach ngoi tren noc
Nhờ đó, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh và tận hưởng không khí trong lành. Tuy nhiên, tất cả được khuyến cáo nên cẩn trọng khi cáp treo di chuyển, những người sợ độ cao không nên đứng ở đây. Ảnh: Projectexpedition.
cap treo len nui cho du khach ngoi tren noc
Quá trình lắp đặt loại cáp treo mới này không hề đơn giản. Đây là một thách thức lớn với các kỹ sư, kiến trúc sư và công ty xây dựng. Họ phải tính toán để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Ảnh: Dailymail.
cap treo len nui cho du khach ngoi tren noc
Dự án này được hoàn thiện và đi vào hoạt động từ năm 2010, với tổng giá trị đầu tư là 28,1 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 29,5 triệu USD). Cáp treo này thành công đến mức trở thành một điểm đến hút khách của cả vùng và xuất hiện trên tem của Bưu điện Thụy Sĩ. Ảnh: Dailymail.
cap treo len nui cho du khach ngoi tren noc
Trạm cáp treo phía dưới có tên Kalti, nằm ở độ cao 711 m so với mực nước biển. Để đi từ thị trấn Stans gần đó đến Kalti, du khách sẽ được di chuyển bằng đường tàu leo núi. Khi khai trương vào năm 1893, tuyến đường này phá kỷ lục đường sắt leo núi dài nhất thế giới. Ảnh: Traveli.
cap treo len nui cho du khach ngoi tren noc
Trạm trên đỉnh núi từng là một khách sạn nhưng đã bị hủy hoại bởi hỏa hoạn khi sét đánh trúng nơi này vào tháng 10/1970. Giờ đây, du khách có thể thư giãn trong nhà hàng với tầm nhìn tuyệt đẹp. Ảnh: Projectexpedition.

Theo An Ngọc/Zing.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load