Thứ bảy 20/04/2024 00:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cảnh vắng vẻ trên công trường dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM

11:34 | 09/06/2023

Loạt hạng mục của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM hầu như không có công nhân làm việc dù đã tái khởi động hạng mục cống Mương Chuối từ đầu năm 2023.

Cảnh vắng vẻ trên công trường dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM

Cống Mương Chuối là hạng mục được Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam (đơn vị đầu tư) tái thi công kể từ khi dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM ngừng thi công từ tháng 8/2020.

Cảnh vắng vẻ trên công trường dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM

Cống Mương Chuối (huyện Nhà Bè) dài hơn 200 m đạt trên 96% khối lượng thi công. Bốn cửa van ngăn triều của cống đã hoàn thành việc lắp đặt. Theo ghi nhận trong tháng 3/2023, tại đây có một vài nhóm công nhân thực hiện lắp cống, gia cố kè.

Cảnh vắng vẻ trên công trường dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM

Tuy nhiên khoảng 2 tháng nay, công trường cống Mương Chuối không có công nhân làm việc.

Cảnh vắng vẻ trên công trường dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM

Khu vực tập kết vật tư, thiết bị phục vụ thi công công trình vắng bóng công nhân. Ngoài cống Mương Chuối, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM còn có 5 cống khác gồm: Cống Bến Nghé, cống Phú Xuân, cống Cây Khô, cống Phú Định, cống Tân Thuận và một đoạn đê kè - cầu kinh Bà Bướm. Các hạng mục này đã ngừng thi công từ tháng 8/2020 cho đến nay dù đã hoàn thành 85-97% tiến độ.

Cảnh vắng vẻ trên công trường dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM

Cống Bến Nghé (quận 1) nằm bất động trong nhiều năm dù đã hoàn thành 97% khối lượng thi công. Cống được lắp cửa van nặng 434 tấn, hình vòng cung chìm 40 m.

Cảnh vắng vẻ trên công trường dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM

Hiện, các tiểu hạng mục của cống Bến Nghé như phòng điều hành, trạm bơm... chưa được thi công hoàn thiện.

Cảnh vắng vẻ trên công trường dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM

Cống Cây Khô đã ngừng thi công trong nhiều năm khi đạt khoảng 85% tiến độ. Đây là cống có vị trí xa trung tâm TP.HCM nhất, thuộc khu vực huyện Bình Chánh - Nhà Bè. Cống ngăn triều từ sông Soài Rạp và sông Cần Giuộc đổ vào trung tâm thành phố.

Cảnh vắng vẻ trên công trường dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM

Khi dừng thi công vào tháng 8/2020, cống Phú Định đạt khoảng 88% tiến độ, đã lắp xong cửa van. Cống nằm trên kênh Đôi (quận 8), ngăn triều từ sông Vàm Cỏ Đông và sông Cần Giuộc đổ vào trung tâm thành phố.

Cảnh vắng vẻ trên công trường dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM

Nhà quản lý cống Phú Định đang xây dựng phải tạm ngưng hơn 2 năm qua. Nơi này hiện có một vài bảo vệ và công nhân trông coi. Hệ thống điện phục vụ vận hành cống cũng chưa hoàn thiện.

Cảnh vắng vẻ trên công trường dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM

Nhiều kết cấu sắt thép, trụ bêtông tại cống Phú Định hoen gỉ, thấm nước sau nhiều năm nằm "bất động".

Cảnh vắng vẻ trên công trường dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM

Hạng mục cống Phú Xuân (huyện Nhà Bè) đạt 90% khối lượng thi công thì tạm ngưng cho đến nay. Hiện trạng cống đã lắp đặt 2 cửa van nặng 212 tấn với chức năng điều tiết nước, ngăn triều.

Cảnh vắng vẻ trên công trường dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM

Nhà làm việc cống Phú Xuân hoang hóa, đọng nước sau nhiều năm không được thi công.

Cảnh vắng vẻ trên công trường dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM

Cống Tân Thuận (quận 7) được lắp đặt tại khu vực kênh Tẻ, giao với sông Sài Gòn. Công trình này nằm bất động trong nhiều năm dù đạt 93% khối lượng thi công. Hiện trạng cống đã xây dựng cơ bản hoàn thiện âu thuyền, cửa van, hệ thống máy bơm công suất lớn...

Cảnh vắng vẻ trên công trường dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM

Hiện trạng công trình đê kè thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, đạt khoảng 85% tiến độ.

Cảnh vắng vẻ trên công trường dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM

Dự án chống ngập có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu TP.HCM - giai đoạn 1 với kinh phí đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2016. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, dự án đã tạm ngưng nhiều lần vì vướng giải phóng mặt bằng, khó khăn về vốn (gia hạn khoản tín dụng)... Hiện, UBND TP.HCM tiếp tục tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để dự án sớm hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác.

Theo Hoàng Thuấn - Hoàng Giám/Zingnews.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load