Dự án cảng cá Tư Hiền (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, TT-Huế) được khởi công năm 2005 dự kiến đưa vào sử dụng năm 2006. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn còn một số hạng mục chưa được xây dựng dẫn đến chậm bàn giao đưa vào sử dụng khiến nhiều năm qua ngư dân bí nơi neo đậu tàu thuyền vào mùa mưa bão.
Sân cảng cá Tư Hiền nhếch nhác cỏ, rác thải bừa bãi.
Từng xảy ra sự cố
Công trình cảng cá Tư Hiền được xây dựng trên diện tích gần 10ha với các hạng mục, bến cập tàu, nhà điều hành, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, nhà phân loại, nhà dịch vụ... Với tổng vốn đầu tư 36 tỷ đồng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT - Huế làm chủ đầu tư. Dự án hoàn thành sẽ phục vụ cho tàu thuyền có công suất từ 500 CV trở lên.
Qua quan sát của PV, ngoài bến cập tàu cơ bản hoàn thành, nhà điều hành… còn lại hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và một số hạng mục khác đã được đầu tư nhưng do phơi mưa nắng lâu ngày đã xuất hiện sự cố và bị xuống cấp, hư hỏng, một số khu vực bỏ trống cỏ dại mọc um tùm. Sân cảng cá được người dân tận dụng phơi lưới cụ, cá, mức… sau mỗi chuyến ra khơi trở về. Trên khu vực sân có hai hộ dân thuê để mở quán ăn, cung cấp thực phẩm… phục vụ tàu thuyền của ngư dân ra khơi.
Năm 2006, trong quá trình thi công cảng cá Tư Hiền các hệ thống đầu cọc và dầm dọc bằng bê tông kết cấu bến cảng không thể đứng vững sau thi công, nhiều cọc đã ngả vào phía lòng bến. Khi tôn tạo nền công trình cảng cá bằng phun cát ở cao trình +2,7m đã gây nên hiện tượng biến dạng, sụt lún chân kè. Toàn bộ hệ thống kết cấu cứng chắn đất đã bị trượt khỏi vị trí đáy dầm, buộc việc thi công công trình phải dừng lại để tìm biện pháp khắc phục…
Một số người dân ở Vinh Hiền cho biết, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lựa chọn xây dựng cảng cá ngay gần khu vực cửa biển Tư Hiền là rất mạo hiểm. Do không đánh giá hết những tác động tự nhiên xung quanh, những biến động phức tạp của yếu tố địa tầng, nạn bồi lấp cửa biển, dòng chảy mạnh và xoáy, áp lực thủy triều lên xuống đột ngột... Hiện cảng cá Tư Hiền tàu 40 CV muốn ra vào phải tìm lệch sâu mới mong an toàn không bị mắc cạn.
Tàu không thể neo đậu về mùa đông
Ông Trần Chua - Trưởng thôn Hiền An 2, xã Vinh Hiền cho biết, cảng cá Tư Hiền ngư dân chỉ neo đậu tàu thuyền vào mùa hè, về mùa đông khu vực cảng rất san gió vì chỉ cách cửa biển Vinh Hiền vài trăm mét lại không có điểm chắn. Nếu neo đậu ở đây tàu thuyền sẽ bị va đập gây hư hỏng. Cảng cá cũng chưa được bàn giao nên ngư dân cũng chỉ đậu tạm.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lâm Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Vinh Hiền cho biết, công trình chưa được bàn giao nên chủ đầu tư đang hợp đồng với dân quân tự vệ xã bảo vệ. Mỗi ngày có khoảng 30 tàu thuyền địa phương vào neo đậu tạm. Hiện toàn xã có 128 tàu trên 40 CV và 4 tàu trên 80 CV, ngoài ra có hơn 200 thuyền nang, nò sáo chuyên đánh bắt ven biển và đầm phá. Hàng năm về mùa mưa bão các tàu thuyền tập trung vào khu neo đậu ở thôn Hiền An 1 và Hiền Vân 1, Hiền Hòa 2 vì ở cảng cá Tư Hiền không thể neo đậu được do nằm sát cửa biển Tư Hiền. Cảng được thiết kế cho tàu 500 CV trở lên, nhưng hiện ở TT-Huế chủ yếu tàu có công suất từ 360 CV trở xuống nhưng ra vào đã khó, với các tàu có công suất lớn vào neo đậu càng khó khăn hơn.
Trí Đức
Theo baoxaydung.com.vn