Thứ bảy 20/04/2024 09:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cần Thơ: Gần 1 triệu lượt du khách tham quan tuần lễ du lịch

16:11 | 13/04/2022

(Xây dựng) - Ban tổ chức chuỗi sự kiện Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022 và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm 2022, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 cho biết, được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 06/4/2022 đến ngày 11/4/2022, sự kiện đã thu hút 950.000 lượt khách tham quan, du lịch.

can tho gan 1 trieu luot du khach tham quan tuan le du lich
Đông đúc khách tham quan Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ.

Thông tin từ Ban tổ chức chuỗi sự kiện cho biết, tổng số lượt khách tham quan và dâng hương Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, từ ngày 06/4/2022 - 11/4/2022 là khoảng 71.500 lượt.

Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022 và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm 2022 đã diễn ra nhiều hoạt động thu hút đông đảo du khách tham quan, du lịch. Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ và hoạt động Không gian Đờn ca tài tử diễn ra từ ngày 06/4/2022 - 11/4/2022, tại Quảng trường Bình Thủy, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Lễ hội Bán dân gian Nam bộ với 207 gian hàng gồm: 135 gian bánh dân gian (13 tỉnh thành; 09 quận, huyện và các doanh nghiệp); 49 gian đặc sản vùng miền và du lịch (10 tỉnh, thành); 23 gian ẩm thực.

Hội thi Bánh dân gian năm 2022, có 31 đơn vị (175 thí sinh dự thi, 97 món), dự thi. Gồm các đơn vị: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Long; Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Trà Vinh; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Hậu Giang; Trung tâm Phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bến Tre; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Sóc Trăng; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bạc Liêu; Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Phú Thọ; Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên; Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh; Trung tâm Văn hóa tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc…

Các đơn vị thi chế biến và trình bày các loại Bánh dân gian trong thời gian 180 phút. Ban Giám khảo theo dõi quá trình thực hiện chế biến bánh của các đội thi và đánh giá chấm điểm dựa trên các tiêu chí: Chất lượng, hình thức, nội dung thuyết trình và quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, cách thức bảo quản.

Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022 với nhiều chương trình Đờn ca tài tử, trong đó nổi bật là Không gian Đờn ca tài tử có 21 tỉnh, thành tham gia một khoảng không gian 40m2, được thiết kế theo mô hình cách điệu và có mái che. Các đơn vị tự trang trí, trưng bày, triển lãm cho phù hợp với đặc điểm văn hóa của địa phương mình. Đồng thời, cử 01 đội nghệ nhân tham gia trình biểu diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử trong không gian. Ban tổ chức và Ban Giám khảo chấm thi trang trí Không gian Đờn ca tài tử và yêu cầu trình diễn bất cứ thể điệu nào của 20 bài bản tổ Đờn ca tài tử.

Tổ chức thi diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử tại Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ, khu Bãi Cát, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 420 nghệ nhân, tài tử, diễn viên đến từ các Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử của 21 tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Bình Dương, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

can tho gan 1 trieu luot du khach tham quan tuan le du lich
Lúc nào các gian hàng Bánh dân gian cũng đông người.

Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam từ ngày 07/4/2022 – 11/4/2022, tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ, số 02, Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Các tỉnh thành: Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đăk Lăk, An Giang, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bạc Liêu tham dự. Chương trình giao lưu nghệ thuật dân gian truyền thống của các đơn vị: Đoàn ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk; Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hậu Giang; Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và du lịch Hải Phòng; Đoàn Nghệ thuật quần chúng Hương sắc Việt; CLB Khiêu vũ Thăng Long - Hà Nội; CLB nghệ thuật múa di sản Việt Nam.

Tại Lễ bế mạc Liên hoan và Lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao tặng Bằng khen cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III năm 2022 và trao cờ luân lưu cho tỉnh Tây Ninh - Địa phương đăng cai Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần IV. Ban tổ chức trao tặng Huy chương Vàng Hội thi Bánh dân gian; Trao tặng Huy chương “Không gian Đờn ca tài tử”; “Hội thi nghệ thuật Đờn ca tài tử”…

can tho gan 1 trieu luot du khach tham quan tuan le du lich
Chợ nổi Cái Răng thu hút nhiều du khách, những ngày diễn ra Lễ hội, du thuyền nhiều hơn ghe thuyền của thương hồ.

Ban tổ chức cho biết, tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ từ ngày 06 - 11/4/2022, ước đạt 950.000 lượt; số khách lưu trú 56.000 lượt; công suất các phòng khách sạn 80%; doanh thu 380 tỷ đồng. Các cơ sở lưu trú khu vực bến Ninh Kiều, Cái Khế đã kín phòng trong các ngày lễ. Các khu, điểm du lịch ước đón khoảng 65.000 lượt khách tham quan; các khu, điểm thu hút khách du lịch như: khu du lịch Mỹ Khánh, khu du lịch Ông Đề, khu du lịch Phi Yến, Cồn Sơn, Căn nhà Màu Tím, chợ nổi Cái Răng…

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load