Thứ năm 25/04/2024 18:37 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cần Thơ đón khoảng 200 ngàn lượt khách tham quan, du lịch trong dịp nghỉ lễ

11:26 | 05/09/2022

(Xây dựng) – Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa có báo cáo “Tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong dịp Lễ 02/9” gửi Tổng cục Du lịch. Theo báo cáo, trong các ngày nghỉ lễ vừa qua, thành phố Cần Thơ đã đón khoảng 200.000 lượt khách tham quan, du lịch.

can tho don khoang 200 ngan luot khach tham quan du lich trong dip nghi le
Chợ nổi Cái Răng điểm đến nổi tiếng của thành phố Cần Thơ.

Báo cáo cho biết nhằm để phục vụ du khách đến thành phố Cần Thơ tham quan, du lịch, các cơ sở đã chuẩn bị chu đáo công tác đón khách du lịch, đảm bảo hoạt động an toàn, chất lượng trong kỳ nghỉ Lễ, bố trí nhân sự nhằm đảm bảo phục vụ chu đáo, tạo cho du khách sự an tâm, thoải mái trong thời gian lưu trú tại thành phố Cần Thơ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các khách sạn 4-5 sao có tổ chức các chương trình khuyến mãi giảm giá phòng, chương trình ẩm thực, nghệ thuật, tiệc buffet… phục vụ khách du lịch trong dịp Lễ. Công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú trong dịp Lễ đạt khoảng 84%.

Các doanh nghiệp lữ hành tổ chức nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá tour, giảm giá vé máy bay, chương trình khuyến mãi... cho khách đăng ký mua tour du lịch nội địa, quốc tế trong dịp Lễ; các tour nội địa thu hút khách du lịch trong dịp Lễ: Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Yên, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Tây Bắc...

Các khu, điểm du lịch trang trí, cải tạo cảnh quan để phục vụ đón khách tham quan, du lịch trong dịp Lễ, tổ chức các chương trình, hoạt động, sự kiện thu hút khách du lịch; đồng thời, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, chú trọng tinh thần, thái độ phục vụ. Các khu, điểm du lịch thu hút đông khách tham quan, vui chơi: Khu du lịch Phi Yến, Khu du lịch Ông Đề, Khu du lịch Mỹ Khánh, Căn nhà màu tím, Cồn Sơn, Chợ nổi Cái Răng, Tam Giác Mạch Farm, Chợ đêm Ninh Kiều… Các điểm tham quan di tích, lịch sử - văn hóa thu hút đông khách tham quan trong dịp Lễ: Đền thờ Vua Hùng, Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam, Nhà Cổ Bình Thủy,... Các hoạt động trên tuyến phố đi bộ diễn ra vào tối thứ 7 hàng tuần, với các hoạt động nổi bật như: Hoạt động văn hóa nghệ thuật: đờn ca tài tử, biểu diễn nhạc cụ, trò chơi dân gian, dancesport…; các gian hàng dịch vụ: ẩm thực; sản phẩm thủ công, mỹ nghệ… thu hút đông đảo khách du lịch tham quan, trải nghiệm.

can tho don khoang 200 ngan luot khach tham quan du lich trong dip nghi le
Các trò chơi dân gian Khu du lịch Ông Đề thu hút du khách trẻ.

Đặc biệt trong dịp Lễ 02/9/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức các sự kiện thu hút khách tham quan: Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức Giải đua xe mô tô toàn quốc “Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2022” vòng đua tại thành phố Cần Thơ, vào ngày 02/9/2022, tại sân vận động Cần Thơ; Giải vô địch đua vỏ Composite quốc gia lần II năm 2022, đây là các giải nằm trong chuỗi hoạt động của thành phố Cần Thơ chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm: 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022). Ngày 03/9/2022, Hội Sinh vật cảnh Cần Thơ đã tổ chức Hội thi và triển lãm hoa lan mở rộng, nhằm chào mừng kỷ niệm ngày Quốc Khánh 02/9, thu hút du khách tham quan, thưởng thức.

Qua 04 ngày nghỉ dịp Lễ 02/9/2022, tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ ước đạt khoảng 200.000 lượt, tăng 15% so với dịp Lễ 02/9 năm 2019. Các cơ sở lưu trú ước phục vụ 71.000 lượt khách, tăng 20% so với dịp Lễ 02/9 năm 2019. Doanh thu du lịch ước đạt 199 tỉ đồng, tăng 23% so với dịp Lễ 02/9 năm 2019. Công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú đạt khoảng 90%.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load