Thứ sáu 29/03/2024 03:12 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Căn penthouse đắt bậc nhất New York tăng giá gấp đôi

19:09 | 14/01/2022

Căn penthouse của tỷ phú Daniel Och vừa được bán với giá 190 triệu USD, gấp đôi so với 2 năm trước, trở thành giao dịch căn hộ đắt đỏ bậc nhất trong lịch sử thành phố New York, Mỹ.

Theo Wall Street Journal, căn penthouse nằm ở vị trí áp mái, có tổng diện tích 900 m2 với 4 phòng ngủ, nhìn ra Công viên Trung tâm New York.

Tọa lạc tại trung tâm Manhattan, căn hộ này đang là một trong những bất động sản có giá bán cao nhất từ ​​trước đến nay ở New York.

Chủ sở hữu hiện tại của căn hộ không được tiết lộ. Người chủ trước là Daniel Och, một tỷ phú Mỹ từng dính một số bê bối. Ông mua căn hộ này 2 năm trước với giá một nửa hiện tại là 93 triệu USD.

can penthouse dat bac nhat new york tang gia gap doi
Tỷ phú Daniel Och. Ảnh: Bloomberg.

Tại thời điểm ông Och mua căn hộ áp mái ở trung tâm Mahattan vào năm 2019, vị tỷ phú đã thay đổi trạng thái cư trú của mình sang Florida với lý do liên quan đến thuế.

Tuy nhiên, ông vẫn dự định sử dụng căn hộ ở New York làm nơi ở.

Ngoài ra, ông Och sở hữu một căn hộ sang trọng khác ở gần đó có giá 57,5 ​​triệu USD hồi năm 2019.

Tỷ phú Och, 61 tuổi, có giá trị tài sản ròng được Forbes ước tính 4,1 tỷ USD.

Ông là nhà sáng lập công ty đầu tư Och-Ziff Capital Management có trụ sở tại New York. Công ty này đã đổi tên thành Sculptor vào tháng 9/2019 sau một vụ bê bối hối lộ mà vị tỷ phú 61 tuổi liên quan.

Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, ông Och có liên quan đến việc cho phép thực hiện hai giao dịch tham nhũng ở Cộng hòa dân chủ Congo.

Công ty này cũng đã phải trả 413 triệu USD vào năm 2016 để giải quyết các cáo buộc hối lộ nhiều quan chức ở Cộng hòa dân chủ Congo, Libya và các quốc gia châu Phi khác.

Theo Linh Thùy/Zing.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load