Thứ năm 25/04/2024 21:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cận cảnh nhà thờ cổ gần 100 tuổi của gia đình Nam Phương hoàng hậu

10:02 | 01/08/2020

Nhà thờ Hạnh Thông Tây ở quận Gò Vấp, TP HCM là một trong những nhà thờ lâu năm do ông Lê Phát An, cậu ruột của Nam Phương hoàng hậu xây dựng, phía trong có đặt mộ phần của vợ chồng ông.

can canh nha tho co gan 100 tuoi cua gia dinh nam phuong hoang hau
can canh nha tho co gan 100 tuoi cua gia dinh nam phuong hoang hau

Được xây dựng vào năm 1921, với diện tích là 2 ha. Người đứng ra xây dựng là Denis Lê Phát An, là cậu ruột của hoàng hậu Nam Phương. Con trai ông Lê Phát An là Huyện Sỹ, một trong bốn người giàu nhất Nam Kỳ thời Pháp thuộc.

can canh nha tho co gan 100 tuoi cua gia dinh nam phuong hoang hau

Lúc đầu xây dựng do kiến trúc sư Baader thiết kế, thánh đường có kích thước dài 40m, rộng 14m, cao 16m, tháp 30m theo kiểu mẫu Kim cổ La Mã. Do nằm trong khu vực lên xuống tuyến máy bay quân đội Pháp nên công trình cắt bỏ 1 phần tháp nhọn như ngày nay.

can canh nha tho co gan 100 tuoi cua gia dinh nam phuong hoang hau

Trước đó, xứ đạo Hạnh Thông Tây đã có từ năm 1861 tại 1 nơi hoang vắng vùng ngoại thành, giáo dân thưa thớt, phần đông là người nghèo nên không được xây khang trang. Do đó, ông Lê Phát An mới bỏ một số tiền lớn ra xây nhà thờ mới khang trang hơn. Tháp chuông được ghép bằng đá vững chãi, phía trên đỉnh đặt ba quả chuông đúc năm 1925. Vì nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất nên tháp chuông ban đầu cao 30 m, năm 1952 giảm xuống còn 19,5 m để đảm bảo an ninh hàng không.

can canh nha tho co gan 100 tuoi cua gia dinh nam phuong hoang hau
can canh nha tho co gan 100 tuoi cua gia dinh nam phuong hoang hau

Nhà Thờ thiết kế theo phong cách Byzantine, mô phỏng theo Vương cung thánh đường Vitale ở thành phố Ravenna của Italy. Phong cách Byzantine là lối kiến trúc có thiết kế mái hình vòm và dùng nhiều ô cửa kính để lấy ánh sáng. Trần nhà thờ có hình Roman làm từ khuông bông vuông đúc vòng cung gắn lại với nhau, bàn thờ được khảm đá onyx chạm trổ tinh xảo, khéo léo nhập khẩu từ Ý. Hai ngôi mộ bằng đá cẩm thạch Ytali đang quỳ phục dâng đóa hoa cầu nguyện; chỏm nóc tròn cao 20m, có gắn khuôn kính màu

can canh nha tho co gan 100 tuoi cua gia dinh nam phuong hoang hau

Mái vòm chính của nhà thờ cao 30 m, thiết kế giản dị, đỉnh các mái là những cây thánh giá. Việc lựa chọn kiến trúc Byzantine khiến nhà thờ Hạnh Thông Tây khác lạ so với đại đa số các nhà thờ cổ ở Việt Nam – thường mang phong cách kiến trúc Gothic hoặc Roman.

can canh nha tho co gan 100 tuoi cua gia dinh nam phuong hoang hau
can canh nha tho co gan 100 tuoi cua gia dinh nam phuong hoang hau

Hai bên hông nhà thờ với các cửa sổ vòm tròn kiểu Byzantine. Phần mái lợp ngói, trên đỉnh chạm trổ nhiều hoa văn tinh xảo.

can canh nha tho co gan 100 tuoi cua gia dinh nam phuong hoang hau

Bên trong thánh đường có diện tích hơn 500 m2, được trang trí lộng lẫy, Những hàng cột thiết kế theo kiểu vòm cung, thiết kế đối xứng nhau. Xen lẫn giữa các ô cửa sổ kính màu là những bức phù điêu được thếp vàng kể lại từng chặng đường khổ nạn mà Chúa Giesu đã trải qua.

can canh nha tho co gan 100 tuoi cua gia dinh nam phuong hoang hau
can canh nha tho co gan 100 tuoi cua gia dinh nam phuong hoang hau

Hai bên tường được trang trí bằng tranh ghép đá Mosaic độc đáo, tượng chính điện cũng được ghép bằng đá nhập trực tiếp từ Ý về, các bức phù điêu được vẽ rất tinh xảo.

can canh nha tho co gan 100 tuoi cua gia dinh nam phuong hoang hau

Trần nhà thánh đường được thiết kế bằng những vòng tròn độc đáo có khảm đá quý từ Ý, khi có những ngọn đèn chiếu vào rất lung linh huyền ảo.

can canh nha tho co gan 100 tuoi cua gia dinh nam phuong hoang hau

Phần nhô ra phía bàn thờ chính ở 2 bên chính là mộ phần của ông Denis Lê Phát An và bà Anna Trần Thị Thơ.

can canh nha tho co gan 100 tuoi cua gia dinh nam phuong hoang hau

Trong thánh đường là mộ ông bà nằm đối diện nhau, các bức tượng được điêu khắc bằng đá cẩm thạch và hoa cương theo phong cách Phục Hưng

can canh nha tho co gan 100 tuoi cua gia dinh nam phuong hoang hau

Với không gian rông rãi có nhiều cây xanh, hướng chính nhà thờ hướng ra đường Quang Trung, vào mỗi buổi sáng rất đông người đến để vui chơi, tập thể dục. Trưa và chiều rất đông người người bán hàng rong phía trước cổng.

Theo ĐIN LÊ/Tienphong.vn

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load