Thứ sáu 26/04/2024 05:56 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cán bộ, công nhân viên, người lao động Bộ Xây dựng ủng hộ 1 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng, chống dịch Covid-19

14:00 | 16/06/2021

(Xây dựng) - Ngày 16/6, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và đại diện lãnh đạo Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã trao 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng dịch Covid-19 tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

can bo cong nhan vien nguoi lao dong bo xay dung ung ho 1 ty dong vao quy vaccine phong chong dich covid 19
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trao tặng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19 số tiền 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại Lễ trao tặng vào Quỹ Vaccine, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, hưởng hứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Công đoàn Bộ Xây dựng đã phát động phong trào ủng hộ và huy động được 1 tỷ đồng để góp phần chống dịch Covid-19. Đây là đóng góp thiết thực, ý nghĩa của cán bộ nhân viên người lao động Bộ Xây dựng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, truyền thống dân tộc “tương thân, tương ái”, sự đoàn kết trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng đã ủng hộ hơn 300 triệu đồng trao về Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các đơn vị thành viên thuộc Bộ như khối các Tập đoàn, các Tổng Công ty, các Sở cũng đóng góp hàng trăm tỷ vào Quỹ điển hình như Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) 10 tỷ đồng. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh bày tỏ quan điểm Bộ Xây dựng sẽ còn tiếp tục có những hoạt động thiết thực chung tay chống dịch.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam cần đạt được mục tiêu 70% dân số được tiên vaccine phòng chống covid mới đạt được miễn dịch cộng đồng. Số liệu tính toán của Bộ Y tế, dự kiến cần mua 150 triệu liều vaccine phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng.

Về nguồn kinh phí để mua vaccine, ngân sách trung ương dự kiến phải bố trí khoảng 16 nghìn tỷ đồng, đảm bảo cho các đối tượng do trung ương quản lý và hỗ trợ ngân sách địa phương khó khăn; ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức khoảng 9,2 nghìn tỷ đồng, hiện đã huy động được khoảng 8 nghìn tỷ đồng. Toàn bộ hệ thống chính trị của đất nước đánh giá cao vai trò của nhân dân, phản ứng tốt trong đại dịch, câhps hành mọi quy định phòng chống dịch và sẵn sàng tham gia ủng hộ nguồn lực tài sản vật chất và tài chính chung tay cùng quốc gia chống dịch trong đó có cán bộ công nhân viên của Ngành Xây dựng.

can bo cong nhan vien nguoi lao dong bo xay dung ung ho 1 ty dong vao quy vaccine phong chong dich covid 19
Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng trao tặng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19 đến lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tiếp nhận đóng góp, ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19 của cán bộ, người lao động ngành Xây dựng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn sự đóng góp của những người lao động Bộ Xây dựng ủng hộ cho quỹ. Đồng thời cam kết sẽ sử dụng số kinh phí này đúng mục đích, có hiệu quả thiết thực, chủ yếu cho nhiệm vụ tiêm vaccine, nhất là cho những người lao động, người nghèo, những người yếu thế trong xã hội, ở vùng sâu vùng xa để đáp ứng được yêu cầu tiêm vaccine miễn phí cho người dân.

Về công tác phòng chống dịch, Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, tiến hành các biện pháp đồng bộ, chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tại trụ sở Bộ Xây dựng đã trang bị một số thiết bị đo thân nhiệt cho toàn bộ khách đến làm việc và cán bộ công nhân viên trước khi vào làm việc tại cơ quan Bộ; lắp đặt trang thiết bị rửa tay khử khuẩn ở tất cả các thang máy, hành lang, bộ phận một cửa, hành chính; trang bị khẩu trang, nước rửa tay, găng tay cho các đơn vị thường xuyên tiếp xúc với khách đến liên hệ công tác; tổ chức phun thuốc khử trùng toànbộ khuôn viên Bộ để đảm bảo vệ sinh, phòng, chống dịch được tốt nhất. Thực hiện kê khai y tế và tiến hành tiêm vaccine lần 1 cho cán bộ Bộ Xây dựng.

Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh.

Các cơ quan thông tin, báo chí trực thuộc Bộ gồm Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng cũng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh.

Bài: Cán bộ, công nhân viên, người lao động Bộ Xây dựng ủng hộ 1 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng, chống dịch Covid-19 tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Ninh Nhi

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load