Thứ sáu 29/03/2024 16:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất: “Cái nôi” của nhiều công trình khách sạn xa hoa

15:06 | 29/06/2021

(Xây dựng) - Thế giới biết đến các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là một trong những nước phát triển nhất trên thế giới. Song bên cạnh đó, người ta biết đến đây còn là cái nôi của nhiều công trình xa hoa, trong số đó phải kể đến là khách sạn Burj al-Arab và Emirates Palace với những phong cách kiến trúc xây dựng độc đáo.

Burj al-Arab

Cao 321 m, Burj Al-Arab là công trình khách sạn không nằm trong đất liền mà trên một hòn đảo nhân tạo ngoài biển, cách bờ 280 m. Vì vị trí đặc biệt nên phần nền móng đã mất 3 năm để hoàn thiện, bằng thời gian xây dựng toàn bộ tòa nhà. Sử dụng 230 cột móng dài 40 m để đóng xuống đất. Phần đảo nhân tạo được giữ chắc bằng những công nghệ mới tạo ma sát giữa cát biển với bùn dọc theo chiều dài của các cột ống cọc. Người ta làm một lớp bề mặt đá lớn để đảm bảo phần nền móng không bị xói mòn.

cac tieu vuong quoc a rap thong nhat cai noi cua nhieu cong trinh khach san xa hoa

Về phần nhiệt độ: Nhằm giữ nhiệt độ cân bằng bên trong nội thất, người ta sử dụng hệ thống ống thông hơi nối thẳng từ mái và chôn sâu 1 m dưới lòng đất, tạo ra vùng đệm nhằm điều chỉnh nhiệt độ bên trong. Nhờ đó, không cần phải dùng tới nguồn năng lượng cho điều hòa, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường. Ngoại thất sử dụng vật liệu là sợi thủy tinh cho công trình. Đây là vật liệu tốt nhất để chống lại thời tiết khắc nghiệt ở vùng sa mạc. Burj al-Arab có khu hành lang rộng và cao nhất thế giới, 180 m.

Quá trình xây dựng rất kỳ công với điểm nhấn trong thiết kế chính là sân đỗ máy bay trực thăng. Ngoài mục đích sử dụng chính, nơi đây còn từng được nhiều người nổi tiếng chọn để tổ chức các sự kiện tầm cỡ. Nguyên vật liệu gồm 70.000 tấn xi măng, 9.000 tấn thép. Công trình này có khoảng 8.000 m2 tường, cột được dát vàng lá 22 carat và 24.000 m2 đá marble. Khách sạn có 28 tầng với 202 phòng, 60 quầy tiếp tân, 8 nhà hàng, 4 bể bơi, cùng với hệ thống phòng tập thể thao hiện đại, quán bar và spa cao cấp. Căn phòng nhỏ nhất có diện tích 169 m2, còn phòng rộng nhất là 780 m2. Chi phí cho mỗi đêm từ 1.000 - 15.000 USD. Phòng Royal là 28.000 USD.

Emirates Palace

Nằm trên khu đất vàng gần bờ biển tại thủ đô Abu Dhabi, khách sạn Emirates Palace có 394 phòng ngủ các loại với khoảng 40 tấn vàng đã được dùng để trang trí cho một số hạng mục của khách sạn. Tổng diện tích ốp đá cẩm thạch là 93.000 m2, hơn 6.000m2 vàng lá dát lên các đồ vật tại khách sạn. Với 1.002 giá treo đèn làm bằng loại pha lê Swarovski có tổng trọng lượng 2,5 tấn. Hàng năm, hệ thống nhà hàng của Emirates Palace sử dụng khoảng 5 kg vàng lá nghiền mỏng để dùng trang trí các món ăn tại 12 nhà hàng.

cac tieu vuong quoc a rap thong nhat cai noi cua nhieu cong trinh khach san xa hoa

Emirates Palace cao 8 tầng, khách sạn trải dài trên 1 km với tổng diện tích sàn khoảng 850.000 m2. Khách sạn có bãi biển riêng cát trắng mịn, trải dài đến 1,3 km, đường chạy bộ 6,4 km, 2 hồ bơi ngoài trời và một bãi đậu xe ngầm có thể chứa 2.500 xe hơi. Mái vòm khu vực trung tâm của Emirates Palace cao khoảng 72,6 m cũng được dát vàng, có khoảng 114 mái vòm như thế tại khách sạn này. Các khu hòa nhạc ngoài trời có sức chứa hơn 20.000 người.

Tổng chi phí xây dựng là 3,9 tỷ USD và trở thành một trong những khách sạn 7 sao đẳng cấp nhất thế giới. Phòng ngủ được thiết kế với đá cẩm thạch và dát vàng, đem lại cảm giác xa xỉ tuyệt đối. Emirates Place được trang bị 100% máy bán hàng tự động được phủ dát vàng.

Khánh Phương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load