Thứ bảy 20/04/2024 15:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Các cấp Công đoàn Yên Bái hỗ trợ đoàn viên bị thiệt hại do thiên tai

19:49 | 05/03/2020

Tối 2.3, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra mưa đá và giông lốc đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản của nhân dân, trong đó có nhiều người là đoàn viên công đoàn. Trước thiệt hại của đoàn viên, các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái đã kịp thời hỗ trợ đoàn viên vượt qua khó khăn.

cac cap cong doan yen bai ho tro doan vien bi thiet hai do thien tai
LĐLĐ huyện Trấn Yên hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên Triệu Quang Hương thuộc CĐCS xã Lương Thịnh. Ảnh: Thanh Hùng

Theo Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái, tại thành phố Yên Bái, qua thống kế báo cáo từ các công đoàn cơ sở có 10 gia đình đoàn viên bị tốc mái hoàn toàn, 26 gia đình bị tốc mái và hư hỏng nhiều tài sản, đồ dùng trong gia đình.

cac cap cong doan yen bai ho tro doan vien bi thiet hai do thien tai
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lan - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh (ngoài cùng bên phải) thăm gia đình đồng chí Nguyễn Thị Tâm – đoàn viên công đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Ảnh: Y.B

Để kịp thời động viên, thăm hỏi các gia đình đoàn viên yên tâm, ổn định cuộc sống, mới đây đồng chí Nguyễn Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho 2 gia đình đoàn viên thuộc công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh và Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh bị tốc mái hoàn toàn, mỗi suất hỗ trợ là 2 triệu đồng.

Trong dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh đã quyết định trợ cấp cho 10 đoàn viên có nhà bị tốc mái hoàn toàn mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, 26 đoàn viên bị tốc ½ mái trợ cấp 500.000 đồng, tổng số tiền trợ cấp là 33.000.000 đồng, kinh phí được trích từ “Quỹ tương trợ đoàn viên - người lao động” của Công đoàn Viên chức tỉnh.

Đồng thời, Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc tổng hợp, lập danh sách các gia đình đoàn viên bị thiệt hại về Công đoàn Viên chức tỉnh để xét đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh trợ cấp khó khăn, kịp thời động viên đoàn viên ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Theo số liệu thống kê sơ bộ, tại huyện Trấn Yên đã có 259 ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa đá, lốc xoáy xảy ra ngày 2.3, trong đó có gần 200 ngôi nhà của đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng và có 3 ngôi nhà của đoàn viên thuộc các công đoàn cơ sở Trường Mầm non Cường Thịnh, Mầm non Hoa Hồng và công đoàn cơ sở xã Lương Thịnh bị tốc mái hoàn toàn.

Thường trực Liên đoàn lao động huyện Trấn Yên đã kịp thời xuống cơ sở phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, công đoàn cơ sở tại các xã thống kê thiệt hại ban đầu, huy động lực lượng tại chỗ để khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên và người dân chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết để làm tốt công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại trong mùa mưa bão. Đồng thời, Liên đoàn lao động huyện Trấn Yên đã hỗ trợ 3 gia đình bị tốc mái hoàn toàn, mỗi hộ 1.000.000 đồng.

cac cap cong doan yen bai ho tro doan vien bi thiet hai do thien tai
Lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế thăm hỏi, động viên đoàn viên thuộc CĐCS Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Ảnh: Mai Phương

Theo số liệu thống kê sơ bộ của các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Y tế, hiện tại có 127 ngôi nhà của đoàn viên bị ảnh hưởng do ảnh hưởng của mưa to kèm theo giông và gió mạnh vào tối ngày 2.3, trong đó có 12 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và có 04 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Trong 2 ngày 3-4.3, lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế đã đến thăm hỏi, động viên 4 gia đình đoàn viên bị ảnh hưởng nặng, mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng. Đồng thời, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở hỗ trợ các gia đình đoàn viên dọn dẹp và sửa chữa nhà cửa ổn định cuộc sống; tuyên truyền vận động đoàn viên chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết để làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại trong mùa mưa bão.

Theo NHÓM PV/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load