Thứ bảy 20/04/2024 09:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

XÃ CHO MƯỢN ĐẤT CÔNG KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN, QUY ĐỊNH:

Cả xã và huyện nói không liên quan!

10:55 | 24/03/2020

UBND xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá tự ý cho doanh nghiệp mượn khu đất rộng hàng nghìn mét vuông trái pháp luật trong nhiều năm. Đến nay, quá thời hạn cho mượn, đơn vị mượn cũng không trả.

ca xa va huyen noi khong lien quan
Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa vẫn sử dụng đất cho mượn không đúng quy định dù đã hết thời hạn cho mượn.Ảnh: X.H

Đem đất công cho mượn

Ngày 29.8.2014, UBND xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá đem khu đất ven đường 513 đi cảng FBS Thanh Hoá thuộc thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn cho ông Nguyễn Văn Nghiêm - đại diện Cty CP Đầu tư Dịch vụ và Du lịch Nghi Sơn (Cty Du lịch Nghi Sơn) mượn.

Diện tích khu đất không được xác định cụ thể trong hợp đồng cho mượn. Trên thực địa hiện nay, khu đất này khoảng 2.000m2. Tại thời điểm 2014, Công ty Du lịch Nghi Sơn đưa ra lý do mượn đất là dùng vào việc tạm tập kết vật liệu trong quá trình xây dựng công trình trên địa bàn. Tuy nhiên, thời hạn của hợp đồng cho mượn này lại lên tới 5 năm, từ ngày 29.8.2014 đến ngày 29.8.2019. Bên mượn không phải trả cho UBND xã bất kỳ khoản nào, ngoại trừ việc san lấp mặt bằng, hốt bỏ đống rác cũ trên khu đất.

Trước khi cho Cty Du lịch Nghi Sơn mượn đất, UBND xã Nghi Sơn không có bất kỳ văn bản nào xin ý kiến UBND huyện Tĩnh Gia cũng như Ban Quản lý các KCN Nghi Sơn.

Làm việc với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Thương - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Nghi Sơn - xác nhận, thời điểm cho Cty mượn đất, ông đang làm Bí thư Đảng uỷ xã. “Thời điểm đó, xã không xin ý kiến huyện, cứ nghĩ bãi đất trống cho Cty mượn san lấp mặt bằng cho đỡ bẩn” - ông Thương nói.

Ông Nguyễn Ngọc Thương cũng xác nhận rằng, việc cho mượn này là không đúng thẩm quyền, không đúng quy định của Luật Đất đai. Nguyên nhân được ông Thương lý giải là do nhận thức của cán bộ cấp xã còn hạn chế.

Theo quy định pháp luật, thẩm quyền cho mượn đất trong trường hợp này phải là UBND tỉnh, hoặc UBND huyện được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền.

Cả xã và huyện đều nói không liên quan, không biết

Đáng nói, ngay sau khi ký được hợp đồng, Cty Du lịch Nghi Sơn không tập kết vật liệu mà cho Cty Kinh doanh than Thanh Hoá sử dụng. Từ thời điểm năm 2014 đến nay, Cty Kinh doanh than Thanh Hoá lãm bãi tập kết than, xe ra vào gây ô nhiễm môi trường, cơ quan chức năng đã nhắc nhở nhiều lần.

Ông Nguyễn Ngọc Thương cho rằng, không có chuyện Cty Du lịch Nghi Sơn cho Cty kinh doanh than Thanh Hoá thuê lại với giá 9 triệu đồng/tháng như dư luận ồn ào. “Đây là các Cty cho mượn với nhau thôi, mà xã cũng không liên quan gì đến chuyện cho mượn này” - ông Thương nói.

Ngày 30.7.2019, UBND xã Nghi Sơn đã ra thông báo yêu cầu Cty Du lịch Nghi Sơn trả lại khu đất vì hết hạn. Quá thời hạn ngày 29.8.2019, Cty này vẫn không có động thái trả lại.

Ngày 4.9.2019, UBND xã mời ông Nguyễn Văn Nghiêm - Phó Giám đốc Cty Du lịch Nghi Sơn - lên làm việc. Ông Nghiêm thống nhất sẽ trả lại nhưng do chưa tìm được mặt bằng khác để tập kết và vận chuyển đồ đạc nên xin hoãn một thời gian. Đáng nói, mặt bằng này ngay từ đầu, Cty Kinh doanh than Thanh Hoá đã sử dụng. Khu tập trung lớn của Cty than ngay gần đó.

Đến nay, sau nhiều lần UBND xã làm văn bản đòi đất, Cty Du lịch Nghi Sơn vẫn không trả. Hàng ngày, Cty Kinh doanh than Thanh Hoá vẫn tập kết than vào, xuất bán than ra gây bụi mù mịt. Phóng viên đã nhiều lần đặt lịch làm việc với ông Nguyễn Anh Toán - Phó Tổng Giám đốc Cty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin, Giám đốc Cty Kinh doanh than Thanh Hoá nhưng không được.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Văn Nhiệm - Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia - cho biết, UBND huyện chưa biết gì về việc này. “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định, xã không có quyền đem đất công cho mượn” - ông Nhiệm nói.

Ông Nguyễn Ngọc Thương nói rằng, cán bộ xã, trong đó có cá nhân ông, đã họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Phóng viên yêu cầu được xem các văn bản liên quan đến kiểm điểm trách nhiệm, song ông Thương từ chối.

Theo XUÂN HÙNG/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load