Thứ sáu 29/03/2024 07:27 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Các thương vụ M&A tại Việt Nam dịch chuyển từ ‘lượng’ sang ‘chất’

14:37 | 07/12/2022

Năm 2022 là năm đặc biệt khi nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, kéo theo nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Do đó, nhiều chuyên gia kinh tế – tài chính cho rằng, năm 2023 có thể là năm xuất hiện nhiều thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) tăng về chất lượng hơn số lượng.

Các thương vụ M&A tại Việt Nam dịch chuyển từ ‘lượng’ sang ‘chất’
10 thương vụ M&A tiêu biểu năm 2021 - 2022 được vinh danh tại diễn đàn M&A 2022. Ảnh: Hải Yên

Dịch chuyển từ “lượng” sang “chất”

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, hoạt động M&A năm 2022 có sự trầm lắng hơn so với trước thời điểm dịch COVID-19, tuy nhiên các thương vụ M&A lại tăng về “chất” hơn về “lượng” do các nhà đầu tư có sự xoay chuyển từ “cơ hội” sang “chiến lược”. Đáng chú ý, có sự chuyển dịch của dòng vốn M&A từ các nhà đầu tư ngoại sang nhà đầu tư nội.

Khảo sát mới đây của KPMG cho thấy, hoạt động M&A trước đây chủ yếu do các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện như Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc… nhưng từ năm 2020, các công ty trong nước ngày càng tích cực M&A hơn. Điều này không chỉ bắt kịp về tốc độ mà các nhà đầu tư nội còn mở rộng tỷ trọng trong giá trị các thương vụ so với nhà đầu tư nước ngoài.

Trong khi đó, các nhà đầu tư ngoại tuy giảm về lượng song tăng về chất trong các thương vụ M&A. Tiêu biểu là các nhà đầu tư Singapore, Mỹ, Hàn Quốc và Tây Ban Nha (trong nhóm 5 nhà đầu tư hàng đầu thị trường M&A) đã đóng góp đến hơn 40% tổng giá trị thương vụ trong năm 2022.

Ông Steven Brown, Giám đốc bán hàng Định chế Việt Nam (Mirae Asset Securities) đánh giá, quy mô các thương vụ M&A ngày càng lớn và cơ hội giao dịch chưa bao giờ đa dạng như hiện nay. Trong đó, các nhà đầu tư Hàn Quốc rất quan tâm các lĩnh vực tài chính, y tế, sức khỏe… và sẵn sàng đầu tư. Với các nhà đầu tư Singapore, lĩnh vực sản xuất, bất động sản, thương mại bán buôn và bán lẻ được quan tâm hàng đầu.

Nhiều cái mới trong các thương vụ M&A

Các thương vụ M&A tại Việt Nam dịch chuyển từ ‘lượng’ sang ‘chất’
Năng lượng tái tạo sẽ là xu hướng M&A trong tương lai. Ảnh: V.I.R

Theo nhận định của TS.Nguyễn Công Ái, có 3 yếu tố sẽ kích thích M&A tăng trưởng trong năm 2023 - 2024: Đó là làn sóng chuyển đổi số kết hợp đổi mới sáng tạo; sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu trong nước khiến thị trường tiêu dùng trở nên rất tiềm năng; xu thế “go green” - xanh hóa năng lượng của Việt Nam đang khiến “sân chơi” năng lượng trở nên hấp dẫn.

Do đó, TS.Nguyễn Công Ái cho rằng, thời gian tới sẽ là thời điểm cho các nhà đầu tư có sẵn tiền mua lại dự án hấp dẫn và giá phải chăng. Đặc biệt, nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp mặt nhiều hơn vì nguồn tiền trong nước đang hạn hẹp khi lãi suất tăng lên, thanh khoản ít dần.

TS.Lê Đức Khánh, Giám đốc Phát triển năng lực đầu tư CTCP Chứng khoán VPS cùng quan điểm cho biết, hiện Việt Nam đang xuất hiện nhiều doanh nghiệp khó khăn, nhiều tài sản có giá trị bị bán tháo hoặc có nhiều doanh nghiệp nằm trong diện tái cấu trúc, thậm chí bị mua lại. Do đó, năm 2023 rất có thể sẽ là năm xuất hiện nhiều thương vụ M&A liên quan tới lĩnh vực tài chính, bất động sản, công nghệ, khoa học, hàng tiêu dùng và bán lẻ. Một số thương vụ M&A có thể liên quan tới Cholimex, Eximbank, KIDO…

Trong khi đó, theo TS.Nguyễn Công Ái, khi lãi suất và lạm phát được điều chỉnh hợp lý thì từ nửa cuối năm 2023, M&A sẽ bắt đầu hồi phục. Trong đó, chuyển đổi số, năng lượng sạch, thị trường tiêu dùng và nhận thức về ESG (môi trường - xã hội - quản trị) sẽ là những chủ đề chính cho hoạt động M&A trong tương lai tại Việt Nam.

Với những người mua, các chuyên gia kinh tế cũng nhận định, đang có nhiều nhà đầu tư mới sẽ tham gia M&A tại Việt Nam. Cụ thể, với mục tiêu thay đổi cơ cấu kinh tế, hạn chế phụ thuộc vào dầu mỏ, các quỹ đầu tư ở Trung Đông đang đẩy mạnh đầu tư vào start-up, lĩnh vực năng lượng tái tạo. Theo đó, các nước đang phát triển, đạt tốc độ phát triển cao như Việt Nam sẽ điểm ngắm đến của các nhà đầu tư Trung Đông.

Theo Hải Yên/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Sẽ trình xin ý kiến Quốc hội về Quy hoạch Thủ đô tại Kỳ họp thứ 7

    Sau khi Quy hoạch Thủ đô được phê duyệt, thành phố Hà Nội sẽ cụ thể hóa bằng những đề án, dự án, chuyên đề, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực nhằm sớm đưa Quy hoạch vào cuộc sống.

    09:45 | 28/03/2024
  • Bình Dương: Năm 2024 sẽ tập trung ba đột phá chiến lược

    (Xây dựng) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 33 - khóa XI (mở rộng) diễn ra vào sáng 27/3, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực để khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ba khâu đột phá này phải được triển khai quyết liệt, có sự chuyển biến thực sự trong quý II và những tháng tiếp theo của năm 2024.

    21:51 | 27/03/2024
  • Nghệ An: Ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời

    (Xây dựng) - Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda (Trung Quốc) vừa tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

    21:43 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Cơ hội hợp tác đầu tư với thành phố Hannover, CHLB Đức còn rất lớn

    (Xây dựng) – Đây là nhận định của TS. Nguyễn Mạnh Hải, Tham tán phụ trách bộ phận đầu tư của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức. TS. Nguyễn Mạnh Hải cho rằng, Thái Bình đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn ở miền Bắc Việt Nam vì tỉnh đã có khu kinh tế ven biển với quỹ đất công nghiệp đủ lớn, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tiềm năng.

    19:24 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Kết nối, kêu gọi đầu tư tại thành phố Hannover, CHLB Đức

    (Xây dựng) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức từ ngày 25 – 28/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại Hannover (IHK).

    19:19 | 27/03/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế quý I/2024 tăng trưởng 6,54%, cao hơn dự báo

    (Xây dựng) – Theo Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng, quý I/2024, kinh tế Thành phố tăng trưởng mức 6,54%, cao hơn nhận định của các chuyên gia chỉ 5,5%.

    16:11 | 27/03/2024
  • Hà Tĩnh: Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp mới chỉ đạt 47,27%

    (Xây dựng) - Hà Tĩnh hiện có 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 542ha, tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy đến nay mới chỉ đạt 47,27%.

    14:27 | 27/03/2024
  • Công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy

    (Xây dựng) - Sáng 27/3, Hiệp hội Thang máy Việt Nam chính thức công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy. Đây là tiêu chuẩn cơ sở về yêu cầu an toàn chung trong quản lý, sử dụng, bảo trì và sửa chữa thang máy.

    14:25 | 27/03/2024
  • Ký kết quy chế phối hợp cung cấp than cho sản xuất điện

    (Xây dựng) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc vừa ký kết quy chế phối hợp các Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện. Đây là nỗ lực của các bên trong việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung sức đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

    14:23 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Mở rộng quan hệ hợp tác với Cộng hòa liên bang Đức

    (Xây dựng) - Ngài Herrmann, Thị trưởng thành phố Hannover, Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức bày tỏ sẵn sàng hợp tác đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới; đồng thời mong muốn tỉnh Thái Bình sẽ dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh của Hannover cũng như tham gia các hoạt động hội chợ để tăng cường hiểu biết, kết nối giao thương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư.

    10:33 | 27/03/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load