Thứ bảy 20/04/2024 13:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bồi dưỡng xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược phát triển Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại có sức cạnh tranh cao

22:35 | 24/03/2022

(Xây dựng) – Ngày 24/3, tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã diễn ra khóa Khóa Bồi dưỡng Xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược phát triển Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao được tổ chức cho 30 Giám đốc Sở và tương đương trực thuộc Thành phố Hà Nội.

boi duong xay dung tam nhin tu duy chien luoc phat trien thu do xanh thong minh hien dai co suc canh tranh cao
Ông Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tin rằng: “Khóa học sẽ mang lại nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích phù hợp với thực tiễn công tác của các đồng chí học viên”.

Nhằm nâng cao kiến thức tổng quan, bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược trong tham mưu hoạch định chính sách đối với đội ngũ lãnh đạo các Sở và cơ quan tương đương Sở nhằm thực hiện thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 “Phát triển Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao” được xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII – Đảng bộ Thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2020 – 2025), UBND TP Hà Nội giao Sở Nội vụ Thành phố phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng thiết lập Chương trình bồi dưỡng về quản lý và phát triển đô thị cho đối tượng là cán bộ Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng Khóa học, ông Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tin rằng: “Khóa học sẽ mang lại nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích phù hợp với thực tiễn công tác của các đồng chí học viên. Thông qua Khóa học này, UBND Thành phố mong muốn các đồng chí tích cực trao đổi, thảo luận những bài học, kinh nghiệm trong thực tiễn quản lý để làm phong phú nội dung chương trình và giúp khóa học đạt hiệu quả cao nhất. Thông qua khóa học này, UBND Thành phố Hà Nội mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo là chuyên gia trực tiếp tham gia giảng dạy của các Bộ, ngành Trung ương để có thể tiếp tục bổ sung chương trình nâng cao năng lực quản lý xây dựng và đô thị cho cán bộ để phát triển Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn tiếp theo”.

boi duong xay dung tam nhin tu duy chien luoc phat trien thu do xanh thong minh hien dai co suc canh tranh cao
TS. Trần Hữu Hà – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị khẳng định: “Học viện xác định đây là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng”.

Đây là chương trình đào tạo thực hiện quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt: Các chương trình bồi dưỡng xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược phát triển Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao (giai đoạn 1 thực hiện trong nước) đối với cán bộ diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý. Với vai trò là đơn vị tổ chức khóa học, TS. Trần Hữu Hà – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị khẳng định: “Học viện xác định đây là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng và đã tích cực phối hợp cùng Sở Nội vụ Hà Nội, các đồng chí giảng viên, chuyên gia trong và ngoài nước để chuẩn bị tốt nội dung chương trình, tài liệu học tập và cơ sở vật chất phục vụ khóa học. Đây là khóa học rất đặc biệt bởi có sự tham gia giảng dạy của các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng; UnHabitat Việt Nam; tổ chức Fundacion Metropoli… Do vậy, các đồng chí học viên tham dự khóa học sẽ nhận được nhiều kiến thức quý báu về tư duy, tầm nhìn trong phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Khóa học cũng có nhiều nội dung trao đổi, thảo luận các vấn đề thực tiễn ở địa phương và thực hành thực tế trên phần mềm mô hình mô phỏng phát triển đô thị”.

boi duong xay dung tam nhin tu duy chien luoc phat trien thu do xanh thong minh hien dai co suc canh tranh cao
Toàn cảnh Khóa Bồi dưỡng Xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược phát triển Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao

Nội dung chương trình Khóa học gồm các chuyên đề như: Xây dựng tư duy và tầm nhìn chiến lược cho đội ngũ lãnh đạo nước ta hiện nay; Phát triển kinh tế trong hoạch định chính sách quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai dịch bệnh; Khái niệm, cách tư duy và các định hướng chiến lược, quy định của pháp luật về phát triển đô thị xanh, thông minh.

Vấn đề môi trường bền vững trong hoạch định chính sách phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; Vấn đề An sinh xã hội trong hoạch định chính sách phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; Tư duy liên ngành trong hoạch định chính sách phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao.

Nhận diện các vấn đề thực tiễn của Thành phố Hà Nội về phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; Định hướng tầm nhìn, tư duy chiến lược phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong Quy hoạch Thành phố Hà Nội; Một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại có sức cạnh tranh cao.

Một số kinh nghiệm trong nước về xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển đô thị xanh, bền vững; Thực hành mô phỏng phát triển đô thị trên máy tính : Khởi tạo đô thị; Lựa chọn mô hình phát triển đô thị xanh, thông minh; Giải quyết các vấn đề thực tiễn trong phát triển đô thị.

boi duong xay dung tam nhin tu duy chien luoc phat trien thu do xanh thong minh hien dai co suc canh tranh cao
Ban Tổ chức và các học viên chụp ảnh lưu niệm tại Khóa học.

Sau khóa đào tạo dành cho Giám đốc các Sở và cơ quan tương đương Sở, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị sẽ tiếp tục phối hợp với Thành phố Hà Nội tổ chức tiếp các Khóa đào tạo cho Chủ tịch, Phó chủ tịch các Quận, huyện, Thị xã; Phó Giám đốc các Sở trực thuộc Thành phố trong năm 2022.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load