Thứ ba 14/01/2025 10:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Quy hoạch - Kiến trúc /

Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu:

Bộ Xây dựng hoàn thành 2 đồ án quy hoạch vào cuối năm 2012

10:12 | 23/08/2012

Vụ KHCN&MT (Bộ Xây dựng) cho biết, dự kiến vào cuối năm 2012, Bộ Xây dựng sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, KCN và Quy hoạch quản lý chất thải rắn các tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu đến năm 2030. Theo đó, trên cơ sở điều tra, khảo sát hiện trạng thoát nước và xử lý nước thải (gồm nước mưa, nước thải sinh hoạt, công nghiệp, y tế, làng nghề) và rà soát các quy hoạch thoát nước, các dự án đầu tư xây dựng; rà soát lưu vực thoát nước, nguồn tiếp nhận và điểm xả nước thải…, Bộ Xây dựng sẽ dự báo tổng lượng nước thải theo từng giai đoạn quy hoạch cho toàn vùng đồng thời nghiên cứu, bổ sung vị trí, quy mô, phạm vi phục vụ của các trạm xử lý nước thải, xác định các hướng tuyến thoát nước chính. Bộ cũng sẽ đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu; đánh giá và lựa chọn các công nghệ xử lý nước thải phù hợp; khái toán kinh phí đầu tư và phân kỳ đầu tư, nguồn vốn và khả năng huy động vốn để thực hiện quy hoạch…

Tương tự như vậy, Bộ Xây dựng cũng đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch và các quy định quản lý hệ thống xử lý chất thải rắn. Trong cả 2 quy hoạch nói trên, Bộ Xây dựng đánh giá môi trường chiến lược lồng ghép trong báo cáo và xác định các chương trình, dự án ưu tiên, kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch.

Được biết, lưu vực sông Cầu rộng 6.030km2, là lưu vực quan trọng nhất trong hệ thống sông Thái Bình, liên quan đến 6 tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương và một phần Hà Nội. Đây là các địa phương có sông Cầu và các nhánh sông chính (gồm sông Chu, Nghinh Tường, Đu, Công, Cà Lồ, Ngũ Huyện Khê) chảy qua. Kết quả quan trắc hàng năm cho thấy, so với giai đoạn trước, mức độ ô nhiễm trong những năm gần đây trên toàn dòng chảy sông Cầu có xu hướng giảm tuy nhiên mức độ ô nhiễm ở hạ lưu, trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương tăng. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng nước thải và chất thải rắn của các khu dân cư, cơ sở sản xuất làng nghề, CCN, KCN ở các tỉnh trong lưu vực sông Cầu.

VT

Theo baoxaydung.com.vn

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load