Thứ bảy 18/01/2025 01:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Thời sự /

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng tiếp đoàn UN HABITAT

15:48 | 21/08/2012

Ngày 21/8, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã tiếp đoàn UN HABITAT (*) do bà Pratibha Mehta – Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trình Đình Dũng đánh giá cao sự hỗ trợ của UN HABITAT thời gian qua trong việc giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề về quản lý nhà nước, đặc biệt là về phát triển đô thị (ĐT). Bộ trưởng cho biết, hiện nay Bộ Xây dựng đang tập trung vào những vấn đề cốt lõi của ngành, một mặt là làm thế nào để tạo ra một hệ thống ĐT phát triển trong cả nước, để các ĐT trở thành hạt nhân đối với sự phát triển của địa phương nói riêng và của cả nước nói chung; mặt khác, Ngành Xây dựng đang tập trung vào vấn đề quy hoạch, phát triển ĐT, kiểm soát sự phát triển và đảm bảo sự phát triển hài hòa, phù hợp với khả năng, điều kiện của Việt Nam.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Ngành Xây dựng đặc biệt quan tâm đến việc phát triển ĐT, tác động của biến đổi khí hậu như vấn đề nước biển dâng…, phát triển ĐT xanh và kiểm soát sự phát triển ĐT theo đúng trật tự, tránh phát triển nóng hay tạo ra những ĐT thiếu vắng hạ tầng xã hội làm ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân. Theo Bộ trưởng, đây là thách thức lớn đối với một đất nước còn đang nghèo, thu nhập bình quân đầu người thấp như Việt Nam. Vì vậy, việc tăng cường sự quản lý, kiểm soát bằng những chính sách, nguồn lực, và kinh nghiệm của những nước đi trước rất quan trọng và hữu ích. Những hỗ trợ về hội thảo, diễn đàn đô thị của UN HABITAT thời gian qua đã giúp rất nhiều cho Việt Nam.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết, về vấn đề chương trình nhà ở, thời gian qua Việt Nam đã đạt những thành tựu to lớn, cả ở ĐT và nông thôn, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu về chỗ ở cho người dân. Tuy nhiên vẫn có sự chênh lệch khoảng cách về chất lượng nhà ở của các tầng lớp dân cư khác nhau, một bộ phận không nhỏ người dân còn ở trong những căn hộ chất lượng thấp. Bộ Xây dựng đã đề ra chiến lược phát triển nhà ở, trong đó, ngoài việc phát triển nhà ở kinh doanh còn tập trung phát triển nhà ở xã hội cho những người không có điều kiện tốt về tài chính vẫn có khả năng thuê, thuê mua hoặc mua nhà. Điều này đòi hỏi phải có các nguồn lực đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Theo Bộ trưởng, đây là vấn đề ngành Xây dựng đang rất quan tâm, mong nhận được sự hỗ trợ của UN HABITAT.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Pratibha Mehta cảm ơn sự đánh giá cao của Bộ trưởng đối với UN HABITAT. Theo bà Pratibha Mehta, Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi từ nước có thu nhập thấp thành nước có thu nhập trung bình. Vì vậy quá trình đô thị hóa đang diễn diễn ra rất nhanh. Tuy nhiên nó cũng tạo ra thách thức về cơ sở hạ tầng, làm sao để nâng cao chất lượng sống của người dân, hay việc hình thành những khu nhà ổ chuột trong ĐT… Bà Pratibha Mehta cho biết, Liên Hợp Quốc đã thành lập một nhóm tư vấn cấp cao để tư vấn các vấn đề thiên niên kỷ đến năm 2015. Sau năm 2015, sẽ tiếp tục có 50 quốc gia nằm trong chương trình thí điểm của Liên Hợp Quốc, trong đó có Việt Nam.

Theo bà Pratibha Mehta, để phát triển ĐT, Việt Nam cần có những định hướng phát triển của nhà nước. Các cơ quan quản lý, đặc biệt là Bộ Xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ĐT. Để phát triển ĐT cần có những dữ liệu khác nhau, từ đó đưa ra những chính sách định hướng định hướng phù hợp giữa ĐT và nông thôn. Theo bà, số liệu cụ thể có tác dụng hơn lời nói. Bà chia sẻ kinh nghiệm của Ấn Độ trong những năm 1980, khi đó, các lãnh đạo đều không quan tâm và không muốn nói tới việc phát triển ĐT. Vì vậy, nhóm của bà đã thực hiện nghiên cứu, phân tích từ những số liệu trên toàn quốc, và qua đó đã tạo được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Đó là sơ sở để ĐT ở Ấn Độ có một bước phát triển mạnh mẽ.

Bà Pratibha Mehta cho biết, UN HABITAT đang rất quan tâm đến vấn đề cơ sở hạ tầng xanh ở Việt Nam. Theo bà, Việt Nam có thể đưa vật liệu xanh, thân thiện với môi trường vào trong lĩnh vực xây dựng, có thể bằng cách đưa ra luật yêu cầu các nhà đầu tư phải đưa bao nhiêu phần trăm vật liệu xanh vào trong công trình xây dựng. Đồng thời, bà Mehta cũng khuyến khích sự tham gia của tư nhân vào quá trình xây dựng xanh, vật liệu xanh ở Việt Nam. Bà Mehta bày tỏ mong muốn được mang những kiến thức toàn cầu, mạng lưới toàn cầu vào việc phát triển ĐT ở Việt Nam.

Đồng quan điểm với bà Mehta, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết, để đưa ra những chính sách, chiến lược phát triển ĐT bền vững, Việt Nam cần có những thông tin, số liệu chính xác. Vì vậy Việt Nam cần phải tăng cường điều tra, đánh giá, kiểm soát các thông tin ở các ĐT để đưa ra những chính sách, định hướng phát triển đúng.

Theo Bộ trưởng, quá trình công nghiệp hóa đã tạo ra một lượng của cải vật chất khổng lồ và sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, nhưng nó cũng để lại những hậu quả, thách thức lớn đối với các quốc gia và nhân loại, đó là sự biến đổi khí hậu, thách thức về môi trường… Việc khắc phục hậu quả này đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn. Đây cũng là bài học kinh nghiệm để những nước đang phát triển như Việt Namgiảm thiểu những tác động xấu mà ĐT hóa có thể tạo ra. Bộ trưởng khẳng định, việc xây dựng những công trình xanh, sử dụng vật liệu xanh là rất quan trọng. Nhưng trước hết, cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt cho những người quản lý, cũng như trách nhiệm của các doanh nghiệp và cả người dân trong việc phát triển ĐT xanh, xây dựng những công trình xanh. Việc phát triển ĐT xanh không chỉ là vấn đề tài chính, mà còn là ý thức, để làm sao mọi người đều thấy được sự cần thiết của những công trình này cho tương lai. Nếu có sự quan tâm của những người quản lý đối với vấn đề phát triển xanh, thì cùng một nguồn lực, vẫn có thể đạt được những tiến bộ nhiều hơn. Vì vậy, Bộ trưởng bày tỏ sự mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của UN HABITAT trong thời gian tới, không chỉ trong vấn đề hội thảo, chương trình, nguồn lực đầu tư, mà trong cả việc tạo ra sự thay đổi đối với những người làm công tác quản lý đô thị./.

(*) UN HABITAT (Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc) thường được biết đến như tổ chức hỗ trợ các thành phố, các chính phủ và cộng đồng giải quyết các thách thức của đô thị hóa bền vững và thực hiện mục tiêu có nơi cư trú thích hợp cho tất cả mọi người. Ở Việt Nam, UN-HABITAT ưu tiên việc hỗ trợ chính phủ Việt Nam giải quyết các thách thức về đô thị và nhà ở, trong đó tập trung vào những yếu tố quyết định trong đô thị hóa bền vững và phát triển ĐT cho tất cả mọi người.

Phạm Bùi

Theo baoxaydung.com.vn

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load