Thứ sáu 29/03/2024 20:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

09:00 | 21/01/2022

(Xây dựng) - Ngày 20/01, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

bo truong bo quoc phong phan van giang tham va lam viec tai vinh phuc
Đại tướng Phan Văn Giang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan về thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá cao việc trong năm 2021, dù chịu tác động lớn của dịch Covid-19, song Vĩnh Phúc đã phát huy tinh thần tích cực, đạt được những kết quả ấn tượng. Đặc biệt, tỉnh thường xuyên quan tâm, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh có nhiều chuyển biến; lực lượng vũ trang tích cực tham gia phòng, chống dịch ngay từ khi dịch bùng phát.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang mong muốn, năm 2022, cùng với việc tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, tỉnh Vĩnh Phúc tập trung bảo đảm quốc phòng - an ninh, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; làm tốt công tác tuyển quân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để mọi tầng lớp nhân dân đón tết vui tươi, an toàn.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan về thành tích xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần 2022, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã trao 750 suất quà tặng các đối tượng chính sách và công nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo với Đoàn công tác về những kết quả đạt được của tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2021 và 25 năm tái lập tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định với sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị, nhân dân trong tỉnh, năm 2021, Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều phương thức, cách làm hiệu quả là tiền đề quan trọng trong việc kiểm soát được dịch bệnh, duy trì tăng trưởng kinh tế giúp tỉnh hoàn thành mục tiêu kép ấn tượng.

Cùng với đó, tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và kiến thức quốc phòng-an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đạt hiệu quả cao. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, quản lý đất quốc phòng và công trình quốc phòng, kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng và an ninh đảm bảo chặt chẽ.

Chỉ đạo và tổ chức diễn tập, luyện tập cấp huyện, cấp xã, đặc biệt là diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đạt kết quả xuất sắc. Các chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách liên quan đến quốc phòng thực hiện tốt.

Lực lượng vũ trang tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp nắm chắc địa bàn, chủ động tham mưu, xử trí tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

bo truong bo quoc phong phan van giang tham va lam viec tai vinh phuc
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao quà cho các đối tượng chính sách.

Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, Vĩnh Phúc đã dành nguồn kinh phí hơn 37 tỷ đồng hỗ trợ, tặng quà các đối tượng chính sách người có công, hộ nghèo, bảo trợ xã hội... Chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Tết Nguyên đán và các sự kiện đầu năm 2022, đặc biệt là các đợt tấn công tấn áp tội phạm, tạo không khí an toàn, vui tươi cho nhân dân đón xuân vui Tết cổ truyền của dân tộc.

Về định hướng trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, Vĩnh Phúc xác định công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 hoàn thiện lập hợp phần quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội và tích hợp vào quy hoạch tỉnh; quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tổng thể xây dựng hệ thống công trình phòng thủ giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, phù hợp với phương án tác chiến phòng thủ và quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Triển khai thực hiện các đề án của tỉnh về quốc phòng, trước mắt làm tốt công tác tuyển quân năm 2022, bảo đảm chất lượng, giao quân đủ 100% chỉ tiêu.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load