Thứ sáu 29/03/2024 12:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ đội biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới

09:42 | 25/12/2019

Thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội biên phòng chung sức tham gia xây dựng NTM”, những năm qua, bộ đội biên phòng Cao Bằng đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo.

bo doi bien phong chung tay xay dung nong thon moi
Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh giúp dân làm chuồng gia súc.

Trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các thôn, xóm khu vực biên giới, hình ảnh người chiến sĩ biên phòng mang quân hàm xanh giúp dân làm đường giao thông nông thôn, thu hoạch mùa vụ, xây dựng chuồng trại chăn nuôi… đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc ở tỉnh Cao Bằng.

Giúp dân “dắt” gia súc ra khỏi gầm sàn nhà

Theo chân cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Chung, xã Ngọc Chung, huyện Trùng Khánh đến thăm xóm Giộc Vung, một trong những xóm đặc biệt khó khăn của xã. Từ xưa, người dân có thói quen từ cha ông là nuôi nhốt trâu, bò dưới gầm nhà sàn với lý do để đảm bảo an ninh, không lo trộm cắp. Cả gia đình 4 - 5 người sống ở phía trên, gia súc, gia cầm các loại nuôi nhốt lẫn lộn ở phía dưới lâu dần thành quen, họ không hề cảm thấy mất vệ sinh, bất tiện.

Đang xếp từng viên đá lên để xây móng chuồng cho đàn gia súc, anh Hoàng Văn Dần, xóm Giộc Vung chia sẻ: Nhờ các cán bộ biên phòng tuyên truyền, hỗ trợ xi măng, gia đình lấy thêm đá, gạch về tự xây chuồng trại rộng 30m2 để nhốt 6 con bò. Trước tết này là đàn bò nhà anh có chỗ ở sạch sẽ, ấm áp, không lo bị chết rét nữa.

Không chỉ tại xóm Giộc Vung, người dân nhiều xóm biên giới khác đã được các đơn vị biên phòng hỗ trợ tiền, vật liệu, ngày công để làm chuồng trại đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà.

bo doi bien phong chung tay xay dung nong thon moi
Đồn biên phòng Ngọc Chung hỗ trợ xây mới dãy chuồng trại tập tại xã Lăng Yên, huyện Trùng Khánh.

Thiếu tá Bế Hồng Cương, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trà Lĩnh thông tin: Những năm qua, tập thể cán bộ, chiến sỹ đơn vị luôn nỗ lực giúp đỡ bằng nhiều cách để cùng các xã, xóm biên giới xây dựng NTM. Từ năm 2010 đến nay, đơn vị đã tuyên truyền, hỗ trợ 39 hộ di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà với tổng số tiền hỗ trợ 145 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công lao động giúp dân xây dựng chuồng trại. Có chuồng trại mới, nhà cửa lại sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh nên bà con rất phấn khởi lắm.

Dấu ấn lực lượng mang quân hàm xanh

Thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội biên phòng chung sức tham gia xây dựng NTM”, những năm qua, bộ đội biên phòng Cao Bằng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban, các đồn triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Từ năm 2010 đến nay, đã giúp đỡ dân làm gần 30km đường giao thông nông thôn; tu sửa 5,6km kênh mương thủy lợi; vận động, hỗ trợ làm nhà văn hóa, nhà “Mái ấm biên cương”, nhà tình nghĩa, nhà tạm, làm sân vận động… với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ 192 hộ di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Bộ đội biên phòng Cao Bằng còn có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, như mô hình “Giúp đỡ hộ nghèo ở địa bàn biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”; phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”… với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.

bo doi bien phong chung tay xay dung nong thon moi
Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh giúp dân làm đường bê tông.

Phối hợp với các xã biên giới tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, như trồng gừng cao sản ở xã Vân An, huyện Hà Quảng; trồng mía ở xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang; trồng quýt ở xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh; trồng dâu ở xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc… đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo KÔNG HẢI/Nongnghiep.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load