Thứ sáu 26/04/2024 05:12 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Cán bộ, công chức, viên chức người lao động làm việc nghiêm túc sau kỳ nghỉ Tết

17:11 | 27/01/2023

(Xây dựng) - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) trở lại công việc thường ngày, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Cán bộ, công chức, viên chức người lao động làm việc nghiêm túc sau kỳ nghỉ Tết
Chánh Văn phòng Huyện ủy Bình Xuyên báo cáo tình hình chung của huyện trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Ngày từ đầu giờ làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Xuyên yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm về việc chấp hành giờ giấc làm việc.

Để những ngày làm việc sau tết đạt hiệu quả cả về năng suất và chất lượng, trước tết, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các huyện đã quán triệt tinh thần, thái độ làm việc theo đúng nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Do đó, đúng 7h30, tất cả cán bộ công chức, viên chức, của các phòng, ban của Huyện uỷ và UBND huyện Bình Xuyên đã nghiêm túc chấp hành thời gian làm việc với không khí khẩn trương. Tại các bộ phận tiếp công dân và giải quyết thủ tục giấy tờ của UBND huyện Bình Xuyên và các xã, thị trấn, hầu hết các ý kiến của người dân đều tỏ ra hài lòng về tinh thần, thái độ và kết quả giải quyết công việc của cán bộ địa phương.

Đồng chí Nguyễn Minh Trung: Sau cuộc họp triển khai nhiệm vụ đầu năm, các bộ phận đều vào vị trí làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Theo đó Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban và các xã, thị trấn ngoài tập trung thực hiện tốt công tác nhiệm vụ chuyên môn và phát triển kinh tế - xã hội, thì công tác lề lối tác phong làm việc phục vụ nhân dân và công việc chuyên môn phải đặt lên hàng đầu.

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Cán bộ, công chức, viên chức người lao động làm việc nghiêm túc sau kỳ nghỉ Tết
Lực lượng công an huyện Bình Xuyên là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện các nhiệm vụ của Huyện ủy, UBND huyện giao đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân.

Sau khi kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp công việc tại trụ sở làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Trung và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Công an huyện Bình Xuyên. Tại trụ sở công an huyện, lãnh đạo huyện Bình Xuyên ghi nhận và biểu dương những thành tích của lực lượng công an huyện trong những năm qua và đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã đảm bảo nhân dân đón tết bình an.

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Cán bộ, công chức, viên chức người lao động làm việc nghiêm túc sau kỳ nghỉ Tết
Lãnh đạo huyện Bình Xuyên ghi nhận công tác chuẩn bị giao nhận quân tại Ban chỉ huy quân sự huyện.

Tiếp đó, lãnh đạo huyện Bình Xuyên đã đến thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị giao quân tại Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Xuyên. Đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Xuyên cho biết, đến thời điểm này, công tác giao nhận quân đã được đảm bảo và thực hiện nghiêm túc.

Sự chu đáo, ân cần của cán bộ, công chức của huyện Bình Xuyên, trong ngày làm việc đầu tiên đã tạo không khí phấn khởi, đây được xem là tín hiệu vui, khởi đầu cho một năm mới nhiều thuận lợi và tốt đẹp.

Ngọc Minh – Tuệ Mẫn

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load