Thứ bảy 20/04/2024 22:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Liêu (Quảng Ninh): Người dân hưởng thành quả Nông thôn mới

16:51 | 02/06/2022

(Xây dựng) - Ngày 01/6, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thực tế kiểm tra Chương trình xây dựng Nông thôn mới ở huyện vùng cao biên giới Bình Liêu và ghi nhận người dân ở đây được hưởng thành quả Nông thôn mới mang lại.

binh lieu quang ninh nguoi dan huong thanh qua nong thon moi
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký thực tế kiểm tra tại trường THCS -THPT Hoành Mô, ở xã vùng biên của huyên Bình Liêu.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký đến xã Hoành Mô, nơi có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc ít người, khe bản hẻo lánh, vùng giáp biên đã ghi nhận sự nỗ lực của huyện Bình Liêu trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng và tổ chức, vận động nhân dân phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh… Địa phương đã thực sự đưa Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV vào cuộc sống. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới được vận dụng sáng tạo, theo phương châm “cho dân cái cần câu, hơn xâu cá”. Ngân sách được đầu tư vào cơ sở hạ tầng thiết thực, tạo động lực như đường sá giao thông, điện lưới, nước hợp vệ sinh, công trình an sinh xã hội.

binh lieu quang ninh nguoi dan huong thanh qua nong thon moi
Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi ông Nông Xuân Sơn, thôn Chè Phạ, xã Đồng Tâm - hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Huyện Bình Liêu 100% hộ dân ở phân tán trong các khe bản khuất hẻo được phủ lưới điện quốc gia. Đường giao thông khép kín kết nối 104 thôn bản với tổng cộng chiều dài 250km (huyện có hệ thống giao thông liên xã dài nhất tỉnh). Hệ thống thủy lợi phục vụ nước hợp vệ sinh và nước tưới nông nghiệp đã và đang được đầu tư như hồ Khe Ngày, xã Vô Ngại. Hồ Khe Ngày phục vụ nước sinh hoạt cho 11.625 nhân khẩu của các thôn: Nà Cắp, Bản Ngày I, Bản Ngày II, Tùng Cầu, Pắc Chi, Bập Bùng (xã Vô Ngại) và thị trấn Bình Liêu; đồng thời, đáp ứng nước tưới tiêu cho 165ha diện tích trồng lúa, hoa màu.

Người dân Bình Liêu thiết thực được hưởng thành quả các công trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới mang lại. Kinh tế - xã hội phát triển, cụ thể sản lượng hoa hồi (khô) bình quân hàng năm đạt 786 tấn; quế vỏ (khô) 494,2 tấn; nhựa thông 780 tấn; hạt sở 657 tấn... các lâm sản sau gỗ nói trên tăng hơn hai năm trước từ 2-5 lần. Các mặt hàng thương hiệu như miến dong Bình Liêu sản lượng và thị trường phát triển mạnh.

binh lieu quang ninh nguoi dan huong thanh qua nong thon moi
Bình Liêu nhiều vùng đất còn sơ khai giàu tiềm năng du lịch sinh thái.

Năm 2022, huyện Bình Liêu khả thi thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 56 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo chỉ còn 1,31%, hộ cận nghèo chỉ còn 2,63%. Đồng thời, huyện mở hệ thống giáo dục, xây dựng trường THPT Bình Liêu và trường THCS-THPT Hoành Mô theo quy mô chuẩn hóa giáo dục và xây mới 223 nhà ở cho hộ nghèo, vận động bàn con thiểu số vùng cao xây dựng trên 1.200 toilet hợp vệ sinh, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký thực tế tại Bình Liêu chỉ đạo địa phương phải tận dụng lợi thế địa lý, cảnh quan để gắn kết với du lịch dịch vụ và với kinh tế vùng biên, tạo điều kiện mới cho người dân thu nhập tại chỗ, chăm lo bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững hệ sinh thái.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load